Cuộc sống của cô gái 17 tuổi 2,13 m - cao nhất thế giới

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Cuộc sống của cô gái 17 tuổi 2,13 m - cao nhất thế giới

Rumeysa Gelgi hiện là cô gái cao nhất thế giới. Do thân hình ngoại cỡ của mình mà cô gái 17 tuổi không thể tự mình di chuyển và thường là tâm điểm chế giễu của mọi người.

12/07/2014 06:33 PM
2,246

Vào ngày 10/7 vừa qua, Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận Rumeysa Gelgi là cô gái cao nhất thế giới. Lễ công nhận chính thức đã được tổ chức ngay tại Safranbolu, Karabük - quê nhà Rumeysa

Sau khi được bác sĩ Ömer Hakan Yavaşoğlu thực hiện các phép đo chính thức tại ba thời điểm khác nhau trong cùng một ngày, cô gái người Thổ Nhĩ Kì đã được xác nhận sở hữu chiều cao khủng, lên đến 213,6 cm và là thiếu niên cao nhất thế giới (hiện vẫn còn sống).

Rumeysa cho biết: "Được trao giải thường là một trong những ước mơ lớn nhất của tôi. Giữ một kỷ lục thế giới quả thực rất tuyệt vời. Tôi biết rằng chỉ có những người đặc biệt mới có thể có nó và tôi là một trong số họ bây giờ".

Rumeysa là học sinh lớp 11 và hiện cô chung sống cùng bố mẹ và các anh chị. Gia đình của cô đều hoàn toàn bình thường, không ai sở hữu chiều cao vượt trội.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cao đột biến của nữ sinh 17 tuổi được xác định là do hội chứng Weaver, một rối loạn di truyền hiếm gặp gây ra tăng trưởng nhanh chóng.

Ngoài chiều cao đặc biệt của mình, bàn tay của Rumeysa cũng dài tới 24,5 cm và bàn chân là 30,5 cm. Do thân hình quá khổ nên cô gái người Thổ Nhĩ Kì luôn gặp khó khăn trong việc mua sắm trang phục. Giày cô đang mang cũng là của nam giới, với size 12.


Bên cạnh đó, Rumeysa còn không may mắn khi có bộ mặt và
cổ to bất thường, không cân đối với cơ thể.

Vì vậy, Rumeysa luôn là trở thành tâm điểm chú ý, chế giễu của mọi người và điều đó khiến cô rất khó chịu. Tuy nhiên, qua một khoảng thời gian dài, giờ cô đã quen và có thể tảng lờ trước mọi bàn tán. Thay vào đó, cô sống vui vẻ, lạc quan và hướng tới những điều tốt đẹp.

"Thật thú vị. Tôi cảm thấy mình đặc biệt. Chiều cao đặc biệt cũng giúp tôi dễ dàng đến những nơi cao, và việc nhìn mọi người từ trên cao cũng không phải điều xấu" - Rumeysa nói.

Ngoài những bất lợi về ngoại hình, cô gái 17 tuổi còn gặp khó khăn trong việc đi lại. Cô không thể tự đứng vững và di chuyển. Do đó, cô luôn phải nhờ cậy đến sự chống đỡ của một chiếc khung sắt.


Rumeysa còn thường xuyên được người thân giúp đỡ,
đẩy xe lăn cho mỗi khi muốn ra ngoài.

Do quá cao nên Rumeysa không thể ngồi vừa bất kì xe ô tô nào. Gia đình cô đã phải chế ra chiếc giường ngay sau xe để cô có thể nằm thoải mái trong đó.


Chiều cao khủng của Rumeysa khiến bất kì ai cũng phải ngước nhìn.

Cô gái Thổ Nhĩ Kì Rumeysa cho biết, cô không định cao hơn nữa. Vì vậy cô sẽ không đánh bại kỷ lục của người đồng hương Sultan Kösen (cao 2,51 m) 0 hiện là người đàn ông cao nhất thế giới đang còn sống.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý