Đánh chết đồng nghiệp vì... bị lãnh đạo nhắc nhở

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Đánh chết đồng nghiệp vì... bị lãnh đạo nhắc nhở

Bị lãnh đạo nhắc nhở vì tổ chức sinh nhật tại phòng tập thể của công ty, Đỗ Văn Hòa đã đánh chết đồng nghiệp vì nghi ngờ bị báo cáo.

29/06/2016 02:19 PM
152

(ĐSPL) - Bị lãnh đạo nhắc nhở vì tổ chức sinh nhật tại phòng tập thể của công ty, Đỗ Văn Hòa đã đánh chết đồng nghiệp vì nghi ngờ bị báo cáo.

Chiều 28/6/2016, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đánh chết đồng nghiệp tại Công ty Cổ phần xi măng Thành Thắng (gọi tắt là công ty Thành Thắng - có trụ sở tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) vì bị lãnh đạo nhắc nhở.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Hòa (33 tuổi, trú tại xã Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình) 6 năm tù vì tội giết người; đồng thời buộc gia đình bị cáo phải đền bù thiệt hại cho gia đình bị hại là 350 triệu đồng - tin tức đăng tải trên báo Công lý.

Đánh chết đồng nghiệp vì... bị lãnh đạo nhắc nhở - Ảnh 1

Bị cáo Đỗ Văn Hòa trước vành móng ngựa - Ảnh: báo Công lý

Theo báo Pháp luật Plus, vào ngày 3/12/2015, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Hòa  là công nhân Công ty xi măng T.T (công ty có trụ sở tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đỗ Văn Hòa khai nhận, do trước đó Hòa tổ chức sinh nhật tại phòng tập thể và bị lãnh đạo công ty nhắc nhở; Hòa nghi ngờ anh Vũ Hoàng Thuận (31 tuổi là công nhân cùng công ty) đã báo cáo việc đó với lãnh đạo.

Sau đó, Hòa đã gọi điện hẹn Thuận để nói chuyện, nhưng khi vừa gặp, Hoà đã dùng điếu cày đánh rồi đẩy Thuận xuống sông ở khu vực cảng của công ty, hậu quả làm anh Thuận bị tử vong.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý