Đại gia và những cuộc ly hôn 'hao tài tốn của'

ban ban @ban

Đại gia và những cuộc ly hôn 'hao tài tốn của'

Sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, những đại gia, tỷ phú này còn nổi tiếng bởi những vụ ly hôn hao tài tốn của.

16/11/2014 07:06 AM
3,432

Đại gia dầu lửa mất đứt 1 tỷ USD vì ly hôn

 - Ảnh 1

Tỷ phú Harold Hamm, Giám đốc điều hành hãng d���u lửa Continental Rerouces, vừa bị tòa án ra phán quyết phải trả cho vợ cũ số tiền gần 1 tỷ USD. Đây là một trong những vụ ly hôn đắt đỏ nhất từng được công bố ở Mỹ.

Trong phán quyết dài 80 trang của tòa đưa ra ngày 10/11, quan tòa yêu cầu tỷ phú dầu lửa Hamm phải trả cho vợ cũ, bà Sue Ann Hamm, số tiền 995,5 triệu USD. Phán quyết này khép lại phiên tòa kéo dài suốt 9 tuần xét xử vụ án ly hôm của nhà Hamm.

Với mức chia tài sản này Sue Ann Hamm, 58 tuổi, sẽ trở thành một trong 100 phụ nữ giàu có nhất ở Mỹ theo xếp hạng của tạp chí Forbes.

Tuy vậy, số tiền gần 1 tỷ USD thấp hơn rất nhiều so với những gì mà các luật sư của Sue Ann mong muốn thân chủ của mình đạt được trong vụ kiện. Ngoài ra, việc chi gần 1 tỷ USD để chấm dứt với vợ cũ cũng không khiến tỷ phú Hamm phải bán cổ phần trong Continental như một số dự báo đưa ra trước đó.

Là CEO của Continental, Hamm hiện nắm 68% cổ phần của tập đoàn. Trong quá trình xét xử, các luật sư của Sue Ann đòi thân chủ phải được chia ít nhất 17 tỷ USD, trong đó có cả cổ phiếu Continental.

Hai bên đều có thể kháng cáo phán quyết trên của tòa. Tuy vậy, nếu phán quyết được cả hai chấp nhận, Harold Hamm có thể đẩy vụ ly dị căng thẳng và tốn kém này lại phía sau và tiếp tục duy trì vai trò cổ đông kiểm soát đối với một trong những công ty dầu lửa thành công nhất của Mỹ.

Có trụ sở ở Oklahoma, Continental là công ty khoan dầu hàng đầu tại các khu vực North Dakota và Montana của Mỹ. Với cổ phần trong công ty này, Harold Hamm được cho là người nắm giữ nhiều dầu lửa trong lòng đất hơn bất kỳ người Mỹ nào.

Vợ chồng nhà Hamm kết hôn năm 1988 và không có thỏa thuận tiền hôn nhân. Sue Ann Hamm cũng đã từng giữ chức vụ điều hành trong Continental suốt nhiều năm. Trong 26 năm hôn nhân của cặp đôi này, giá trị vốn hòa của Continental tăng khoảng 400 lần. Quan hệ của họ rạn nứt khi Sue Ann cho rằng chồng mình có quan hệ ngoài luồng với người khác.

Sau khi tòa án công bố phán quyết, giá cổ phiếu của Continetal trong phiên giao dịch ngày 10/11 giảm 1,6%. Từ ngày 1/7 tới nay, giá cổ phiếu của công ty này giảm khoảng 30% do giá dầu thế giới liên tục giảm sâu.

Giá trị cổ phần mà Harold Hamm hiện nắm trong Continental hiện ở mức khoảng 13,9 tỷ USD, giảm từ mức 18 tỷ USD trước khi vụ xét xử ly hôn bắt đầu.

Một vài trong số những vụ ly hôn tốn kém nhất lịch sử Mỹ được giữ kín. Tuy vậy, vụ của nhà Hamm là một trong những vụ ly hôn lớn nhất được công bố. Vào năm 2010, tỷ phú sòng bạc Steve Wynn đã nhất trí chuyển 11 triệu cổ phần trong tập đoàn Wynn Resorts của mình, trị giá 741 triệu USD, cho người vợ cũ.

Tỷ phú Nga mất trắng hơn 4 tỷ USD vì ly hôn

 - Ảnh 2

Cuộc hôn nhân kéo dài 23 năm của tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev có vẻ đã kết thúc sau nhiều năm tranh cãi, với khoản tổn thất 4,4 tỷ USD sau khi tòa tuyên bố ông Rybolovlev phải chia tài sản cho vợ.

Thông tin được một tờ nhật báo tại Geneva, Thụy Sỹ đăng tải. Theo đó ông Dmitry Rybolovlev, 47 tuổi, người hiện đang sở hữu CLB bóng đá Pháp AS Monaco sẽ phải chia đôi tài sản cho vợ sau khi ly hôn.

Tờ Le Temps cho biết tòa án tại Geneva đã đưa ra phán quyết hôm 13/5, theo đó tỷ phú Nga sẽ phải chia cho vợ một nửa gia sản, tương đương 4,48 tỷ USD cho vợ cũ Elena, người hiện sống tại thành phố này.

Giữa Rybolovlev và vợ cũ đã nổ ra cuộc chiến pháp lý kể từ năm 2008 về các điều khoản ly hôn, bởi Elena muốn được hưởng một phần lớn trong khối tài sản ước tính lên tới 9 tỷ USD, vốn được vị tỷ phú Nga tích góp trong thời gian kinh doanh phân bón.

Vợ cũ của ông cũng được cho là đã giành được quyền nuôi cô con gái út 13 tuổi, và một nửa diện tích đất của ngôi nhà cũ của họ tại Coligny, một khu vực cao cấp của Geneva.

Vụ ly hôn 10.000 tỷ của nữ đại gia Hà Nội

 - Ảnh 3

Đến nay, với khối tài sản tranh chấp khi ly hôn lên đến 10.000 tỷ đồng, thì vụ ly hôn của nữ đại gia Nguyễn Thanh Thủy được đánh giá là vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam.

Bùi Đức Minh kết hôn với chị Nguyễn Thanh Thủy ( Phó chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn) từ năm 2004 và có hai con chung, cháu Bùi Đức Bảo Hưng (sinh năm 2004) và Bùi Ngọc Bảo Nhi (sinh năm 2007). Cuối năm 2010, chị Thủy gửi đơn lên Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, yêu cầu khởi kiện xin ly hôn.

Câu chuyện ly hôn giữa Phó chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn và chồng được dư luận quan tâm và tranh cãi bởi khối tài sản được ước tính lên đến 500 triệu USD (tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng).

Tập đoàn Bảo Sơn vốn đã nổi tiếng với khách sạn tư nhân cao cấp đầu tiên ở Hà Nội, qua trình phát triển liên tục tích lũy và mở rộng ra nhiều lĩnh vực du lịch, sản xuất và dịch vụ, nhưng thiên hạ vẫn biết tới cha con ông Bảo Sơn với những dự án bất động sản lớn ở Hà Nội - mà nổi nhất là khu Thiên đường Bảo Sơn.

Tuy nhiên, khi vụ việc còn chưa được giải quyết thì vào tháng 2/2012, Công an Hà Nội đã bất ngờ bắt Bùi Đức Minh để điều tra về hành vi vu khống.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý