Colombia công bố quốc tang tác giả 'Trăm năm cô đơn'

msstit msstit @msstit

Colombia công bố quốc tang tác giả 'Trăm năm cô đơn'

Thương tiếc trước sự ra đi của tác giả cuốn tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn”, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố 3 ngày quốc tang.

19/04/2014 03:28 PM
1,598

Nhiều người hâm mộ nhà văn này đã đặt hoa, thắp nến trước cửa nhà của ông để tưởng niệm.

Ngay khi thông tin Gabriel Garcia Marquez, tác giả “ bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi bày tỏ cảm xúc trên Twitter cũng đã thông qua người phát ngôn của mình nói rằng thế giới đã mất đi một trong những nhà văn có tầm nhìn vĩ đại nhất và là một trong những cây bút ông yêu thích nhất khi còn trẻ. Gabriel Garcia Marquez là một người Colombia đầy tự hào, một đại diện, tiếng nói của người châu Mỹ và là bậc thầy của thể loại chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

 - Ảnh 1

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng xúc động bày tỏ trên Twitter rằng luôn kinh ngạc vì tài năng đặc biệt, trí tưởng tượng, khả năng lột tả chân thực cảm xúc của . Ông Bill Clinton khẳng định rất tự hào khi được làm bạn với người có trái tim vĩ đại, một tài năng lớn như thế trong hơn 20 năm.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố 3 ngày quốc tang, treo cờ rủ tại tất cả các cơ quan công quyền ở Bogota. “Cả nước Colombia thương tiếc trước sự ra đi của một người đáng mến, đáng ngưỡng mộ nhất mọi thời đại!” - Tổng thống Colombia chia sẻ.

 - Ảnh 2

 - Ảnh 3

Người thanh niên cầm hoa vàng đứng trước cửa nhà Gabriel Garcia Marquez trong ngày ông qua đời. Ảnh: Reuters

 - Ảnh 4

Thắp nến tưởng niệm Gabriel Garcia Marquez. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto viết: “Thay mặt cho Mexico, tôi bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự ra đi của một trong những nhà văn vĩ đại nhất thời đại chúng ta”. Ngôi sao nhạc pop Shakira viết: “Gabo (tên thân mật của nhà văn Gabriel Garcia Marquez), một tác giả nổi tiếng mà tôi biết, sẽ luôn luôn tồn tại trong trái tim tôi. Những tác phẩm của ông sẽ được công chúng ghi nhớ mãi mãi”. Mario Vargas Llosa - nhà văn từng đoạt giải Nobel chia sẻ: “Tiểu thuyết của ông sẽ tồn tại mãi và tiếp tục được độc giả khắp nơi trên thế giới tìm đọc”.

Tổng thống Venezuelan Nicolas Maduro viết trên Twitter: “Gabo đã ghi dấu ấn với trong thời đại mới của châu Mỹ, 100 năm yêu thương với tinh thần bất diệt... Ông là một phần của thế hệ báo chí sáng tạo, luôn cống hiến vì hạnh phúc người dân. Gabriel Garcia Marquez được hàng triệu người biết đến chỉ đơn giản là Gabo”.

 - Ảnh 5

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez viết Gabo qua đời, Mỹ La-tinh, Colombia mất đi người con vĩ đại.

Nhiều người hâm mộ, các nhà văn khác cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc.

Gabriel Jose Garcia Marquez sinh năm 1927 tại Aracataca, một thị trấn thuộc miền Bắc Colombia, trong gia đình trung lưu 11 người con và ông là con cả. Ngoài nhà văn, ông còn là nhà báo nổi tiếng, một nhà hoạt động chính trị. Một số tác phẩm khác của ông có: Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão, Tướng quân giữa mê hồn trận, Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi, Nhật ký người chìm tàu, Tình yêu và những con quỷ khác...

Theo Người lao động

Xem thêm video clip 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý