Đại gia thừa tiền, nhiều quyền, dâm loạn với gần 170 người đẹp

ban ban @ban

Đại gia thừa tiền, nhiều quyền, dâm loạn với gần 170 người đẹp

Giàu từ trong trứng nước, lại nắm nhiều quyền lực, Bạc Hy Lai trở thành một đại gia, chính trị gia dâm loạn khét tiếng của Trung Quốc.

12/07/2014 08:12 PM
22,696

Giàu từ trong “trứng nước”

Theo nguồn tin từ tờ Thời gồm các chuyên viên của bộ Công an và bộ Tài chính, họ đã qua Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm làm rõ số tài sản của vị quan chức một thời đứng đầu thành phố Trung Khánh này.

Cả hai vợ chồng ông Bạc đều xuất thân từ dòng dõi giàu sang, quyền quý, đồng thời mỗi bên đều có lực lượng anh em hùng hậu, cho nên việc tìm hiểu từ số tài sản bất thường của anh em họ đều được cho rằng có liên quan tới sự việc này.

Anh trai ông Bạc là Bạc Hy Vĩnh hiện là phó tổng giám đốc tập đoàn Quang Đại-Trung Quốc và nắm giữ số cổ phiếu trị giá lên tới 25 triệu USD.

Kế đó là em trai Bạc Hy Thành, giám đốc công ty chứng khoán Trung Tín, kiêm chủ tịch HĐQT công ty quản lý tổ hợp khách sạn Lục Hợp Hưng, một người em khác nữa là Bạc Hy Ninh hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Lục Hợp Hưng.

Phía bên Bạc phu nhân cũng “hùng mạnh” không kém. Chị gái đầu nhà họ Cốc là Cốc Vọng Giang, người đang nắm giữ số cổ phần trị giá 114 triệu USD của công ty TongKong, một công ty in ấn tầm cỡ, chị thứ hai là Cốc Chính Hiệp hiện là Bí thứ đảng ủy Tập đoàn cơ giới công nghiệp Trung Quốc, một tập đoàn lớn trực thuộc trung ương.

Năm 1991, chị em nhà bà Cốc đã sang Hồng Kông và cùng nhau thành lập trên 20 công ty lớn nhỏ, với khối mà dư luận cho rằng đây chính là nơi Cốc Khai Lai “ém” tiền của mình.

 - Ảnh 1

Bạc Hy Lai xuất thân từ dòng dõi giàu sang, quyền quý.

Ngày 22/9, tòa án nhân dân Sơn Đông, Trung Quốc đã tuyên mức án chung thân với ông Bạc Hy Lai và tịch thu toàn bộ tài sản của ông Bạc.

Trong suốt quá trình xét xử Bạc Hy Lai, dư luận dấy lên rằng Bạc Hy Lai có nhiều tài sản, trong đó có những tài sản có được do tham nhũng mà có.

Trong những phiên tòa xét xử cuối tháng 8 vừa qua, ông Bạc tuyên bố: “Tôi có 6-7 két sắt….Trong một két sắt khổng lồ tại nhà tôi ở Bắc Kinh, Cốc Khai Lai cất rất nhiều tiền mặt, nhiều hơn nhiều con số 80.000 USD và 50.000 nhân dân tệ mà các người đang nói”, ông Bạc tuyên bố.

Phiên tòa cũng được nghe việc bà Cốc sở hữu một xa hoa tại Pháp, trị giá 2,3 triệu euro.

Theo Từ Minh (Xu Ming), một doanh nhân Đại Liên khác thân tín với ông Bạc, Minh đã mua ngôi biệt thự này cho bà Cốc, và chi trả tiền đi lai và các chi phí khác cho hai mẹ con bà Cốc. Ngoài những tài sản trên, được biết ông Bạc còn có nhiều tài khoản ở các Ngân hàng khác nhau.

Vụ Bạc Hy Lai càng ngày càng nóng bởi tính chất nghiêm trọng cũng như các mối quan hệ thuộc hàng “máu mặt” nhất trong chính giới Trung Quốc. Tính từ năm 1989 trở lại đây, này.

 - Ảnh 2

Chương Tử Di từng gây choáng váng dư luận Trung Quốc sau tiết lộ có dính líu "tình - tiền" với Cựu Bí thư ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Dâm loạn với 170 người tình

Theo đó, vào năm 2013, thông báo do Tân Hoa xã đưa ra cho hay Bạc Hy Lai từng có quan hệ tình dục bất chính với nhiều phụ nữ khiến dư luận nước này bất ngờ.

Theo lời khai của Từ Minh- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thực Đức Đại Liên, tên này đã sắp xếp ít nhất 10 cuộc gặp gỡ giữa nữ minh tinh họ Chương và chính trị gia một thời kéo dài từ năm 2007 - 2011.

Ông Từ cho biết, ngay cả nữ diễn viên nổi tiếng Ma Xiaoqing cũng là người tình một thời của ông Bạc.

Một tiết lộ còn cho biết, số tiền ông Bạc phải bỏ ra cho một lần mây mưa cùng người đẹp tầm cỡ thế giới này trung bình vào khoảng 45 triệu nhân dân tệ (32 tỉ đồng). Địa điểm gặp gỡ liên tục được thay đổi.

Hãng tin Hoa ngữ DWNews cũng cho hay, từ lâu, dư luận đã bàn luận sôi nổi về của Bạc Hy Lai. Trong đó có những thông tin gây sốc như chuyện ông này cắn đứt đầu nhũ hoa trong khi truy hoan với một cô siêu mẫu họ Vu; hay việc ông chủ tập đoàn Thực Đức Đại Liên Từ Minh khai nhận việc cung ứng hơn trăm gái đẹp để Bạc Hy Lai dâm loạn, trong số hơn một trăm cô đó, có mấy chục cô là người tình chung của hai người.

 - Ảnh 3

Người tình nổi tiếng của Bạc Hy Lai - Thang Xán.

Danh sách "bồ nhí" của họ Bạc không thể thiếu cái tên đình đám - Mã Tiểu Thanh, điện ảnh, ngôi sao TH đại lục, từng dành giải Kim tượng lần thứ 17 cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Theo hãng tin hãng tin này, danh sách người tình qua tay đại gia họ Bạc lên tới gần 170 người, trong đó 30 người là diễn viên, người mẫu nổi tiếng hoặc MC đài truyền hình trung ương.

Vụ việc gây xôn xao nhất là sự mất tích đột ngột của Trương Vĩ Kiệt, nữ MC xinh đẹp của Đài Truyền hình Liêu Ninh cùng lời đồn cô nàng đã nhận 10 triệu tệ “phí bịt miệng” rồi mang con gái có với Bạc Hy Lai đi sống ẩn dật dưới một cái tên giả.

Một cô đào điện ảnh khác là Mã Hiểu Tình – người từng thủ vai trong phim “Người Bắc Kinh ở New York”, hiện đã nghỉ đóng phim, cũng gián tiếp thừa nhận với báo chí việc mình có quan hệ tình ái với Bạc Hy Lai.

Việc Bạc Hy Lai có quan hệ tình ái với Trương Vĩ Kiệt thì phần lớn người Liêu Ninh đều biết, bà Cốc Khai Lai cũng biết khiến quan hệ vợ chồng của họ căng thẳng.

Thời điểm cuối tháng 5/2012, dư luận chấn động với nghi án ngôi sao điện ảnh Chương Tử Di được tiết lộ là một trong những người tình bí mật dẫn đến đổ vỡ hôn nhân của gia đình ông Bạc.

Bạc Hi Lai cũng thừa nhận những quan hệ ngoài luồng và đó chính là nguyên nhân khiến bà Cốc Khai Lai tức giận bỏ sang Anh sống cùng con trai cuối những năm 1990.

"Tôi có các mối quan hệ ngoài luồng. Vì điều này mà bà ấy vô cùng tức giận". ông Bạc cho biết. "Đưa Bạc Qua Qua sang Anh cũng hoàn toàn là ý tưởng của bà ấy. Bà ấy chỉ nói với tôi, thế rồi đi.", Bạc Hy Lai nói.

Thông tin gây sốc nhất là theo lời khai của Từ Minh- vị này đã sắp xếp ít nhất 10 cuộc gặp gỡ giữa nữ minh tinh họ Chương (Chương Tử Di) và chính trị gia một thời kéo dài từ năm 2007 - 2011.

Báo chí Hongkong một thời cũng náo loạn về bài viết nêu vụ việc thư ký của Bạc Hy Lai là Ngô Văn Khang cùng chủ khách sạn Phú Lệ Hoa (Đại Liên) lập một phòng riêng đặc biệt dành cho Bạc Hy Lai và cung ứng mấy chục cô gái đẹp để Bạc Hy Lai dâm lạc, trong đó có cả những cô diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Việc bị bại lộ do tranh chấp, Ngô Văn Khang phải vừa dọa nạt, vừa chi khối tiền mới bịt được.

Việc Bạc Hy Lai háo sắc còn được thể hiện qua những hành động công khai của ông ta khi đang nắm giữ quyền hành.

Khi làm Thị trưởng Đại Liên, Bạc Hy Lai đã lấy từ mỗi năm khoản tiền 6 triệu tệ chi cho trường đào tạo người mẫu trang phục ở khu du lịch Kim Thạch mà giám đốc là Vu X – nhân vật trong vụ scandal bị ông ta cắn đứt đầu nhũ hoa.

Ngoài ra, Bạc Hy Lai còn cho lập một Đội nữ ky sĩ cảnh sát toàn các cô gái xinh đẹp. Sau khi về làm Bí thư Trùng Khánh, Bạc Hy Lai lại áp dụng kinh nghiệm Đại Liên, thành lập ở đây một đội nữ ky sĩ toàn những cô gái xinh đẹp.

An Nhiên (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý