Đánh bom nhà thờ ở Nigeria, 50 người thiệt mạng

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Đánh bom nhà thờ ở Nigeria, 50 người thiệt mạng

Một kẻ tấn công đã cho kích nổ quả bom bên trong nhà thời Hồi giáo ở Negeria khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

21/11/2017 09:57 PM
78

Một kẻ tấn công đã cho kích nổ quả bom bên trong nhà thời Hồi giáo ở Negeria khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào sáng 21/11 (giờ địa phương), tại một nhà thờ Hồi giáo tại thị trấn Mubi, bang Adamawa, Nigeria.

Theo đại diện cơ quan cảnh sát của bang này, một thanh niên khoảng 17 tuổi trong bộ trang phục đã gài sẵn bom đã đi vào khu nhà thờ nơi đang tụ họp nhiều người cầu nguyện.

Giới chức địa phương cho biết, tính đến 17h ngày 21/11 (giờ Việt Nam), có ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên và con số thương vong vẫn có thể tiếp tục tăng.

Nhân chứng Abubakar Sule nói với hãng tin AFP, dường như kẻ đánh bom là một người thuộc giáo đoàn.

Đánh bom nhà thờ ở Nigeria, 50 người thiệt mạng - Ảnh 1Phóng to

Một vụ đánh bom xảy ra ở nhà thờ Hồi giáo (Ảnh minh họa)

Hiện vẫn chưa có tổ chức/nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Tuy nhiên, theo BBC, các chiến binh thánh chiến Boko Haram thường xuyên thực hiện những vụ tấn công nhằm vào đám đông ở miền Bắc Nigeria.

Mubi là một thị trấn ở bang Adamawa, nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân nổi dậy Boko Haram vào năm 2014, tuy nhiên, quân đội chính phủ đã giành lại khu vực này từ tay phiến quân từ năm 2015.

Boko Haram là một nhóm khủng bố khét tiếng ở châu Phi, tiến hành nhiều vụ tấn công đẫm máu ở Nigeria cũng như nhiều quốc gia láng giềng khác như Nigeria, Cameroon và Chad.

Từ năm 2009, quân đội Nigeria đã tuyên chiến với nhóm phiến quân Boko Haram, nhóm đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc phụ nữ gây chấn động lục địa đen.

T.Quỳnh (T/h)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý