Con trai Tổng thống Trump từng gặp luật sư Nga thân thiết với Điện Kremlin

daikieu daikieu @daikieu

Con trai Tổng thống Trump từng gặp luật sư Nga thân thiết với Điện Kremlin

Con trai ông Donal Trump đã từng gặp luật sư có quan hệ với Điện Kremlin trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016, sau khi được hứa chia sẻ bất lợi cho bà Clinton.

10/07/2017 11:00 AM
48

Con trai ông Donal Trump đã từng gặp luật sư có quan hệ với Điện Kremlin trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016, sau khi được hứa chia sẻ bất lợi cho bà Clinton.

Hôm 9/7, tờ New York Times dẫn lời 3 cố vấn của Nhà Trắng tiết lộ, ông Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã chấp thuận gặp một luật sư Nga thân với Điện Kremlin trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016, sau khi được hứa sẽ chia sẻ một vài thông tin bất lợi cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Con trai Tổng thống Trump từng gặp luật sư Nga thân thiết với Điện Kremlin - Ảnh 1Phóng to

Donald Trump Jr., con trai cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: buzzfeed.

Ông Paul Manafort, chủ tịch tại thời điểm đó của chiến dịch tranh cử, và Jared Kushner, con rể ông Trump, cũng dự cuộc họp năm 2016, theo New York Times.

Con rể ông Trump cũng đã xác nhận gặp luật sư Natalia Veselnitskaya. "Sau cuộc trao đổi thân mạt, người phụ nữ đó nói bà có thông tin rằng những cá nhân liên quan tới Nga đang tài trợ cho Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ và ủng hộ bà Clinton", ông Manafort cho bietes. Bà Hillary Clinton là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ hồi năm 2016.

"Phát ngôn của bà mơ hồ, mông lung và không có ý nghĩa. Không có chi tiết hay thông tin nào bổ sung chắc chắn cho phát biểu được đưa ra hay thậm chí là mời chào. Ngày càng rõ ràng, bà không sở hữu thông tin quan trọng".

Các cáo buộc chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump có liên hệ với Nga đang bao vẩy 5 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ, làm “mờ nhạt” đi những nỗ lực của những người Cộng hòa trong đảng ông tại quốc hội trong việc cải tổ hệ thống thuế và y tế.

Điện Kremlin phủ nhận kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga cố tác động tới cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho ông Trump thông qua các biện pháp như tấn công hòm thư của các quan chức cấp cao đảng Dân chủ. Tổng thống Trump cũng nhiều lên tiếng lần bác các cáo buộc liên quan tới với Nga trong cuộc bầu cử hồi năm 2016.

(Theo New York Times)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý