Đang khẩn trương tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích trên biển

mesu mesu @mesu

Đang khẩn trương tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích trên biển

Chiếc sà lan chở 1.274 tấn bê tông cùng 5 thuyền viên mất tích khi đi từ TP.HCM về Bạc Liêu để giao hàng. Các đơn vị chức năng đang khẩn trương cứu nạn.

15/12/2014 09:36 PM
535

Thông tin trên TTXVN, Đại tá Nguyễn Văn Lợi, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, cho biết công tác tìm kiếm sà lan bị mất tích tại cửa biển Trần Đề-Sóc Trăng đang được Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, Bạc Liêu cùng các tàu cá của ngư dân khẩn trương tiến hành.

Tuy nhiên, vùng cửa biển khu vực Trần Đề vẫn đang có sóng lớn cấp 5, cấp 6 nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Báo Tri Thức Trực Tuyến cũng đưa tin, sáng 14/12, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng nhận được thông báo của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam về việc sà lan ĐN0906 của Công ty Thượng Hải (trụ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai) gồm năm thuyền viên chở gần 1.300 tấn cọc bêtông phục công trình điện gió tại Bạc Liêu, đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Bạc Liêu thì bị mất liên lạc tại gần cửa biển Trần Đề (Sóc Trăng) từ chiều 13/12.

Ngay trong sáng 14/12, Biên phòng Sóc Trăng đã cho tàu ra phối hợp tìm kiếm ở khu vực cửa biển Trần Đề.

 - Ảnh 1

Tàu SAR 413 trong một lần tham gia công tác cứu hộ trên biển.

Theo thông tin ban đầu, sà lan ĐN 0906 của công ty Thượng Hải có trụ sở ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) chở 1.274 tấn cọc bê tông, xuất phát từ TP.HCM đi Bạc Liên. Đội ngũ vận hành có 5 người gồm thuyền trưởng Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Tuấn (Đắk Lắk), Nguyễn Văn Liễu, Nguyễn Văn Đồng (cùng quê Hà Tĩnh) và một người chưa rõ danh tính. Mọi liên lạc giữa sà lan với công ty đều bằng điện thoại.

Đến 11h ngày 13/12, chiếc sà lan bị mắc cạn tại vị trí cách cửa sông Trần Đề - Định An khoảng 13 km nên các thuyền viên báo về công ty. Phía công ty hướng dẫn sà lan chạy hướng vào cửa Định An.

Cuộc điện thoại cuối cùng của các thành viên trên sà lan với công ty cũng kết thúc tại đây. Vào thời điểm này, khu vực có gió cấp 6 - 7, biển động.

Vụ việc được cấp báo cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC). Trung tâm đã lập tức điều động tàu SAR 272 từ Vũng Tàu, SAR 413 từ Kiên Giang chạy đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Đến sáng 14/12, thêm 3 tàu của lực lượng Biên phòng Sóc Trăng và Bạc Liêu cùng 2 tàu cá của ngư dân được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Các tàu dưới sự chỉ huy của tàu SAR 413 đã lập kế hoạch tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, yêu cầu các tàu, phương tiện đang hoạt động gần khu vực sà lan bị nạn tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, 5 thuyền viên cùng chiếc sà lan vẫn chưa dược tìm thấy, thời tiết tại khu vực vẫn đang có gió mạnh từ cấp 5 - 6.

Đại tá Nguyễn Văn Lợi, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cho biết 2 ngày qua đơn vị đã cử tàu tìm kiếm cứu nạn quần thảo khắp vùng biển của tỉnh Sóc Trăng cho đến Bạc Liêu nhưng không phát hiện được sà lan mất tích.

Hiện một số ngư dân vớt được nhiều thanh gỗ nghi là vật dùng để chèn các cột bê tông trên sà lan. Nếu đúng là gỗ chèn thì khả năng sà lan chìm trên biển là rất cao. "Vị trí phát hiện các thanh gỗ trôi trên biển cách đất liền của Sóc Trăng và Bạc Liêu khoảng 13-14 km", đại tá Lợi nói.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý