Cô giáo dạy văn ở Hà Giang lộ clip sex bị xử lý như thế nào?

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Cô giáo dạy văn ở Hà Giang lộ clip sex bị xử lý như thế nào?

(Xã hội) Sau khi bị lộ clip sex với người tình, cô giáo dạy văn ở Hà Giang ở bị chuyển công tác từ giáo viên đứng lớp xuống làm công tác thư viện, thiết bị dạy học.

15/10/2014 08:06 AM
14,327

Như tin đã đưa, đoạn clip sex của cô giáo dạy văn ở Hà Giang cùng một nam giáo viên được phát tán trên mạng thời gian gần đây khiến dư luận rúng động. Theo đó, nhân vật nữ trong clip sex nói trên là cô Đ.H, giáo viên dạy văn tại một trường trung học tại huyện Bắc Quang, Hà Giang, còn nhân vật nam có tên L.M, cũng là giáo viên đang giảng dạy tại một trường ở cùng huyện. Cả hai giáo viên đều là cán bộ trong biên chế, hưởng lương ngân sách nhà nước và đều là đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Bắc Quang.

Mô tả ảnh.

Cô giáo dạy văn ở Hà Giang lộ clip sex gây xôn xao. Ảnh cắt từ clip.

Được biết, cô giáo Đ.H đã có chồng, thời gian có quan hệ tình cảm với thầy L.M thì chồng cô đang chấp hành án phạt tù. Bản thân anh L.M. cũng đã có vợ và con.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường nơi các giáo viên này công tác đã yêu cầu hai người viết giải trình và bản kiểm điểm.

Trong bản giải trình,cả hai nhân vật trong clip đã xác nhận có quan hệ ân ái với nhau và tự quay lại clip bằng máy tính xách tay. Đoạn clip dài 21 phút được quay tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào cuối năm 2011. Đây là thời gian cô giáo Đ.H đang đi học Cao học tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, hai giáo viên này cũng khẳng định không cung cấp clip cho ai, không chủ ý phát tán và cũng không rõ ai đã đột nhập máy lấy được đoạn clip trên rồi phát tán lên mạng xã hội vào tháng 11/2013.

Ông T.T.D, Hiệu trưởng Trường THPT nơi cô H. công tác cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc có clip nhạy cảm trên, nhà trường cũng đã có văn bản gửi đến công an huyện Bắc Quang xin xác minh về đoạn clip và ai là người phát tán để nhà trường, chi bộ làm căn cứ pháp lý kỉ luật cán bộ, đảng viên của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, Công an huyện Bắc Quang có văn bản gửi Ban giám hiệu trường, xác nhận nhân vật trong đoạn clip ân ái chính là cô Đ.H, giáo viên của trường và anh L.M, giảng viên. Tuy nhiên, về nguyên nhân phát tán và ai là người phát tán clip thì Công an huyện Bắc Quang không nêu trong văn bản.

Sau khi các thông tin được xác minh, vụ việc được đem ra xử lý theo quy định pháp luật. Theo đó, “nhà trường đã chuyển công tác của cô H. từ giáo viên đứng lớp sang làm công tác thư viện, thiết bị dạy học trong vòng một năm để theo dõi quá trình phấn đấu của cô H. theo Quyết định số 1932/QĐ – Sở GDĐT ban hành ngày 16/12/2013 về việc kỉ luật cán bộ viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang bởi cô H. đã vi phạm tư cách, phẩm chất, đạo đức nhà giáo”, ông T.T.D cho biết.

Về phía trường nơi giảng viên L.M công tác, bà H.T.V, lãnh đạo nhà trường cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc, trường đã yêu cầu anh L.M viết bản tường trình và bản kiểm điểm. Đảng bộ huyện Bắc Quang đã yêu cầu có hình thức xử lý đúng đắn với đồng chí L.M".

Sau đó, Chi bộ nhà trường đã ra văn bản số 49 – QĐ/CB ngày 18/12/2013 về việc thi hành kỉ luật đối với Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ. Sau khi xem xét, phân tích nội dung, khuyết điểm vi phạm, Chi bộ kết luận anh L.M đã vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm, làm ảnh hưởng đến tổ chức Đảng và Đảng viên, gây dư luận xấu trong quần chúng, nhân dân và học sinh.

Với kết luận trên, Chi bộ đã quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí L.M bằng hình thức cảnh cáo và thông báo trước toàn chi bộ. Anh L.M cũng bị điều chuyển từ giáo viên trực tiếp giảng dạy sang làm công tác giáo vụ. "Trong thời gian thi hành kỉ luật, anh L.M chấp hành rất tốt và có nhiều điểm tích cực trong việc sửa sai, hối lỗi cũng như có cố gắng trong công việc", bà V. cho hay.

Đánh giá mức độ xử lý xin dành cho dư luận, nhưng đây là bài học cảnh tỉnh đối với cán bộ, Đảng viên trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức và điều cấm, đặc biệt đối với những người đứng trên bục giảng.

Cô giáo dùng thước gỗ "dạy" 4 học sinh đến bầm tím chân
Do không chép bài, nô đùa trong giờ chào cờ, bốn nam sinh đã bị cô giáo dùng thước gỗ đánh vào bắp chân đến bầm tím.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý