Con gà 'ma quỷ' có 4 chân tại Hà Tĩnh

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Con gà 'ma quỷ' có 4 chân tại Hà Tĩnh

Người dân hiếu kỳ đang rỉ tai nhau đến xem chú gà 4 chân, được nuôi nhốt tại gia đình anh Trần Văn Hội, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Điều lạ, họ cho rằng đây là con gà “ma quỷ”, sẽ đem điềm gở.

19/09/2014 02:07 PM
1,858

Chú gà "đặc biệt" có 4 chân trên thuộc sở hữu của gia đình anh Trần Văn Hội ( SN 1983) và chị Hồ Thị Lục (SN 1987) trú tại thôn Đông Triều, xã An Lộc, huyện Lộc Hà. Chú gà đặc biệt này có màu lông đen, nhìn bề ngoài rất giống chú gà mái, thế nhưng ở phần đầu chú gà thì lại có mào của một chú gà trống. Dân tình chưa xác định được đây là con gà trống hay mái, kỳ lạ hơn lại có 4 chân.


Chú gà có cân nặng gần 1kg, đôi chân "thừa" được mọc sát phía dưới
chiếc chân chính, đi lại bình thường, sống khỏe mạnh.

Theo chủ nhà anh Hội cho biết, cách đây 2 tháng chúng tôi nuôi một con gà mái đẻ trứng. Sau khi cho ấp nở, chỉ thành công được 3 con, trong đó có một con gà “đặc biệt” như đã nói ở trên. Vì nó đặc biệt, nên mấy đứa con tôi rất cưng chiều và quan tâm đặc biệt hơn.

Tuy nhiên, do nó khác lạ so với đồng loại nên nhiều người đồn thổi những điều không hay làm ảnh hưởng đến tâm lí gia đình. Họ nói, đó là con gà mang điềm xấu, nếu gia đình giữ gìn nó trong nhà, trước sau gì “bão tố” cũng ập đến, Phải bán đi.

Thời gian gần đây, tin gia đình anh Hội có gà 4 chân đã lan truyền đi rất nhanh nên có rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem và hỏi mua, có người trả giá rất cao nhưng anh không đồng ý bán.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý