Đang xét xử 51 bị cáo ngang nhiên truy sát 2 thanh niên

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Đang xét xử 51 bị cáo ngang nhiên truy sát 2 thanh niên

Sáng ngay, 55, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người từng gây rúng động suốt thời gian dài ở quận Thốt, TP Cần Thơ.

05/05/2015 09:39 AM
259

 Bởi lẽ, đây không chỉ là vụ án có số lượng bị cáo lên đến 52 người mà nó thể hiện sự bất chấp pháp luật, ngang nhiên truy sát người khác của nhóm côn đồ “vườn”.

Do tính chất phức tạp của vụ án, mới 6 giờ 30 phút sáng nay, hàng trăm CSGT, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, Cảnh sát cơ động… đã đến bảo vệ từ cổng tòa đến bên trong khán phòng. Tại cổng ra vào TAND TP Cần Thơ, tất cả người đến dự khán đều phải trình CMND và phải trải qua rà soát an ninh. Bên trong khán phòng, hầu hết ghế ngồi đều dành cho các bị cáo.

Lực lượng cảnh sát bảo vệ trước cổng TAND TP Cần Thơ

Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30- 5- 2013, sau khi bị nhóm của Chế Thị Lệ Trinh (gồm Trinh, Lê Thanh Tròn, Lâm Hoàng Vũ và Nguyễn Văn Bàn) chém gây thương tích, Trần Ngọc Tuấn (SN 1985, biệt danh là “Chín ngón”) nhờ người đưa đến bệnh viện điều trị.

Kiểm tra an ninh tại cổng TAND TP Cần Thơ

Nhận tin báo từ Tuấn, nhóm trên 50 bị can đã chuẩn bị sẵn 3 bao mã tấu, hơn 50 khẩu trang bịt mặt, “bom xăng” (lấy 5 lít xăng đổ vào chai thủy tinh và nhét giẻ vào), xe mô tô… kéo đến nhà Trinh ở khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt để truy sát trả thù.

Do sợ nhiều người cùng đi sẽ bị lực lượng công an phát hiện, cả bọn thống nhất chia thành 2 nhóm đi 2 hướng, sau đó tập trung tại hẻm Lò Gạch để cùng xông vào nhà Trinh. Tuy nhiên, khi tới nơi, thấy cửa rào nhà Trinh khóa chặt, không vào được nên cả bọn đứng rung hàng rào, la ó chửi thề lớn tiếng để khiêu khích Trinh bước ra.

Khi nhìn thấy Chế Hoàng Việt (em của Trinh) và Tô Văn Tuấn Em (bạn Việt) đang đứng ở nhà đối diện, Nhâm hô to “nó kìa” rồi cầm mã tấu cùng Phương Vũ, Văn Tài, Thắng, Kha, Nhâm và một số bị can khác chạy vào nhà Việt dùng mã tấu chém hư hỏng nhiều tài sản có giá trị. Việt và Tuấn Em bất ngờ thấy có nhiều người xông vào nhà nên bỏ chạy vào phòng tắm đóng cửa lại trốn. Thế nhưng, Phương Vũ vẫn xông vào dùng mã tấu chém bể nát cửa phòng tắm, tấn công quyết liệt về phía Việt và Tuấn Em.

Các bị can khác chạy đến định hỗ trợ Vũ nhưng nghe có tiếng tri hô “Công an đến” nên tất cả bỏ chạy, ném bỏ hung khí tại hiện trường. Việt và Tuấn Em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt cấp cứu. Kết quả giám định thương tích cho thấy, sức khỏe của Việt bị giảm do thương tích 64%, còn Tuấn Em 6%. Biên bản định giá tài sản bị hư hỏng tại nhà của Việt cho thấy, tổng số thiệt hại gần 20 triệu đồng.

Lực lượng công an bảo vệ bên trong phòng xử án

Ngày 9-6- 2013 đến cuối tháng 4- 2014, các bị can trên lần lượt bị bắt giam, khởi tố bị can. Sau đó, có 32 bị can được cho tại ngoại.

Cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải điều động 5 xe chở các bị cáo đến tòa

Đối với Lê Hữu Đức và Châu Ngọc Thưởng, do đã bỏ trốn sau khi cùng đồng bọn gây án nên bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Đối với Trần Ngọc Tuấn, mặc dù biết rõ các bị can tập trung để đi chém nhóm của Trinh nhưng không khai báo với cơ quan chức năng nhằm mục đích che giấu cho đồng bọn nên bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”. Các bị can còn lại bị truy tố về tội “Giết người”. Trong đó, bị can Khao còn bị truy tố thêm tội “Hủy hoại tài sản” do đập phá hư hỏng một tivi của nhà Việt có trị giá 5,5 triệu đồng.

Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý