Cựu cảnh sát giao thông buôn lậu hàng loạt xe sang

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Cựu cảnh sát giao thông buôn lậu hàng loạt xe sang

Sau khi nghỉ hưu, cựu cảnh sát giao thông bắt tay với đồng bọn làm giả giấy tờ xe, buôn lậu hàng loạt xe sang như Lexus, Camry...

29/08/2014 08:31 PM
926

Cáo trạng thể hiện Lê Văn Hoàng (56 tuổi, quê Thanh Hóa) là cựu cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thanh Hóa đã nghỉ hưu.

Năm 2005, Hoàng quen biết Đỗ Anh Tuấn (ở quận 2, TP.HCM). Cả hai bàn nhau mua các loại xe ôtô cũ nát, xe thanh lý, xe bị tai nạn lấy bộ hồ sơ thật, số khung, số máy sau đó bán xe làm sắt vụn. Hoàng chỉ giữ lại số khung, số máy, giấy tờ rồi chuyển vào cho Tuấn. Khi Hoàng có khách hàng cần mua loại xe gì thì điện thoại cho Tuấn đem xe kèm hồ sơ cũ để đăng ký và bán cho khách hàng.

Từ 2008- 2010, Hoàng thuê Mai Văn Khang (34 tuổi, cùng quê) làm giấy tờ giả để làm thủ tục đăng ký và cấp sổ đăng kiểm 6 xe ôtô tại phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Mỗi tờ giấy làm giả có giá từ 500.000 – 1 triệu đồng. Các loại xe trên đều thuộc dòng xe sang như Lexus, Camry…

 - Ảnh 1

Các bị cáo hầu tòa sáng 29/8.

Đầu tháng 6/2010, Hoàng mua chiếc ôtô Toyota Lexus 470 của Tuấn với giá 65.000 USD để sử dụng. Hoàng thuê Khang làm giả 3 đăng ký xe ôtô, hai biển kiểm soát.

Chiều 25/6/2010, Công an Hà Nội kiểm tra chiếc xe Lexus trên thu giữ 13 bộ biển kiểm soát xe ôtô, nhiều giấy tờ… và khẩu súng ngắn.

Trước khi thuê Khang làm giả giấy tờ để buôn lậu, năm 2006, Hoàng còn thuê Đỗ Mạnh Hùng (39 tuổi, quê ở Thanh Hóa) làm giả tem đăng ký và sửa chữa ngày tháng trong quyển sổ đăng kiểm để lưu hành hai ôtô chở khách quá niên hạn sử dụng. Ngoài ra, Hùng còn làm giả các loại tờ phí cầu đường, phí đường bộ sử dụng cho xe ôtô dưới 7 chỗ và từ 7 chỗ trở lên, mức thu một triệu – 1,5 triệu đồng, loại phí toàn quốc này chỉ áp dụng với xe ôtô của lực lượng công an.

Do bị can Tuấn đang bỏ trốn nên cơ quan chưa xác định được vai trò, hành vi buôn lậu của Hoàng và Tuấn. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi bắt được Tuấn sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

Ngày 29/8, TAND Hà Nội phạt Hoàng 12 tháng tù tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 23 tháng 4 ngày tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Khang và Hùng cùng lĩnh 11 tháng 24 ngày tội Làm giả con dấu… Do thời hạn tạm giam bằng thời gian chấp hành tù nên các bị cáo được trả tự do tại toà.

Theo Tri thức trực tuyến

Xem thêm video clip : Clip xử án: Tử hình kẻ vận chuyển ma túy từ Braxin về Việt Nam

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý