Đàm Vĩnh Hưng đố kỵ với thí sinh The X-Factor – Nhân tố bí ẩn

msstit msstit @msstit

Đàm Vĩnh Hưng đố kỵ với thí sinh The X-Factor – Nhân tố bí ẩn

(Giải trí) “Tôi không hiểu ở đâu ra mà lắm nhân tài thế” – vị giám khảo quyền lực chia sẻ dí dỏm về sân chơi nóng bỏng Nhân tố bí ẩn.

25/06/2014 04:19 PM
5,454

Trong chương trình The X-Factor – Nhân Tố Bí Ẩn, “Ông hoàng nhạc Việt” thường là người cân bằng cảm xúc của hàng ghế nóng khi luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn mà khéo léo, dí dỏm và tâm lý. Từ đầy thú vị về thí sinh và sự đặc biệt của The X-Factor – Nhân Tố Bí Ẩn.

đàm vĩnh hưng nhân tố bí ẩn

"Ông hoàng nhạc Việt" lần đầu

Làm giám khảo Nhân tố không bị đau tim

Ngồi ghế nóng ở Nhân Tố Bí Ẩn anh cảm thấy có gì khác so với các chương trình anh đã từng làm giám khảo?

Thật sự làm Giám khảo ở Nhân Tố Bí Ẩn nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng như có nhiều điều mở hơn với các chương trình khác. Tuy mỗi chương trình có sắc thái riêng, hình ảnh riêng nhưng chương trình này không làm tôi “đau tim” nhiều. (cười). Thí sinh được đi tiếp là do ban giám khảo lựa chọn chung, nên “tội lỗi” được chia đều cho cả 4, chứ không phải “cắt lìa” những đứa con do tự mình lựa chọn và huấn luyện.

Điều gì ở những chương trình thực tế, trong đó có Nhân Tố Bí Ẩn thu hút anh, catse, danh tiếng hay chính việc tiếp xúc với tài năng?

Có lẽ tôi đã qua thời chọn catse hay danh tiếng rồi (lại cười). Với tôi, mỗi cuộc thi là một dịp để tôi có thể , tôi thấy nó như một hành trình thực sự để đi tìm những tài năng, và tôi góp phần vào đó, phát triển các tài năng âm nhạc còn chưa khai phá. Trước đây, khi tôi bắt đầu đặt chân vào nghệ thuật, không bao giờ có những cơ hội như thế này.

đàm vĩnh hưng nhân tố bí ẩn 2

Khi ngồi ở vị trí Giám khảo, anh cảm thấy khó khăn nhất lúc nào?

Đó là lúc nói những lời để thí sinh phải ra về, dù họ cũng rất được nhưng có những thí sinh khác xuất sắc hơn. Lúc thí sinh khóc là lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất.

Có nhiều người cho rằng vì mang danh hiệu “Hoa hậu thân thiện” nên anh khá thoải mái khi chọn lựa thí sinh, anh nghĩ sao về điều này?

Tôi là người nắm rất rõ luật thi, con đường của cuộc thi như thế nào, đối với những vòng nào mình sẽ có sách lược gì… Bên cạnh đó, tôi nhìn thấy tố chất trong thí sinh. Có thể lúc đó thí sinh bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh và có một phần thi không như ý. Nhưng tôi hiểu họ cần có thêm cơ hội để tỏa sáng.

Có những lần cả 3 giám khảo không đồng ý, do dự, nhưng tôi thấy họ có tài năng tiềm ẩn và có thể đáp ứng được yêu cầu của chương trình nên tôi đã thuyết phục để giữ lại. Bởi hơn ai hết, tôi đã từng trải qua cảm giác đó. Tôi hiểu tìm cơ hội gian nan như thế nào. Nhưng với các vòng sau này, nếu khán giả để ý sẽ thấy tôi đã khắt khe hơn nhiều. Vì tôi muốn tìm những người xứng đáng nhất.

Không hiểu đâu ra mà lắm nhân tài đến vậy   

Cho đến lúc này, cuộc thi đã đi được nửa chặng đường, anh có suy nghĩ gì về các giọng ca ở The X-Factor – Nhân Tố Bí Ẩn?

Tôi thật không hiểu ra mà nhiều nhân tài như vậy. Thật sự rất rất bất ngờ.

Hạng mục nào khiến anh có nhiều bất ngờ  nhất?

Đó là hạng mục nhóm ca. Thật sự có quá nhiều bất ngờ vì các nhóm đều rất cá tính, đa màu sắc. Họ không chỉ làm khán giả reo hò mà còn khiến Ban giám khảo rất phấn khích. Tôi tự hỏi lâu nay họ sao không xuất hiện mà bây giờ lại tỏa sáng nhiều như vậy.

đàm vĩnh hưng nhân tố bí ẩn 3

"Không hiểu đâu ra mà lắm nhân tài đến vậy"

Đêm thi sắp tới sẽ tiến hành chia giám khảo về huấn luyện các đội, anh trông chờ được đảm nhận hạng mục nào?

Thật ra giao cho tôi nhóm nào cũng được cả, nhưng tôi đoán là mình sẽ được giao hạng mục nam - nữ trên 25 tuổi. Hạng mục đó với đủ phong cách từ Rock, Nhạc trữ tình, dân gian đương đại, RnB…và nguyên “gánh hát” đó là bức tranh của Đàm Vĩnh Hưng.

Hơn nữa, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà hay Dương Khắc Linh có một số yếu tố không phải là sở trường của họ nên tôi nghĩ, khả năng tôi phụ trách nhóm trên 25 tuổi là rất cao.

đàm vĩnh hưng nhân tố bí ẩn 5

Với những các thành danh và thí sinh không chuyên, anh thấy Nhân Tố Bí Ẩn đã thay đổi họ như thế nào qua các vòng thi?

Cuộc thi đã thay đổi họ quá nhiều ấy chứ. Thay đổi lớn nhất là khiến họ không còn lười.

Với những yêu cầu cao và liên tục, thí sinh không thể “lười” được. Khi rơi vào hoàn cảnh bắt buộc họ phải tiến bộ, phải đổi mới thì họ đã hơn nhiều khả năng tiềm ẩn của mình. Họ cũng được phép thử sức ở nhiều phong cách, dòng nhạc, từ đó được thỏa sức thể hiện mình và bứt phá hơn. Đó cũng là sự may mắn mà chương trình mang đến cho họ.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý