Dân bức xúc kiến nghị thiếu nước sạch với Bộ trưởng y tế

mesu mesu @mesu

Dân bức xúc kiến nghị thiếu nước sạch với Bộ trưởng y tế

Dù đã tìm mọi cách để xử lý nước cho sạch nhưng không được, nhiều người dân tại huyện Bình Chánh TP.HCM đã phản ánh lên cơ quan chức năng.

28/04/2015 08:30 AM
239

Ngày 27/4, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc với cử tri huyện Bình Chánh (TPHCM). Vấn đề bức xúc của người dân huyện Bình Chánh hiện nay là thiếu nước sạch sinh hoạt và ô nhiễm môi trường.

   - Ảnh 1

Do thiếu nước sạch người dân đã kiến nghị lên cơ quan chức năng. (Ảnh minh họa)

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ghi nhận ý kiến của người dân ở nhiều xã chưa có nước sạch tại huyện Bình Chánh như: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Lê Minh Xuân, Bình Hưng.

Ông Phạm Văn Trung phản ánh: “Nước khi bơm từ giếng lên 2 ngày thì có màu đỏ quạch như nước trà. Không biết phèn làm sao mà khoan giếng cạn hay sâu cũng đều bị phèn hết. Người dân đã tìm cách xử lý nhưng không được”.

Ngoài ra, một vấn đề khác mà người dân tại đây hết sức bức xúc đó là bồi thường giải phóng mặt bằng không thỏa đáng khiến dự án kéo dài. Điển hình nhất là dự án Khu đô thị Sing Việt kéo dài 19 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Người dân thuộc diện bị thu hồi đất bức xúc vì giá đền bù quá thấp nên không chịu di dời. Hàng chục hộ dân nằm trong dự án này trong nhiều năm qua phải chịu nhiều khốn khổ vì có giấy tờ đất đàng hoàng nhưng không thể chuyển nhượng hay thế chấp ngân hàng mỗi khi có việc cần.

Một số cử tri cho rằng nên xét lại sự cần thiết của dự án này, có thật sự mang lại lợi ích hay không? Nếu không thì hủy bỏ và trả lại tiền cho người dân.

Sau khi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết sẽ đề nghị các ban ngành liên quan tổ chức ngay các cuộc họp để giải quyết vấn đề mà người dân ở Bình Chánh phản ảnh. Nếu cần thiết sẽ đưa ra các kỳ họp tới của Quốc hội để xem xét.

Trước đó, theo tin tức trên báo Công an TP.HCM phản ánh, mạng lưới cung cấp nước sạch chưa phủ kín được 100% số hộ dân, chất lượng nước cũng chưa đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các bệnh dịch đang là thực trạng của TP.HCM hiện nay.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, nguồn cung cấp nước cho thành phố chủ yếu từ sông Đồng Nai qua xử lý của Nhà máy nước Thủ Đức và Công ty cấp nước Bình An. Riêng nước từ sông Sài Gòn qua xử lý của Nhà máy nước Tân Hiệp. Ngoài ra, có nguồn nước ngầm được Cty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn xử lý với công suất 60m3/ngày.

Tất cả các nguồn nước trên sau khi xử lý sẽ theo hệ thống đường ống cấp nước đến từng nhà dân. Tuy nhiên, thực tế chất lượng nguồn nước theo giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho thấy, nước chưa qua xử lý và cả xử lý đến tay người dân đều có vấn đề.

N.Đ

Video tham khảo:

Hà Nội: Làng nghề thiếu hoàn toàn nước sạch

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý