Công Phượng rực sáng, U19 HAGL đăng quang

ronandinho ronandinho @ronandinho

Công Phượng rực sáng, U19 HAGL đăng quang

Cầu thủ số 3 của U21 Thái Lan đã phạm lỗi với Công Phượng trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm 11m, Văn Sơn dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

28/10/2014 10:34 PM
1,157

Kể từ ngày “xuống núi”, những thành viên của U19 HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn hay Đông Triều... đã tham dự rất nhiều giải đấu lớn nhỏ. Đầu tiên là U19 Đông Nam Á 2013, rồi giải tứ hùng TPHCM Mở rộng, U22 Đông Nam Á 2014, U19 Đông Nam Á 2014 và gần nhất là có mặt ở VCK U19 châu Á.

 - Ảnh 1

Công Phượng đã có một buổi tối chói sáng.

Trong những giải đấu kể trên, có 3 giải đấu U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen vào tới chung kết, thế nhưng ở cả 3 giải đấu ấy, họ đều ngậm ngùi về nhì. Bước vào trận đấu với U21 Thái Lan tại chung kết giải U21 Quốc tế, HLV Graechen và các học trò quyết có một chiến thắng. Chỉ có 1 danh hiệu, họ mới thực sự tự tin để bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp.

Nhờ sự cổ vũ của hơn 40.000 CĐV Cần Thơ, các cầu thủ U19 HAGL nhập cuộc đầy tự tin. Họ kiểm soát bóng tốt và liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm. Cái gì đến cũng đã phải đến. Phút thứ 14, Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, Văn Sơn đã dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

Trong hiệp 2, U19 Việt Nam có thêm 2 bàn thắng nữa và đó đều đến từ Công Phượng. Bàn đầu tiên là pha phối hợp bộ 3 với Tuấn Anh và Thanh Tùng ở phút 76, bàn còn lại đến đúng phút 90+5. Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của tiền đạo xứ Nghệ tại giải U21 Quốc tế và sau những chỉ trích vì chơi mờ nhạt, anh đã có một sự trở lại ngoài mong đợi.

3-0, U19 HAGL đã giành cúp một cách thuyết phục, đồng thời phá cái dớp toàn về nhì. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã bước xuống sân để chúc mừng các cầu thủ. Sau hơn 7 năm tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, rốt cục thì ông cũng đã được nếm trái ngọt đầu tiên.

Những diễn biến chính:

Phút thứ 14. Penalty cho U19 HAGL. Cầu thủ số 3 của U21 Thái Lan đã phạm lỗi với Công Phượng trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

Phút thứ 16. Văn Sơn là người thực hiện quả 11m và anh đã không mấy khó khăn để mở tỷ số trận đấu. 1-0 cho U19 HAGL.

Phút thứ 76. Một tình huống phối hợp tuyệt vời giữa Tuấn Anh, Công Phượng và Thanh Tùng. Người dứt điểm cuối cùng là Công Phượng. Một pha dứt điểm rất khó đánh bại thủ thành U21 Thái Lan. 2-0 cho U19 HAGL.

Phút thứ 90+5. U19 HAGL tổ chức phản công nhanh. Bóng đến chân Văn Toàn. Tiền đạo số 9 này băng xuống rất nhanh, nhưng thay vì dứt điểm, anh chuyền ngang cho Công Phượng ở vị trí thuận lợi. Số 10 đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0.

Lâm Anh

Xem thêm video clip : M.U 1-1 Chelsea: Thoát 'chết' nhờ Van Persie

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý