'Con số ma ám' ngăn Real thắng FIFA Club World Cup?

ronandinho ronandinho @ronandinho

'Con số ma ám' ngăn Real thắng FIFA Club World Cup?

Carlo Ancelotti đã từng 3 lần nâng cao danh hiệu FIFA Club World Cup và phiên bản trước đó là Intercontinental Cup. Cho tới thời điểm này, chưa có người nào vượt qua con số “ma ám” đó…

19/12/2014 03:40 PM
534

Hủy diệt Cruz Azul với tỉ số 4-0, Real Madrid đã giành vé vào chơi trận chung kết FIFA Club World Cup 2014 với đại diện đến từ Nam Mỹ, San Lorenzo. Đây là cơ hội tuyệt vời để "Kền kền" lần đầu tiên sở hữu danh hiệu được sáng lập vào năm 2005. Tuy nhiên, tiếng nói lịch sử có vẻ đang cản bước Carlo Ancelotti lên bục vinh quang.

 - Ảnh 1

Ancelotti đã 3 lần vô địch FIFA Club World Cup.

Cụ thể, theo thống kê từ Marca, trong lịch sử FIFA Club World Cup (từ năm 2005) và Intercontinental Cup trước đây (từ 1960 đến 2004), chưa có nhân vật nào vượt quá 3 lần nhận giải (trên cả cương vị cầu thủ và HLV).

Trong quá khứ, Carlo Ancelotti đã từng 3 lần nâng cao danh hiệu này. Khi còn là cầu thủ, Carletto đã 2 lần đăng quang cùng Milan vào các năm 1989 và 1990. Trên cương vị HLV, chiến lược gia người Ý cũng giúp đoàn quân áo đỏ đen lên ngôi vào năm 2007.

Điều đáng nói là chưa có nhân vật nào vượt qua con số 3 “ma ám”. Trước Carlo Ancelotti, đã có 6 người từng 3 lần giành giải nhưng không thể đăng quang lần thứ 4, bao gồm Bianchi, Pep Guardiola, Luis Alberto Cubilla Almeida, Malatrasi, Cafu và Paolo Maldini.

Trên cương vị HLV, Pep Guardiola từng 3 lần giành FIFA Club World Cup (2009, 2011 cùng Barca và 2013 cùng Bayern). Nhưng trước đó, khi còn là cầu thủ, Pep từng để thua ở trận chung kết năm 1992 (trước Sao Paulo).

Ở cấp độ cầu thủ, Malatrasi, Cafu và Maldini là 3 người thành công nhất khi đều có 3 lần đăng quang FIFA Club World Cup và phiên bản cũ Intercontinental Cup. Tính đến nay, vẫn chưa có cầu thủ nào vượt qua thành tích ấy.

Nếu vượt qua con số 3 “ma ám”, Carlo Ancelotti sẽ làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên 4 lần giành chức vô địch thế giới các CLB. Nếu thành công, Carletto cũng sẽ có danh hiệu quốc tế thứ 9 trong sự nghiệp cầm quân và thứ 15 tính cả cấp độ cầu thủ.

Trên cương vị HLV, ông đã từng giành 1 Intertoto Cup (1999), 3 Champions League (2003, 2007 và 2014), 3 siêu cúp châu Âu (2003, 2007 và 2014) và 1 FIFA Club World Cup (2007). Khi còn là cầu thủ, ông có thêm 2 Champions League, 2 siêu cúp và 2 cúp liên lục địa.

Trong đội hình của Real Madrid hiện tại, chỉ có Casillas, Pepe, Cristiano Ronaldo và Toni Kroos từng giành danh hiệu FIFA Club World Cup hoặc Intercontinental Cup.

Theo infonet

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý