Công nghệ thực tế ảo giúp bố mẹ “gặp” được con từ trong bụng mẹ

remember1 remember1 @remember1

Công nghệ thực tế ảo giúp bố mẹ “gặp” được con từ trong bụng mẹ

Siêu âm thai nhi công nghệ 3D, 4D giờ đây sắp phải nhường bước cho công nghệ hình ảnh ảo tiên tiến. Chúng giúp cho các ông bố bà mẹ tương lai nhìn thấy con mình rõ như thật từ khi còn chưa chào đời.

18/02/2017 11:17 AM
106

Siêu âm thai nhi công nghệ 3D, 4D giờ đây sắp phải nhường bước cho công nghệ hình ảnh ảo tiên tiến. Chúng giúp cho các ông bố bà mẹ tương lai nhìn thấy con mình rõ như thật từ khi còn chưa chào đời.

Thực tế ảo (Virtual Reality – VR) là công nghệ tiên tiến cho phép con người có thể “cảm nhận” không gian mô phỏng một cách chân thực hơn nhờ vào một loại kính nhìn 3 chiều (kính thực tế ảo). Môi trường ảo này được tạo ra và điều khiển bởi một hệ thống máy tính cấu hình cao.

Công nghệ thực tế ảo giúp bố mẹ “gặp” được con từ trong bụng mẹ - Ảnh 1

Với công nghệ mới, bố mẹ sẽ nhìn thấy con rõ ràng hơn hình ảnh siêu âm nhiều.

Mới đây, một nhóm các nhà khoa học đến từ Brazil đã nghiên cứu và cho ra đời công nghệ hiện đại giúp cha mẹ nhìn thấy thai nhi một cách rõ ràng nhất, thậm chí phát hiện dị tật thai nhi.

Theo đó, công nghệ này kết hợp siêu âm với hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) để tạo ra hình ảnh 3D trên tai nghe Oculus Rift.

Điều này có nghĩa là các nhà khoa học sử dụng phần quét MRI để xây dựng hình ảnh 3D. Khi mô hình 3D mô phỏng hình ảnh bên trong bụng mẹ được tạo ra, bao gồm cả tử cung, dây rốn và nhau thai, thiết bị thực tế ảo sẽ tổng hợp các mô hình lại với nhau thành một mô hình tổng thể.

Những mô hình tái tạo lại toàn bộ cấu trúc bên trong của thai nhi, trong đó có cả chi tiết về đường hô hấp. Tiếp theo, thế hệ mới nhất Oculus Rift 2 có thể tạo cho người sử dụng ở trong môi trường nhập vai, hoàn chỉnh với âm thanh nhịp đập của tim.

Công nghệ này cho phép bác sĩ nhìn rõ hơn các em bé đang phát triển có vấn đề về những dị tật, bệnh tiềm ẩn để từ đó tìm hướng xử lý kịp thời.

Công nghệ thực tế ảo giúp bố mẹ “gặp” được con từ trong bụng mẹ - Ảnh 2

Bạn có thể nhìn thấy em bé của mình "bay" trong không gian ảo như thế này.

Trước đó, ông bố trẻ Samuli Cantel người Phần Lan với khát khao được nhìn thấy hình dáng, khuôn mặt của đứa con bé bỏng đang từng ngày lớn lên trong bụng mẹ cũng đã quyết định tìm cách biến ước mơ thành hiện thực.

Khi bạn gái của Samuli mang bầu, trong đầu anh bỗng nảy lên một ý tưởng rằng thật là tuyệt vời khi có thể dùng công nghệ siêu âm 4 chiều (4D) để quét hình ảnh thai nhi trong bụng người mẹ và sau đó bằng cách nào đó công nghệ thực tế ảo sẽ giúp cặp đôi có thể thấy được hình hài chân thực của em bé.

Công nghệ thực tế ảo giúp bố mẹ “gặp” được con từ trong bụng mẹ - Ảnh 3

Công nghệ ảo giúp phục hồi mô hình em bé hoàn chỉnh từ những hình chụp siêu âm thông thường.

Mặc dù ý tưởng bị cho là điên rồ và có chút hơi kỳ quặc nhưng Samuli vẫn quyết định chia sẻ ý tưởng mới chỉ lóe lên trong đầu với bạn gái.

Đây có lẽ là giây phút hạnh phúc ngang với lúc đón con chào đời. Samuli lang thang trên khắp các trang web với hy vọng rằng chỉ một người nào đó thôi cũng có cùng chung ý tưởng và đã thành công trong việc đưa nó vào thế giới thực.

Sau đó, có một số người ở Trung tâm y tế Aava (thành phố Kamppi, Phần Lan) đã rất ủng hộ ý tưởng của anh và khuyến khích anh nên hoàn thành ý tưởng. Sau may mắn đó, Samuli đã cố gắng liên lạc với GE, một nhà sản xuất hệ thống siêu âm 4 chiều, và thật ngạc nhiên, Samuli đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ công ty này về việc làm thế nào để có thể kết xuất đúng loại tập tin từ máy siêu âm.

Samuli xúc động nói: “Còn nhớ lúc tôi bắt đầu đeo chiếc kính thực tế ảo lên, hình ảnh hiện ra trước mắt tôi đã bóp nghẹt hơi thở của tôi. Mặc dù biết trước mắt mình chỉ là một mô hình 3D thông thường nhưng hình ảnh đứa con của tôi đang hiện hữu ngay trước mặt khi nó còn chưa ra đời khiến tôi không còn nghĩ được bất cứ điều gì khác. Trong mười phút đầu tiên, tôi cứ ngồi im nhìn đứa con bé bỏng của mình “bay” lơ lửng trong không gian thực tế ảo và thấy cảm giác thật sung sướng”.

Câu chuyện trên đây đặt ra một dấu chấm hỏi lớn đó là liệu đây có phải là tương lai của công nghệ siêu âm? Và liệu các ông bố, bà mẹ có thể “gặp” những đứa con của mình khi chúng còn chưa chào đời? Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ như hiện nay, việc đưa những tương lai đó về gần hơn với thực tiễn là điều hoàn toàn có thể.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý