"Đạo tặc" khống chế mẹ cùng 2 con nhỏ cướp tài sản lúc rạng sáng

mesu mesu @mesu

"Đạo tặc" khống chế mẹ cùng 2 con nhỏ cướp tài sản lúc rạng sáng

(ĐSPL) Đang ngủ cùng 2 con trong nhà, chị T. bất ngờ bị 2 thanh niên bịt mặt xông vào nhà cầm dao khống chế và cướp đi 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động...

27/12/2016 10:48 AM
187

(ĐSPL) - Đang ngủ cùng 2 con trong nhà, chị T. bất ngờ bị 2 thanh niên bịt mặt xông vào nhà cầm dao khống chế và cướp đi 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 iPad.

Theo báo Trí thức trẻ, ngày 26/12, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Lê Quang Minh (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. 

"Đạo tặc" khống chế mẹ cùng 2 con nhỏ cướp tài sản lúc rạng sáng - Ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Trí thức trẻ

Báo Dân trí thông tin, nạn nhân trong vụ cướp được xác định là chị Trần Thị Phương T. (32 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh).

Theo trình báo của chị T. với cơ quan công an, khoảng 5h10 sáng 23/12, chị T. đang nằm ngủ cùng 2 con nhỏ tại cửa hàng của gia đình ở số 385A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì nghe tiếng động lạ nên dậy kiểm tra. Khi ra tiến hành kiểm tra thì chị T. phát hiện có 2 thanh niên bịt kín mặt, đột nhập vào nhà mình, một người cầm dao tiến đến khống chế chị T. yêu cầu giao tài sản.

Sau 10 phút lục lọi trong căn phòng, đối tượng lấy đi nhiều tài sản gồm: 20 triệu đồng, 2 chiếc ĐTDĐ iPhone, 1 iPad rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Công an phường 24 tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan.

Đặc biệt, trích xuất hình ảnh camera an ninh từ nhà dân bên cạnh, bước đầu cơ quan công an đã xác định nhân dạng của 2 kẻ cướp.

Cũng theo báo Trí thức trẻ, đến ngày 25/12, Công an Q.Bình Thạnh đã bắt giữ nghi can Minh khi đang lẩn trốn. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận hành vi của mình và khai ra đồng bọn. 

Hiện, công an đang tiến hành truy xét đối tượng còn lại.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý