Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự tài ba, đức độ

mesu mesu @mesu

Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự tài ba, đức độ

Trong các danh tướng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, Đại tướng Lê Trọng Tấn là một người đặc biệt.

01/10/2014 07:00 AM
808

Theo tin tức, cố Đại tướng Lê Trọng Tấn, tên khai sinh là Lê Trọng Tố, sinh ngày 1/10/1914 trong một gia đình trí thức, yêu nước tại xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ. Năm 1944, ông tham gia Mặt trận Việt Minh. Tháng 8/1945, ông được cử làm ủy viên phụ trách quân sự trong Ủy ban khởi nghĩa Hà Đông, tham gia chỉ đạo cướp chính quyền. Đại tướng Lê Trọng Tấn mất ngày 5/12/1986.

Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, có nhiều đóng góp hết sức to lớn vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với các chiến thắng Việt Bắc, Sông Thao, Biên giới, Trung du, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào và Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử trong kháng chiến chống thực dân Pháp; gắn liền với chiến thắng Bình Giã, Đồng Xoài, Ba Gia, Bàu Bàng - Dầu Tiếng, Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông chỉ huy đại đoàn 312 đánh trận mở màn vào cứ điểm Him Lam và trong đợt tấn công cuối cùng, đơn vị của ông bắt sống tướng de Castries (Đờ Cát).

 - Ảnh 1

Cố Đại tướng Lê Trọng Tấn.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, cánh quân phía Đông do ông chỉ huy đã tiến vào Dinh Độc Lập sớm nhất. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông trực tiếp xây dựng các binh đoàn binh đoàn chủ lực, bộ phận quan trọng nhất của quân đội thường trực để làm thay đổi cục diện chiến tranh để giành thắng lợi quyết định.

Đặc biệt, ông còn là nhà quân sự mưu lược, dũng cảm, sáng tạo, quyết đoán. Cuộc đời ông là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ hôm nay học tập.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tấn, ngày 24/9 Thư viện Quân đội đã tổ chức triển lãm sách báo với chủ đề "Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự đức độ, mưu lược của Cách mạng Việt Nam".

Trước đó hôm 23/9, Hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Cùng với việc khẳng định những đóng góp của ông đối với cách mạng, Hội thảo đặc biệt nhấn mạnh tới đức độ của một nhà quân sự mưu lược, khi ở Đại tướng Lê Trọng Tấn hội đủ các phẩm chất của một người cầm quân theo lời dạy của Bác Hồ: Trí, dũng, nhân, trí, liêm, trung.

Sáng 30/9, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Đại tướng Lê Trọng Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị và thân nhân gia đình Đại tướng Lê Trọng Tấn đã tới Nghĩa trang Mai Dịch đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Trọng Tấn.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Đồng Tháp: Triệt phá cơ sở sản xuất bột ngọt, xà bông giả

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý