Công ty Mỹ xây trung tâm năng lượng hạt nhân tại Việt Nam

mesu mesu @mesu

Công ty Mỹ xây trung tâm năng lượng hạt nhân tại Việt Nam

Tập đoàn năng lượng hạt nhân Lightbridge (Mỹ) đã ký thoả thuận với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Vinatom) xây dựng một trung tâm nghiên cứu năng lượng hạt nhân trị giá 500 triệu USD, theo CNN ngày 17/10.

18/10/2014 03:29 PM
869

Theo thoả thuận, phía công ty Mỹ sẽ đảm trách việc thiết kế, chọn lò phản ứng hạt nhân, nguyên liệu, các quy trình an toàn hạt nhân v.v. Tổng giám đốc Lightbridge, ông Seth Grae cho rằng thoả thuận này là minh chứng cho sự cải thiện mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ.

 - Ảnh 1

Nhà máy điện hạt nhân Sequoyah (Mỹ). Doanh nghiệp hạt nhân Mỹ bắt đầu tiến vào lĩnh vực hạt nhân dân sự tại Việt Nam - Ảnh: WikimediaCommons.

Đây là giao dịch kinh doanh đầu tiên về lĩnh vực hạt nhân dân sự giữa Việt Nam và Mỹ, sau khi hiệp định hạt nhân Mỹ - Việt Nam (còn gọi là hiệp định 123) có hiệu lực từ ngày 3/10 qua.

Thoả thuận hạt nhân Mỹ - Việt Nam sẽ mở ra cơ hội cho các tập đoàn Mỹ vào thị trường điện hạt nhân trị giá 10 tỉ USD của Việt Nam và sẽ tăng lên 50 tỉ USD vào năm 2030, theo ước tính của Bộ Thương mại Mỹ. Đây là thị trường điện hạt nhân lớn thứ hai tại Đông nam châu Á (sau Trung Quốc), và Việt Nam muốn tăng tỉ trọng điện hạt nhân chiếm 10% trong tổng sản lượng điện quốc gia vào năm 2030.

Ngoài ra, tập đoàn hạt nhân GE Hitachi (Mỹ) cũng vừa ký 2 thoả thuận về đào tạo 15 - 20 cán bộ Việt Nam chuyên về lĩnh vực hạt nhân vào mùa hè năm 2015.

 - Ảnh 2

Sinh viên xem mô hình nhà máy điện hạt nhân của Nga tại triển lãm quốc tế năng lượng hạt nhân ở Hà Nội năm 2012 - Ảnh: AFP.

Việt Nam có kế hoạch xây 10 lò phản ứng hạt nhân đến năm 2030. Vào tháng 10/2010, Việt Nam đã ký thoả thuận xây 6 lò phản ứng hạt nhân ở Ninh Thuận, trong đó Nga cung cấp 4 lò và Nhật Bản cung cấp 2 lò.

Tập đoàn Westinghouse và GE Hitachi hy vọng sẽ tham gia đấu thầu xây 6 lò phản ứng hạt nhân khác tại Việt Nam.

Viện năng lượng hạt nhân Mỹ ước tính thị trường hạt nhân Việt Nam sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Mỹ 10 - 20 tỉ USD, tạo ra công ăn việc làm cho 50.000 lao động thu nhập cao tại Mỹ.

Theo báo Thanh Niên

Xem thêm video clip : Hà Nội: Tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý