Công an Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt

mesu mesu @mesu

Công an Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt

Congly.vn Ngày 20/9, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến “Người tốt việc tốt” năm 2014; phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015.

20/09/2014 11:29 PM
1,520

Đây là hoạt động ý nghĩa của CATP Hà Nội nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phong trào thi đua đặc biệt của CATP Hà Nội được chia thành 4 đợt, bắt đầu từ ngày 20/9/2014 đến 30/9/2015, tập trung vào những nội dung như: Thực hiện “An ninh chủ động”, không để xảy ra bất ngờ, bị động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, các hội nghị và đoàn khách quốc tế, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô; đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng chống đối trọng điểm, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, làm giảm các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; chấp hành nghiêm pháp luật, không để xảy ra oan sai nghiêm trọng…

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an và UBND TP Hà Nội phát động, phong trào “Người tốt, việc tốt ” trong CATP Hà Nội ngày càng phát triển, là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô. Từ CATP đến các đơn vị cơ sở đã có nhiều hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) hăng hái, nỗ lực trong công tác, chiến đấu, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), tận tuỵ, sáng tạo trong công tác, được lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân biểu dương, khen ngợi. Qua một năm thực hiện phong trào, đã xuất hiện 10.651 lượt gương “Người tốt, việc tốt”, nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ, được Bộ trưởng Bộ Công an, các cơ quan và quần chúng nhân dân gửi Thư khen ngợi.

Nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy sáng tạo trong công tác, được lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân biểu dương, khen ngợi. Trong đó có 107 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 156 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Một đơn vị đang được đề nghị Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đáng chú ý, trong các cá nhân điển hình tiên tiến, nổi lên là tấm gương Đại tá Trần Đức Long, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội, nguyên Trưởng phòng PC 47 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) đã trực tiếp chỉ đạo khám phá nhiều chuyên án lớn; Đại úy Nguyễn Trọng Tùng, Trưởng Công an phường Văn Chương, quận Đống Đa; Đại úy Nguyễn Hồng Quân, Phó Đội trưởng đội Giám định hóa học, Phòng PC54 ( Phòng Kỹ thuật hình sự)…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công các hạng tặng 12 cá nhân xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trao Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc tặng Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng và Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2014. (Ảnh: Báo CAND)

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của lực lượng CATP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng các gương tập thể, người tốt, việc tốt đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP), bảo vệ an ninh trật tự (ANTT).

Thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu lực lượng Công an Thủ đô cần tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, phong trào do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an phát động; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT; không ngừng phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, thường xuyên đổi mới các mặt công tác, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; không để xuất hiện điểm nóng trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh PCTP, bảo vệ ANTT.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, mỗi CBCS Công an Thủ đô trên từng cương vị công tác của mình cần có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa phục vụ nhân dân; tiếp tục phát huy những kinh nghiệm hay, vận dụng sáng tạo những mô hình mới; nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp, tránh hình thức, phô trương; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; thông qua các phong trào thi đua để rèn luyện đội ngũ CBCS Công an Thủ đô gắn bó máu thịt với nhân dân; thực sự dựa vào dân, vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh PCTP và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, không ngừng xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Lan Phương

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý