Đài Loan chở thêm thiết bị xây cầu cảng ra đảo Ba Bình

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Đài Loan chở thêm thiết bị xây cầu cảng ra đảo Ba Bình

Giới chức Đài Loan tiếp tục chở thiết bị xây cầu cảng trái phép trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để thúc đẩy tiến độ thi công.

14/07/2014 10:16 AM
951

Hãng tin CNA ngày 13/7 dẫn nguồn tin chính quyền Đài Loan cho biết dự án cầu cảng trên có thể hoàn thành trước kế hoạch ban đầu vào cuối năm 2015. Để thúc đẩy tiến độ, đơn vị thi công cần 11 thùng chắn lớn. 

Do vậy, Đài Loan sẽ tiếp tục chuyển các thùng chắn với tổng khối lượng 30.000 tấn ra đảo Ba Bình từ tháng 11/2014. Các tàu khu trục nhỏ sẽ theo đoàn tàu vận tải để bảo vệ . 

Hôm 17/6, nghị sĩ Lin Yu Fang của vùng lãnh thổ Đài Loan, thông Đài Loan đã khởi công xây dựng cầu tàu mới trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Một đội gồm 6 tàu đã chở  máy móc như cần cẩu và máy xúc cùng thiết bị xây dựng ra đảo Ba Bình. Hoạt động vận chuyển bắt đầu từ ngày 18/5 - thời điểm căng thẳng tại khu vực Biển Đông leo thang.

  - Ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát biển Đài Loan tuần tra trái phép xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: WCT.

Nghị sĩ Lin nói cầu tàu mới có khả năng tiếp nhận các chiến hạm lớn như tàu khu trục hải quân có độ giãn nước 3.000 tấn và các tàu cảnh sát biển Đài Loan. Nó sẽ tăng cường khả năng phòng thủ, hỗ trợ ngư dân Đài Loan đánh bắt trên Biển Đông. Hiện tại các tàu lớn phải thả neo ở cách xa bờ để tàu nhỏ thực hiện việc dỡ và và xếp hàng. Ngoài dự án cầu cảng, Cơ quan Kỹ thuật đường cao tốc thuộc Sở Vận tải Đài Loan sẽ xây thêm một tuyến đường mở với chiều dài 210 m cùng một số cơ sở phụ trợ, nâng cấp đường băng dài 1.300 mét.

Chính quyền Đài Loan công bố kế hoạch xây dựng cầu cảng trái phép trên đảo Ba Bình từ cuối năm 2013, khởi công trong năm 2014 và dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2015.

Việc Đài Loan xây dựng cầu cảng trái phép trên đảo Ba Bình là hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm các công ước quốc tế về Luật biển. Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hành vi xâm phạm chủ quyền từ phía Đài Loan đối với quần đảo Trường Sa, yêu cầu Đài Bắc ngừng các hoạt động xây dựng trái phép cũng như không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Đảo Ba Bình có diện tích khoảng 0,5 km2 và đang do binh sĩ thuộc tuần duyên Đài Loan chiếm đóng. Trên đảo không có dân cư sinh sống.

Theo Zing

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý