Các công tố mới đầu yêu cầu mức án 3 năm tù nhưng sau đó mức này giảm xuống vì “những tình tiết giảm nhẹ”, như quá khứ phục vụ tốt cũng như Paolo Gabriele đã xin lỗi Giáo hoàng vì phản bội ông.
Phát biểu trước khi phán quyết được tuyên, Paolo Gabriele cho biết đã hành động vì tình yêu với Nhà thờ và không coi mình là một kẻ trộm. Tuy nhiên Gabriele thừa nhận đã sao chép tài liệu và “phản bội niềm tin của Đức cha”.
Luật sư của Gabriele yêu cầu giảm án cho thân chủ của mình, song miêu tả án phạt là “công bằng”. Sau đó, vị luật sư này cho biết bà không có ý định kháng án.
Hãng thông tấn Reuters cũng dẫn lời luật sư cho biết Gabriele “bình thản” với số phận của mình và “sẵn sàng chấp nhận hậu quả”.
Cựu quản gia của Giáo hoàng bị kết tội làm rò rỉ hàng trăm tài liệu nhạy cảm của Vatican, trong vụ việc được gọi là “Vatileaks”, trong đó có những cáo buộc của một cựu quan chức cấp cao của Vatican về tình trạng gian lận tràn lan bên trong nhà nước này.
Ngay từ đầu cựu quản gia của Giáo hoàng cho biết ông muốn trừ tận gốc rễ “xấu xa và tham nhũng” ở ngay giữa trung tâm của đạo Thiên Chúa giáo sau khi nhận thấy vị Giáo hoàng 85 tuổi không được thông báo đầy đủ và thậm chí đã bị “thao túng”.
Dùng mật hiệu là “Maria”, Gabriele đã gặp một nhà báo điều tra Italia trong suốt nhiều tháng và chuyển cho nhà báo này các tài liệu mật.
Vũ Quý
Theo BBC, AFP