Đại hội đại biểu Hội Luật gia Thừa Thiên Huế lần thứ V

mesu mesu @mesu

Đại hội đại biểu Hội Luật gia Thừa Thiên Huế lần thứ V

Congly.vn Ngày 10/9, Đại hội đại biểu Hội Luật gia Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 20142019 được tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là sự kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng.

11/09/2014 10:45 PM
647

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế; Lê Phùng, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Thanh Hà, UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Viết Bá, UVTV Tỉnh ủy - Trưởng ban Tổ chức; Lê Thị Kim Thanh, UVTV BCHTW, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cùng 141 đại biểu là các Luật gia đến từ thành, thị, huyện hội và Chi hội cơ sở trên toàn tỉnh TT - Huế.

Các đại biểu tham gia đại hội

Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đọc báo cáo tổng kết công tác hoạt động Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2009 - 2014; Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019. Thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh TT - Huế đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp 2013 cho toàn thể 729 cán bộ, hội viên cấp thành, thị, huyện và các Chi hội cơ sở tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân về Hiến pháp, Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung và Luật Hòa giải ở cơ sở... Với những kết quả đã đạt được, Hội Luật gia tỉnh cũng đưa ra nhiều phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới về công tác xây dựng, phát triển Hội vững mạnh về tổ chức và chính trị tư tưởng; Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tư vấn pháp luật; tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính...

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh, UVTV BCHTW, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam đã ghi nhận một số công tác hoạt động của Hội nhiệm kỳ IV, tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật tại địa phương, tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội cùng các hoạt động khác. Đồng chí mong muốn các hội viên Hội Luật gia nhiệm kỳ tới tích cực tham gia các hoạt động theo Điều lệ hội trong thời gian tới.

Đ��ng chí Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TT - Huế biểu dương một số công tác hoạt động của Hội, tham gia các hoạt động nghề nghiệp, phổ biến tuyên truyền pháp luật sâu rộng trong cộng đồng dân cư, vùng sâu, vùng xa, vươn ra tỉnh bạn; tham gia công tác xã hội và pháp luật; phối hợp với chính quyền trong công tác giải quyết khiếu nại về lĩnh vực đất đai và hoạt động doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Cao yêu cầu Hội tiếp tục thể hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội theo Điều lệ Hội, tranh thủ sự lãnh đạo của Hội Luật gia Việt Nam và các cấp ủy, chính quyền địa phương. Hội Luật gia cần chủ động phát huy vai trò bảo vệ pháp luật XHCN.

Tại Đại hội có nhiều tham luận rất thiết thực, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, chỉ ra một số yếu kém tồn tại cần phải khắc phục và những thành tích vượt bậc của Hội trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Trần Ngọc Cư, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu.

Đồng chí Trần Ngọc Cư, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TW Hội và tỉnh TT-Huế, đồng thời đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các hội viên về bản báo cáo và phương hướng hoạt động của Hội.

Tại đại hội đã bầu được 27 ủy viên BCH, trong đó cử 9 ủy viên vào Ban Thường vụ. Đồng chí Trần Ngọc Cư, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia TT-Huế nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh, UVTV BCHTW, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho các đồng chí Trần Ngọc Trung và Hoàng Ngọc Thanh.

Tại đại hội, nhiều cá nhân và tập thể được tặng bằng khen

Đại hội tặng Bằng khen Hội Luật gia Việt Nam cho đồng chí Trần Ngọc Trung, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ III và tập thể Hội Luật gia tỉnh; Giấy khen tỉnh Hội cho 9 tập thể: TAND, VKS, Thanh tra tỉnh,  Đoàn Luật sư.... và 20 cá nhân có nhiều đóng góp cho Hội.

Hồng Nguyên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý