Đại biểu Đà Nẵng đề xuất đặt tên cầu Nguyễn Bá Thanh

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Đại biểu Đà Nẵng đề xuất đặt tên cầu Nguyễn Bá Thanh

(ĐSPL) Sáng 10/12, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng trong phiên họp thảo luận thông qua nghị quyết đặt đổi tên đường nhiều đại biểu đã đề xuất ý tưởng đặt lại tên cầu Sông Hàn hoặc cầu Thuận Phước thành cầu Nguyễn Bá Thanh (cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng).

10/12/2015 06:03 PM
37

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo đại biểu Trần Văn Lĩnh, ông Thanh đã có đóng góp lớn được người dân ghi nhận. Ở Đà Nẵng có nhiều nơi người dân đặt tên quán cà phê của mình mang tên Nguyễn Bá Thanh để ghi nhớ công lao đóng góp của ông cho sự phát triển. Vì vậy, TP cần xúc tiến chọn con đường lớn hay cây cầu để đặt tên Nguyễn Bá Thanh.

 - Ảnh 1Phóng to

Nhiều đại biểu đã đề xuất ý tưởng đặt lại tên cầu Sông Hàn hoặc cầu Thuận Phước thành cầu Nguyễn Bá Thanh (cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng). (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo báo Người lao động, ĐB Mai Đức Lộc cũng đồng tình việc lấy tên Nguyễn Bá Thanh đặt tên đường là hết sức có ý nghĩa. ĐB này cho rằng ông Thanh là người có công lớn với Đà Nẵng nên việc dùng tên của ông để đặt cho đường, cầu, công trình là việc nên làm.

Trả lời ý kiến này, ông Vũ Hùng - trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP - cho rằng việc đặt đổi tên đường, cầu lần này không có tên ông Nguyễn Bá Thanh. Ông Hùng nói có thể xem xét đặt tên ông Thanh vào kỳ họp sau vì ông mới mất chưa được một năm.

Ngoài việc đặt tên đường, cầu còn nhiều cách khác để tri ân như tạc tượng, đồ lưu niệm... Theo ông Hùng, cần tổ chức một hội thảo lớn để đánh giá công lao của ông Thanh đối với TP, sau đó tính đến chuyện đặt tên đường.

Nói thêm về vấn đề này, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng, ông bày tỏ sự trân trọng đối với ý kiến mà ĐB Lĩnh nêu ra. Ông Thọ giao vấn đề trên cho UBND TP Đà Nẵng cùng các ban ngành bàn luận rồi đưa ra đề xuất cụ thể trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Bá Thanh (18/4/1953-13/2/2015) từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (1996-2012) trước khi làm Trưởng ban Nội chính từ tháng 12/2012. Trong hai nhiệm kỳ lãnh đạo Đà Nẵng, ông đưa ra nhiều chính sách giúp thành phố nghèo khó ven sông "lột xác", như chính sách "5 không, 3 có"; chỉnh trang đô thị trên quy mô lớn, xây hàng loạt cây cầu nối liền đôi bờ sông Hàn như cầu quay, cầu Rồng, Trần Thị Lý.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video tin tức:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý