Danh tính cô dâu Việt bị chồng tâm thần sát hại tại Hàn Quốc

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Danh tính cô dâu Việt bị chồng tâm thần sát hại tại Hàn Quốc

Danh tính một cô dâu Việt bị người chồng tâm thần sát hại dã man tại Hàn Quốc đã được xác định.

19/12/2014 08:01 PM
1,144

Như tin tức báo VietnamPlus/TTXVN đã đưa từ trước, thi thể cô dâu người Việt đã được bố chồng phát hiện vào hồi 6h30 sáng ngày 17/12 tại nhà riêng, sau đó ông này đã trình báo với cảnh sát địa phương.

 - Ảnh 1

Kênh truyền hình Yonhap đưa tin về vụ việc trên trong bản tin chiều ngày 17/12. (Ảnh chụp từ màn hình/báo VietnamPlus/TTXVN).

Cảnh sát địa phương cho biết, khi tới hiện trường thì cô dâu trên đã chết trong tình trạng cổ bị siết ngạt. Người chồng Hàn Quốc, 42 tuổi, đã bị bắt giữ ngay sau đó để thẩm vấn.

Theo báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân là Nguyễn Thị P. (sinh ngày 10/5/1987, quê quán xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị sát hại tại nhà riêng ở số 254 đường Donggok, xã Geumjeon, huyện Cheongdo, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc.

Năm 2006, P. kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc tên Lee Cheong Su (42 tuổi) và theo chồng về Hàn Quốc sinh sống. Tại đây, vợ chồng P. sống cùng bố mẹ chồng và một người con riêng của chồng. Giữa hai người hiện vẫn chưa có con chung.

Xem thêm clip: Đã xác định được danh tính cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc.

Bản thân chồng P. có tiền sử về bệnh tâm thần, từng ly hôn một lần trước khi đến với P.. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, do bất đồng ngôn ngữ nên quan hệ giữa hai người mỗi lúc càng trở nên tồi tệ.

Phía cảnh sát cho biết nguyên nhân dẫn đến việc chị P. bị sát hại là do gia đình bất hòa, xảy ra cãi vã, sau đó người chồng đã bóp cổ vợ cho đến chết.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã liên hệ, phối hợp với cảnh sát huyện Cheongdo, các cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, cử đại diện đến địa phương nắm tình hình.

Theo lãnh đạo xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng): “Chị P. lấy chồng người Hàn Quốc hơn mình 20 tuổi sau đó theo chồng sang Hàn Quốc từ năm 2006. Một thời gian sau khi lấy ch���ng, chị P. có gửi tiền về cho bố mẹ xây dựng ngôi nhà khang trang. Sau đó, chị P. đã đưa mẹ là bà Phạm Thị G., cùng em trai sang Hàn Quốc làm việc. P. là con gái thứ ba trong gia đình có 4 chị em gái và một em trai, (hai chị gái của P. cũng lấy chồng Hàn Quốc). Đây là trường hợp đầu tiên tại địa phương có một cô dâu Việt lấy chồng người nước ngoài bị sát hại”.

Bà Phạm Thị Vân (74 tuổi, là hàng xóm của nhà chị P.) cho biết, P. là một cô gái hiền lành, ngoan và có hiếu với bố mẹ. Mặc dù không được học hành tử tế nhưng sau khi lấy chồng người Hàn Quốc chị P. đã giúp đỡ được gia đình không ít về mặt kinh tế.

Chiều 18/12, ông Nguyễn Đức K. (SN 1954, bố nạn nhân P.) cũng đã sang Hàn Quốc để làm thủ tục nhận thi thể con gái mình.

Cách đây không lâu, một cô dâu Việt khác, chị N. đã bị một người đàn ông Hàn Quốc sát hại vào hồi 3h ngày 30/11 tại đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc.

Ngày 30/11, qua giới thiệu của bạn bè, chị N. gặp một người đàn ông Hàn Quốc tên Kim Hee Cheol, sinh năm 1973, và chính Kim sau đó đã ra tay sát hại bằng cách siết cổ chị N. cho đến chết tại một khách sạn tại đảo Jeju.

Sau khi sát hại, Kim Hee Cheol đã gọi 119 để thông báo cho cảnh sát và yêu cầu cấp cứu nhưng chị N. đã tắt thở trước đó.

Kim Hee Chol cũng đã tự thú và bị cảnh sát bắt ngay sau đó tại ngay phía trước cửa khách sạn.

Được biết, xã Tú Sơn là một trong những địa phương có số lượng cô dâu lấy chồng là người nước ngoài nhiều. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến năm 2013 có trên 200 cô dâu lấy chồng người nước ngoài trong đó có Hàn Quốc. Hầu hết số này đều không được học hành tử tế, không có công ăn việc làm và đều lấy chồng qua môi giới.

Linh San (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý