Công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới vẫn còn rất gian nan, phức tạp

mesu mesu @mesu

Công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới vẫn còn rất gian nan, phức tạp

Congly.vn Công tác chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng quyết liệt hơn, có bước chuyển biến tương đối rõ nét, nhất là trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm…

10/07/2014 10:09 PM
752

Đó là thông tin nổi bật tại phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) ngày 9/7 vừa qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chủ trì phiên họp.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2014, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cho biết những kết quả cụ thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo nói chung, từng thành viên nói riêng. Trên cơ sở kết quả của 7 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đầu năm 2014, Ban chỉ đạo đã quyết định bổ sung 45 vụ án, 23 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý.

Công tác chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng quyết liệt hơn, có bước chuyển biến tích cực, nhất là những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, đã chỉ đạo đưa ra xét xử được ba phiên tòa sơ thẩm (Vũ Việt Hùng, Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Đức Kiên), hai phiên tòa phúc thẩm (Dương Chí Dũng, Vũ Quốc Hảo).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp
 

Báo cáo cũng khẳng định, có được kết quả đó là do sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các thành viên Ban chỉ đạo, nhất là các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trong việc chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tố tụng.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã nghe nội dung báo cáo đề cập đến công tác PCTN đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện và đạt những kết quả tích cực.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.576 cuộc thanh tra hành chính và 77.940 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 10.173 tỷ đồng; 1.020ha đất; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước 4.857 tỷ đồng và 357,8ha đất; xử lý vi phạm hành chính gần 1.547 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 513 tập thể và 1.006 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra xử lý 24 vụ việc và 36 người. Qua thanh tra phát hiện 23 vụ, 32 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 68,5 tỷ đồng; đã thu 46,7 tỷ đồng. Các Cơ quan điều tra trong cả nước đã khởi tố 102 vụ/198 bị can về các tội tham nhũng; Viện kiểm sát các cấp đã truy tố 122 vụ/277 bị can về các tội tham nhũng; Tòa án các cấp đã xét xử sơ thẩm 84 vụ/217 bị cáo về các tội tham nhũng.

Đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung điều tra, truy tố và kịp thời đưa ra xét xử sơ thẩm ba vụ; xét xử phúc thẩm một vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN nhấn mạnh: Công tác PCTN sắp tới vẫn rất gian nan, phức tạp và hết sức khó khăn, vẫn còn nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự kiên trì, kiên quyết, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của Ban chỉ đạo. Sau Hội nghị toàn quốc, cần phát huy kết quả của Hội nghị, cần tạo ra khí thế, quyết tâm mới về PCTN.

Tổng Bí thư cũng nhất trí với những kế hoạch đặt ra trong 6 tháng cuối năm và yêu cầu, Ban chỉ đạo cần tập trung vào một số công việc trọng tâm như: Thành lập bốn đoàn công tác để tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp ở 8 địa phương (như Ban chỉ đạo vừa nhất trí thông qua). Thực hiện tốt Kế hoạch thành viên Ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương, Ban chỉ đạo phân công 7 thành viên tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại 7 Bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục theo dõi tiến độ điều tra, truy tố, xét xử của 14 vụ án, 6 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nhưng còn khó khăn.

Bên cạnh đó, cần tập trung chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý, xét xử các vụ án. Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách PCTN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về PCTN gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng cùng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường chỉ đạo công tác PCTN ở các địa phương, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục hướng dẫn theo ngành dọc, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình các địa phương.

Quốc Huy

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý