Cứu sống sản phụ mang thai hôn mê sâu

biettuot biettuot @biettuot

Cứu sống sản phụ mang thai hôn mê sâu

Theo bác sĩ Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện T.Ư Huế, đây là ca bệnh rất khó, lần đầu tiên đơn vị gặp phải và được xử lý thành công, cứu sống được cả mẹ lẫn con.

10/09/2017 08:31 AM
509

Theo bác sĩ Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực - Bệnh viện T.Ư Huế, đây là ca bệnh rất khó, lần đầu tiên đơn vị gặp phải và được xử lý thành công, cứu sống được cả mẹ lẫn con.

Tiền phong đăng tải, ngày 8/9, tin từ khoa Hồi sức Tích cực - Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với khoa Gây mê Hồi sức và khoa Sản thuộc bệnh viện này cứu sống một sản phụ bị hôn mê sâu, tính mạng hết sức nguy hiểm, khi đang mang bào thai 35 tuần tuổi.

Sản phụ Nguyễn Thị M. (41 tuổi, trú xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) mang thai cháu thứ ba ở tuần tuổi thứ 35, bị hôn mê do rối loạn hạ đường huyết kéo dài từ suy tuyến giáp. Chị M. chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào Bệnh viện T.Ư Huế ngày 29/8, với nguy cơ tử vong rất cao, hôn mê sâu.

Qua chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế, bệnh nhân hôn mê sâu glasgore 3 điểm, mạch yếu, huyết áp thấp, tính mạng rất nguy hiểm. Các bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực cho bệnh nhân dùng thuốc vận mạch, đặt nội quản thở máy và hồi sức tích cực.

Cuộc hội chẩn liên khoa: Hồi sức Tích cực, Sản, Gây mê Hồi sức tiến hành khẩn ngay sau đó và đi đến quyết định mổ lấy thai nhi. Ca mổ tiến hành tốt đẹp, bé gái chào đời an toàn.

Cứu sống sản phụ mang thai hôn mê sâu - Ảnh 1Phóng to

Cháu bé đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi – Sơ sinh thuộc Trung tâm Nhi khoa tại bệnh viện. Ảnh: Dân trí

Tiếp diễn biến, Dân trí thông tin, ngày 4/9, sản phụ M. được ngưng thuốc vận mạch, ngày 6/9 được rút nội quản. Đến ngày 7/9 bệnh nhân tỉnh táo, glasgore 15 điểm.

Thời gian ngắn sắp tới, bệnh nhân ổn định sẽ được chuyển qua khoa Sản. Riêng cháu bé đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi – Sơ sinh thuộc Trung tâm Nhi khoa tại bệnh viện.

BS CK II. Lê Thị Công Hoa, Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi – Sơ sinh cho hay, hiện con sản phụ M. đang được thở máy và điều trị tích cực tại khoa để nâng cao thể trạng.

Trước đó, hồi tháng 2 năm ngoái, bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cũng đã cứu sống sản phụ Phan Thị Ánh Nguyệt (33 tuổi, trú tại xã Kỳ Tân - Thị xã Kỳ Anh) bị sản giật rất nặng dẫn đến co giật, hôn mê, tím tái toàn thân.

Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, lúc 18h30 phút ngày 18/2/2016, sản phụ  Phan Thị Ánh Nguyệt được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh vào Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng sản giật, ý thức bệnh nhân lơ mơ, huyết áp tăng cao 180/100, mạch 105 lần/phút…

Qua khám các bác sĩ khoa Sản chẩn đoán sản phụ Nguyệt thai đủ tháng bị sản giật rất nặng chuyển sinh con thứ 3 và cho chuyển mổ cấp cứu. Sau khi được chuyển lên phòng mổ bệnh nhân xuất hiện co giật, hôn mê, tím tái toàn thân, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức, gây mê, đặt nội khí quản thở máy và đồng thời mổ cấp cứu lấy ra một thai nhi là bé gái nặng 3,7 kg khỏe mạnh.

Sau mổ lấy thai bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu và phải thở theo máy nên các bác sỹ đã chuyển sản phụ Nguyệt vào khoa hồi sức tích cực và đến sáng ngày 19/2 bệnh nhân đã tỉnh, nghe nói được, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển về khoa sản để theo dõi.

Bác sỹ Nguyễn Viết Thọ - Phó khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh người trực tiếp mổ cho sản phụ Nguyệt cho biết, đây là một ca phẫu thuật khó do bệnh nhân lên cơn co giật mạnh, hôn mê sâu nếu không được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của cả 2 mẹ con.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý