Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành

daikieu daikieu @daikieu

Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành

Luôn có tình yêu với hoa cỏ, lại được chiêm ngưỡng và thăm quan các vườn hoa sau mỗi chuyến công tác trong và ngoài nước nên người phụ nữ này luôn muốn tự thiết

28/05/2016 03:19 PM
76
  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 1

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 2

Chị Trương Thu Hương, 35 tuổi.

Đó chính là chân dung người phụ nữ tuổi 35, chị Trương Thu Hương. Hiện chị đang là chuyên viên quản lý tại trường quốc tế đa cấp và ở tại một ngôi nhà xinh xắn cùng chồng và 2 con tại ngõ 44 Nguyễn Trãi, Đống Đa, Hà Nội.

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 3

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 4

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 5

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 6

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 7

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 8

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 9

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 10

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 11

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 12

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 13

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 14

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 15

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 16

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 17

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 18

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 19

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 20

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 21

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 22

Khu vườn xinh xắn đủ các loại hoa và cây cảnh nhà chị Hương.

Cách đây 1 năm, vì yêu thích các loài hoa và vì muốn hai cậu con trai nhỏ cũng có thú vui làm vườn, tình yêu thiên nhiên, chị Thu Hương đã bắt đầu triển khai dự án nho nhỏ trồng hoa quanh nhà.

Sau một thời gian trồng thử nghiệm và phát triển các loài hoa trong vườn, chị và các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi ngày chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp về vườn bách thảo của gia đình - thành quả lao động của chính chị và cả nhà.

Tất nhiên, những ngày đầu trồng hoa, mặc dù chị Hương đã nghiên cứu, tìm hiểu, lên danh sách các loại hoa nội – ngoại rất kỹ càng và tỉ mỉ. Song khi bắt đầu trồng các loại hoa ngoài trời, chị cũng gặp nhiều khó khăn nhất định.

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 23

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 24

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 25

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 26

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 27

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 28

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 29

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 30

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 31

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 32

Khu vườn nhà chị luôn khoe sắc bốn mùa.

“Khó khăn đầu tiên là chọn đất trồng sao cho phù hợp với từng loại cây vì có cây ưa ẩm và cây ưa khô hạn. Ngoài ra, chất lượng đất trồng cũng không kém phần quan trọng. Đất bị nhiễm bẩn/bị xói mòn… thì cây trồng dễ bị nhiễm bệnh, phát triển chậm hoặc dần dần chết. Như vậy, việc trồng cây sẽ không mang lại hiệu quả và đem lại nỗi buồn cho người yêu hoa” – chị Hương thú nhận.

Khó khăn thứ hai chị gặp phải là chọn loại cây nào phù hợp với khí hậu nóng – lạnh, mưa - ẩm thất thưởng ở miền Bắc. Trong khi nhà chị ở hướng Tây – Nam nên mùa hè rất nóng (có lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến 420C). Vì thế, việc chọn giống cây phù hợp với khí hậu và hướng nhà đang ở cực quan trọng.

Chị kể: “Mùa hè năm ngoái, mình mua và trồng một loại cây hoa mùa hè đúng vào thời điểm nóng nhất năm. Mình rất tiếc số hoa đó không sống sót được qua tháng hè oi ả. Đây cũng là một kinh nghiệm cho mình trong việc tìm loại cây và thời điểm trồng cây phù hợp hơn”.

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 33

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 34

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 35

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 36

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 37

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 38

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 39

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 40

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 41

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 42

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 43

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 44

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 45

Ban đầu gặp nhiều thất bại trong việc trồng hoa và cây cảnh song không làm chị bị “xuống tinh thần”. Chị cứ học hỏi dần cách chăm sóc hoa cây cảnh của nhiều người khác và cũng tự đúc rút kinh nghiệm “chăm hoa” của chính mình.

Để có 1 vườn hoa và cây cảnh xanh tốt, chụ cũng có bí quyết riêng như: “Ngoài lập danh sách các cây hoa phù hợo, mình mua các công cụ làm vườn thích hợp như cào, kéo tỉa cây, xúc, bình tưới,..v.v để công việc làm vườn sẽ trở nên dễ dàng, trôi chảy. Mình cũng tìm hiểu các kỹ thuật chăm sóc loại cây từ sách in, trên web, bạn bè và các hội trồng cây quanh nhà. Sau khi hiểu thông hết mình mới mua chậu và hoa về trồng. Ngoài ra, chọn đất cho cây hay sau khi trồng xong, mình cũng chú ý chọn chậu cho cây và vị trí đặt chậu cây phù hợp cho từng loại”.

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 46

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 47

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 48

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 49

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 50

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 51

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 52

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 53

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 54

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 55

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 56

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 57

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 58

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 59

Theo người phụ nữ có kinh nghiệm chăm hoa này thì việc chọn chậu cho cây là yếu tố quan trọng để đảm bảo cho chậu cây luôn phát triển xanh tốt. Vị trí đặt chậu cây ngoài đảm bảo cho cây sống xanh tốt còn giúp tô điểm thêm không gian sống.

Để có những chậu hoa trên ban công khoe sắc cũng như hoa trong vườn nhà tỏa hương mỗi sáng, việc chăm sóc và trồng hoa ở 2 vị trí này trong nhà theo người phụ nữ này cũng có nhiều khác biệt cần chú ý.

Theo chị Hương, vì diện tích ban công nhà nhỏ hẹp nên việc lựa chọn hướng nắng và các loại cây trồng cho ban công sẽ khó khăn và vất vả hơn so với trồng hoa ở vườn hay trước cổng nhà.
“Nếu như ban công khuất nắng, chỉ nên chọn loại cây chịu được bóng râm, không kén đất ẩm như dương xỉ, dây nhện, chuỗi ngọc me, sam đá, lan ý...

Nếu ban công nhiều nắng, nên trồng loại cây chịu nóng và chịu hạn như hoa hồng các loại, mười giờ, sen đá, nguyệt quế, nhài nhật, mẫu đơn, dâm bụt, chiều tím, hoa giấy, ngọc nữ,…”.

Để ban công đẹp, chị cũng chú ý không trồng những loại hoa cao quá vì có thể làm mất tính cân đối của ban công và gây bất tiện khi mở cửa sổ. Các loại hoa đẹp và lý tưởng chị Hương hay trồng trong bồn ở ban công như mười giờ Mỹ, thu hải đường buông rủ, cẩm tú cầu, cẩm chướng, cúc indo, dạ yến thảo, dừa cạn, mai địa thảo, phong lữ thảo, thanh tú, tóc tiên....

Hoặc với những chỗ ban công có dàn khung, chị cũng tận dụng trồng các loại dây leo nhỏ như: mai hoàng yến, sử quân tử, chùm ớt, đậu biếc, hoa sao, lan tỏi, thanh xà,...

Là người phụ nữ của công việc, lại bận rộn chăm sóc gia đình nhỏ nhưng hàng ngày chị vẫn dành thời gian vào sáng chiều để tưới và chăm sóc vườn hoa nhà mình.

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 60

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 61

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 62

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 63

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 64

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 65

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 66

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 67

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 68

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 69

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 70

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 71


“Cứ sáng chiều thì mình tranh thủ tưới cây. Tuy nhiên mình không tưới cây vào buổi tối/ban đêm vì sợ dịch bệnh xâm hại khu vườn. Và để những phòng chống các loại sâu bọ và côn trùng phá hoại cây trồng, mình sử dụng sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học hoặc thảo dược để phun định kỳ (7-10 ngày/lần) và đúng cách”.

Ngoài ra, để chị Hương cũng dành thời gian sau giờ làm việc và cuối tuần để chăm sóc vườn hoa. Những khi ấy, chị thường bố trí lại các chậu cây cho phù hợp với không gian và thời tiết từng mù; Bắt sâu, nhổ cỏ, tỉa lá/cành, uốn cành cho cây; Bón phân và phun thuốc trừ sâu định kỳ; Trang trí sân vườn với các loại đèn và chong chóng...

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 72

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 73

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 74

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 75

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 76

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 77

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 78

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 79

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 80

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 81

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 82

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 83

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 84

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 85

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 86

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 87

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 88

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 89

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 90

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 91

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 92

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 93

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 94

  Cuối tuần mê mẩn ngắm ‘vườn bách thảo’ tại gia khoe sắc ở Hà thành - Ảnh 95

Với người phụ nữ này hiện nay: “Mình thích nhất là được ngồi yên tĩnh ở vườn đọc sách, nhâm nhi tách trà thảo dược và ngắm nhìn khung cảnh khu vườn. Khi ấy mình cảm thấy yêu cuộc sống và yêu thiên nhiên đến lạ”.

Thảo Nguyên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý