Cơn cuồng ghen của ông chồng khi thấy vợ nằm ôm người khác

mesu mesu @mesu

Cơn cuồng ghen của ông chồng khi thấy vợ nằm ôm người khác

Thấy vợ nằm ôm người đàn ông khác trong trạng thái không mảnh vải che thân, Năm đã vung dao đâm nhiều nhát khiến chân của tình địch bị hoại tử, phải cắt cụt.

30/09/2014 08:05 AM
3,035

Ngày 29/9, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với bị cáo Nguyễn Đình Năm (33 tuổi, ở phường Hưng Long, TP Phan Thiết).

Hơn một tháng trước đó, TAND TP Phan Thiết đã đưa vụ án này ra xét xử nhưng phải hoãn do hội trường quá tải khi người dân kéo đến theo dõi quá đông.

 - Ảnh 1

Hung thủ trước vành móng ngựa.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đầu giờ xét xử, có rất đông người dân kéo đến theo dõi. Họ đứng chật kín phòng xét xử khiến lực lượng hỗ trợ tư pháp làm việc rất vất vả.

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, trong một lần uống cà phê, ông Hùng quen biết với Hằng (31 tuổi, vợ Năm). Cả hai đều đã lập gia đình, có con cái đầy đủ.

Sau một thời gian quen biết, hai người phát sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ "thân mật" với nhau. Hằng từng nói, cô ta đang ly thân với chồng.

Chiều 20/10/2013, Hùng hẹn Hằng đi chơi, rồi đưa nhau về một căn nhà trọ ở phường Phú Trinh để tâm sự.

Do nhiều lần nghe đồn vợ mình có quan hệ với người đàn ông lạ nên hôm đó sau khi đi biển về không thấy Hằng ở nhà, Năm đã lùng sục khắp nơi. 20h, nhìn thấy xe của vợ dựng trước cửa phòng trọ, người đàn ông 33 tuổi đã đạp cửa xông vào. Lúc này, Hùng và Hằng đang nằm ôm nhau trong trạng thái không mảnh vải che thân.

Thấy chồng đi kiếm hung khí để "xử", Hằng nhanh chóng ôm quần áo bỏ chạy ra ngoài thoát thân. Hùng bị đâm 18 nhát dao.

Khi nạn nhân gục xuống, Năm cầm theo con dao gây án ra cơ quan công an đầu thú.

Ông Hùng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương ở chân bị hoại tử nên phải cắt cụt chân trái trên đầu gối. Kết quả giám định pháp y, nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ đến 77%.

Tại tòa, bị hại cho rằng bị cáo muốn giết mình để xù món nợ 20 triệu mà vợ bị cáo vay trước đó chưa trả. Đồng thời bị hại đang sống rất khổ sở vì bị tàn tật, phải dựa vào vợ chăm sóc nên đề nghị phải xử thật nghiêm đồng thời bồi thường tiền tổn thất về tinh thần, cùng với hơn 125 triệu tiền chi phí điều trị vết thương.

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội trong trạng thái kích động mạnh, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã ra đầu thú và khai báo thành khẩn tại cơ quan điều tra nên được hưởng khoan hồng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Năm 18 tháng tù giam. Đồng thời bồi thường hơn 125 triệu chi phí điều trị thương tích cho bị hại.

* Tên một số nhân vật trong bài đã thay đổi.

Theo Báo Tri thức trực tuyến

Xem thêm video clip : Clip xử án: Bị đánh, gọi đồng bọn mang súng, kiếm đến tận nhà để “nói chuyện”

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý