Đấu trường tiếu lâm tập 12: Trường Giang bị đào bới quá khứ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Đấu trường tiếu lâm tập 12: Trường Giang bị đào bới quá khứ

(ĐSPL) Mối tình đơn phương của Trường Giang với Ốc Thanh Vân lại được Trấn Thành trêu chọc trong Đấu trường tiếu lâm tập 12.

29/06/2016 04:18 PM
422

(ĐSPL) - Mối tình đơn phương của Trường Giang với Ốc Thanh Vân lại được Trấn Thành trêu chọc trong Đấu trường tiếu lâm tập 12.

Tập 12 Đấu trường tiếu lâm đã được phát sóng tối qua, ngày 28/6. Các thí sinh còn lại trong 4 đội Trường Giang, Trấn Thành, Thu Trang – Tiến Luật, Đức Thịnh tiếp tục thi thố tài năng ở vòng Đạo cụ. Mỗi thí sinh sẽ bốc thăm để chọn 2 đạo cụ ngẫu nhiên, sau đó xây dựng kịch bản và diễn với các đạo cụ này.

Trong tập này, có đến 6 chiến binh bước lên sàn đấu, trong đó gồm: Lê Lộc (đội Trấn Thành), Thanh Tân (đội Thu Trang – Tiến Luật), Minh Dự (đội Thu Trang – Tiến Luật), Huỳnh Quý (đội Thu Trang – Tiến Luật ), Thanh Phong (đội Đức Thịnh) và Lê Minh Ngọc (đội Trường Giang).

Điều đặc biệt là, các thí sinh đã bị loại ở vòng trước như “Điêu Thuyền” Thanh Sơn, “thầy bói hoạt ngôn” Hoàng Sang đều xuất hiện trở lại với vai trò trợ diễn. Bên cạnh đó, gương mặt trẻ đang được yêu thích Hải Triều cũng lần đầu góp mặt trên sân khấu Đấu trường tiếu lâm để hỗ trợ cho người bạn Huỳnh Quý.

Đội Trấn Thành – Lê Lộc (Đạo cụ là bình xịt thuốc trừ sâu và khẩu trang)

Đấu trường tiếu lâm tập 12: Trấn Thành “chọc ngoáy” quá khứ của Trường Giang - Ảnh 1

Sau vòng Lập đội và Song đấu, con gái của nghệ sĩ Lê Giang – Lê Lộc ít nhiều đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ. Sự duyên dáng, hài hước toát ra từ Lê Lộc khiến 5 vị huấn luyện viên đánh giá rằng cô là một trong những thí sinh có khả năng đoạt chức Quán quân nhất chương trình.

Ở vòng Đạo cụ này, Lê Lộc tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ khi hóa thân thành một con sâu bướm đang tìm cách giúp các con sâu khác thoát khỏi “thảm họa diệt chủng loài sâu” từ những chiếc bình xịt thuốc trừ sâu.

Tuy nhiên, do bản tính quá ngây ngô, Lê Lộc vô tình hại chết các đồng loại của mình. Đúng như câu nói nhiệt tình cộng ngu dốt thì thành phá hoại, “sâu bướm” Lê Lộc trở thành nỗi ám ảnh của các con sâu khác chỉ sau vài lần ra tay giúp đỡ.

Đến giữa tiết mục, Lê Lộc bất ngờ thay đổi nội dung tiểu phẩm. Thay vì tung hứng, bay nhảy trong thế giới loài sâu, Lê Lộc chuyển sang diễn cùng con người. Cô nhanh trí giúp đỡ cho 1 anh chàng mập mạp thay đổi ngoại hình bằng… chiếc bình xịt thuốc trừ sâu.

Đến khi anh chàng này trở thành “soái ca”, Lê Lộc cũng hóa thành bươm bướm. Để màn trình diễn thêm phần ấn tượng, Lê Lộc còn tự tin khoe tài nhảy múa và ca hát. Đoạn thể hiện ca khúc Thân sâu hồn bướm hài hước của cô nàng đã khiến khán giả cười ngất ngưỡng.

Nhận xét về Lê Lộc, huấn luyện viên Trấn Thành cho rằng thí sinh này là một ứng viên có triển vọng, tuy nhiên vẫn cần nhiều thời gian để thay đổi suy nghĩ, định hướng diễn xuất cho cô. Huấn luyện viên Đức Thịnh lại đánh giá tiểu phẩm Lê Lộc diễn tốt, có mảng miếng rõ ràng nhưng vô hình chung tạo cảm giác nhàm chán cho người xem.

So với 2 vòng thi trước, Lê Lộc chưa có sự bứt phá rõ rệt, nét hài ngây ngô vẫn còn đọng lại trên người cô quá nhiều. Đức Thịnh gợi ý Lê Lộc phải thay đổi bản thân, thay vì diễn 1 con sâu ngây ngô thì diễn 1 con sâu nhí nhảnh, dễ thương sẽ hợp lý hơn.

Đội Thu Trang & Tiến Luật – Huỳnh Quý (Đạo cụ là đôi cánh và lưỡi hái)

Đấu trường tiếu lâm tập 12: Trấn Thành “chọc ngoáy” quá khứ của Trường Giang - Ảnh 2

Khác với Lê Lộc, Huỳnh Quý mang đến cảm giác hài hước cho người xem bằng tiểu phẩm cải biên từ bộ phim Maleficent đình đám của Disney. Huỳnh Quý hóa thân thành con quạ hay quên nhưng lại thường xuyên tỏ ra vẻ “nguy hiểm”. Diễn viên trẻ đang được yêu thích – Hải Triều cũng góp mặt trong tiết mục với vai Maleficent phụ diễn cho Huỳnh Quý.

2 nhân vật này đến gặp nhà vua để nguyền rủa cô công chúa nhỏ, nào ngờ “con quạ” Huỳnh Quý nguyền rủa nhầm, thay vì ban điều xui xẻo lại khiến cho công chúa ngày càng trở nên xinh đẹp và hạnh phúc. Hải Triều tuy chỉ là phụ diễn nhưng cũng thể hiện tốt vai trò của mình, giúp Huỳnh Quý thu hút sự chú ý từ khán giả.

Tuy có nhiều cố gắng song các huấn luyện viên lại không đánh giá cao Huỳnh Quý. Trấn Thành cho rằng tiểu phẩm có nội dung hay nhưng Huỳnh Quý diễn chưa ra chất. Vấn đề lớn nhất mà anh chàng điển trai này gặp phải chính là thiếu sự vui nhộn cần thiết của 1 diễn viên hài.

Thu Trang chia sẻ lúc tập luyện Huỳnh Quý bùng nổ hơn, trong đêm thi này “soái ca” làng hài có phần bị 2 phụ diễn áp đảo tinh thần.

Đội Đức Thịnh – Thanh Phong (Đạo cụ là xe lăn và cục tạ)

Đấu trường tiếu lâm tập 12: Trấn Thành “chọc ngoáy” quá khứ của Trường Giang - Ảnh 3

“Bản sao Đại Nghĩa” Thanh Phong bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Đấu trường tiếu lâm tập 12 với tạo hình giống hệt nhân vật ông bố vì thương con gái mà hy sinh thân mình ở vòng Song đấu. Lần này, Thanh Phong vào vai người ông một mình nuôi dưỡng đứa cháu bệnh tật. Do muốn cháu có ý chí vươn lên mà Thanh Phong đã thuê 1 cậu bé tới nhà đóng kịch đang thi thố nâng tạ với mình. Thanh Phong ngay sau đó giả vờ thua cuộc rồi nhờ cháu trai giúp đỡ.

Cách dàn dựng tình huống thông minh, có lớp lang, bài bản khiến Thanh Phong một lần nữa làm khán giả Đấu trường tiếu lâm rơi nước mắt. Tiểu phẩm được đẩy lên cao trào trong tình huống Thanh Phong chia sẻ rằng đã có thể an lòng ra đi khi nhìn thấy cháu tự đứng được trên đôi chân của mình. Tình cảm gia đình ấm áp, gây xúc động cho người xem một lần nữa được thí sinh này thể hiện.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Đức Thịnh lại bày tỏ sự không hài lòng. Vị đạo diễn lừng danh cho rằng Thanh Phong đã chọn 1 tiểu phẩm quá sức, rất nặng với người mới làm sân khấu như anh. Đức Thịnh cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng việc khóc quá nhiều ở Đấu trường tiếu lâm là không thích hợp. Trước khi bắt đầu đêm thi này, Đức Thịnh và Thanh Phong đã xây dựng 1 kịch bản khác hoàn toàn, tuy nhiên khi lên sân khấu “bản sao Đại Nghĩa” lại tự ý thay đổi nội dung.

Bị huấn luyện viên nhắc nhở, Thanh Phong thật thà chia sẻ rằng vì biết tiểu phẩm lúc đầu không tốt nên Thanh Phong đã vội vàng thay đổi tình tiết. Mọi chuyện diễn ra đột ngột, khi bắt tay thực hiện tiểu phẩm mới đã là 12 giờ đêm, Thanh Phong không dám gọi điện làm phiền Đức Thịnh. Thí sinh này đã rút kinh nghiệm và gửi lời xin lỗi Đức Thịnh ngay trên sóng truyền hình. Dù bị huấn luyện viên chê tơi tả song Thanh Phong vẫn giữ được sự cầu thị và tinh thần ham học hỏi, không quản ngại khó khăn của mình.

Đội Thu Trang & Tiến Luật – Thanh Tân (Đạo cụ là chổi lông gà và thư tình)

Đấu trường tiếu lâm tập 12: Trấn Thành “chọc ngoáy” quá khứ của Trường Giang - Ảnh 4

Tiếp nối đêm thi với 2 đạo cụ là chổi lông gà và thư tình trong tập 12 Đấu trường tiếu lâm, Thanh Tân mang đến tiếng cười vui nhộn bằng vai diễn anh chàng bán chổi lông gà yêu thầm 1 cô gái nghèo. Để giúp cô gái ấy gửi thư tình cho chàng diễn viên điển trai, Thanh Tân đã gia nhập đoàn phim để làm quần chúng.
Trớ trêu thay, trong một lần diễn xuất, chàng diễn viên điển trai đã nhầm bối cảnh và kịch bản. Tưởng rằng người đang đóng cặp với mình chính là cô gái nghèo kia nên anh chàng đã buông lời tỏ tình ngọt ngào say đắm. Đến lúc Thanh Tân chen vào phá đám thì chàng diễn viên cũng vỡ lẽ mình bị nhầm. Cô gái tội nghiệp tẽn tò, trách móc Thanh Tân bằng những lời buồn bã.

Đến lúc này, Thanh Tân đành phải thú nhận toàn bộ sự thật, anh yêu cô gái và là người luôn ở bên cạnh giúp đỡ, bảo vệ cô.

Tiểu phẩm kết thúc trong tình huống 2 người quyết định hẹn hò với nhau. Trong lúc diễn xuất, Thanh Tân gây bất ngờ cho khán giả khi đập mạnh điện thoại xuống sàn. Sự hy sinh vì nghệ thuật của anh chàng đã nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ vang dội từ khán giả.

MC Ốc Thanh Vân bước ra sân khấu mời các giám khảo nhận xét. Khi nhắc đến Trường Giang, cô nàng còn tranh thủ chọc ngoáy bằng cách gọi anh là “Thánh ngôn tình”. Trường Giang ngay sau đó đáp rằng: “Anh có làm điều gì sai trái với em chưa Vân”. Trấn Thành ngay lập tức bổ sung: “Hồi xưa làm gì là được rồi. Không làm gì để người ta đi lấy chồng mới sai”.

Đấu trường tiếu lâm tập 12: Trấn Thành “chọc ngoáy” quá khứ của Trường Giang - Ảnh 5

Trong quá khứ, Trường Giang từng thú nhận là anh đã yêu đơn phương Ốc Thanh Vân suốt 1 thời gian dài. Tuy nhiên, tình cảm này chôn chặt vì thời điểm đó Trường Giang nghĩ mình không xứng để theo đuổi Ốc Thanh Vân.

Chia sẻ về tiết mục của Thanh Tân, Trường Giang cho rằng đoạn đầu nhàm chán, tình tiết giống với nhiều tiểu phẩm khác. Thanh Tân chỉ thực sự bùng nổ khi tiết mục đi về gần cuối. Thấy Trường Giang chê học trò quá nhiều, Thu Trang – Tiến Luật nhảy vào bênh vực ngay lập tức. Thu Trang trách móc Trường Giang là tại sao lại nhận xét thí sinh đội mình nhiều như thế.

Đội Trường Giang – Lê Minh Ngọc (Mặt nạ ma quái và búp bê)

Đấu trường tiếu lâm tập 12: Trấn Thành “chọc ngoáy” quá khứ của Trường Giang - Ảnh 6

Giống như vòng Song đấu, ở vòng Đạo cụ này thí sinh Lê Minh Ngọc tiếp tục làm khán giả phát hoảng vì xây dựng tiểu phẩm có yếu tố ma quái đậm đặc. Minh Ngọc vào vai một cậu bé đi mua đồ chơi, đến cửa hiệu của “thầy bói hoạt ngôn” Hoàng Sang, Minh Ngọc nhất quyết đòi cái mặt nạ ma quái và con búp bê. Dù Hoàng Sang can ngăn hết lời song Minh Ngọc vẫn không chịu bỏ cuộc.

Đến giữa tiểu phẩm, Minh Ngọc kể về bi kịch gia đình mình, mẹ Minh Ngọc đã bị phỏng nặng khi đang nấu ăn, sau khi đưa vào bệnh viện, mẹ cậu vì quấn băng đầy người nên đã tự nhận mình là “quái vật”.

Trên sân khấu Đấu trường tiếu lâm, “cậu bé” Minh Ngọc xúc động chia sẻ cậu vô cùng nhớ mẹ, dù chiếc mặt nạ ma quái và con búp bê có đáng sợ như thế nào thì cậu vẫn sẽ giữ lại bên mình. Sau khi mẹ mất đi, Minh Ngọc chỉ có thể hồi tưởng kỷ niệm về mẹ thông qua 2 vật dụng này. Nước mắt 1 lần nữa lại rơi trên sân khấu, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước sự hết mình của Minh Ngọc.

Tuy nhiên, cũng giống như thí sinh Thanh Phong trước đó, Đức Thịnh một lần nữa nhắc nhở thí sinh Đấu trường tiếu lâm không được hiểu nhầm hài kịch và chính kịch lấy nước mắt khán giả. Đức Thịnh chia sẻ rằng việc thí sinh đưa bi kịch và nước mắt vào tiểu phẩm quá nhiều đã gây khó dễ cho các huấn luyện viên.

Đức Thịnh cũng nghiêm khắc nhận xét rằng Minh Ngọc cần thay đổi màu sắc hài chứ không phải làm sân khấu chìm trong cảm xúc bi thương. Trường Giang ngay sau đó cũng góp ý rằng Lê Minh Ngọc nên xử lý đạo cụ tốt hơn, đừng vẽ vời kịch bản nặng ký và “đao to búa lớn” quá.

Đội Thu Trang & Tiến Luật – Minh Dự (Đạo cụ là cây trùy và mũ lông tri)

Đấu trường tiếu lâm tập 12: Trấn Thành “chọc ngoáy” quá khứ của Trường Giang - Ảnh 7

Anh chàng hoạt ngôn với lối diễn hài tỉnh rụi Minh Dự quay lại sân khấu Đấu trường tiếu lâm tập 12 bằng 2 đạo cụ là cây trùy và mũ lông tri. Minh Dự hóa thân thành một nhân viên tổ phục trang ở đoàn hát. Vì quá say mê sân khấu, Minh Dự thường xuyên gây náo loạn, cãi nhau ỏm tỏi với diễn viên quần chúng. Ước mơ lớn nhất trong đời anh chàng này là một lần được đứng trên sân khấu đóng vai chính. Và cơ hội đã đến khi kép chính bị đau ốm đột xuất không thể ra diễn được.

Nhờ sự tung hứng ăn ý với “Điêu Thuyền” Thanh Sơn, Minh Dự đã khiến khán giả có mặt trong trường quay cười ngất ngưỡng. Những mảng miếng liên quan đến hát tuồng đã được Minh Dự tung hứng khá hài hòa. Đặc biệt, anh chàng còn khoe tài ca hát, nhảy múa loạn xạ cực hài hước. Sự duyên dáng, hỉ hỏm của Minh Dự được thể hiện rõ rệt qua tiểu phầm này.

Đấu trường tiếu lâm tập 12: Trấn Thành “chọc ngoáy” quá khứ của Trường Giang - Ảnh 8

Nhận xét về Minh Dự, Trấn Thành – Trường Giang bày tỏ sự tiếc nuối khi thí sinh này chưa đẩy tình tiết lên mức cao trào như ý muốn. Trong phút ngẫu hứng, Trấn Thành đã đứng ra thị phạm cách diễn, tự biến mình thành một người mê tuồng cổ, cải lương đến mức hành động hay nói bất cứ thứ gì cũng đều mang đậm màu sắc của bộ môn nghệ thuật này.

Tuy vậy, Trấn Thành cũng đánh giá cao năng lực của Minh Dự. Vị huấn luyện viên chia sẻ Minh Dự sẽ còn đi rất xa trong Đấu trường tiếu lâm. Ngay lúc này, Trường Giang bất ngờ lên tiếng nhắc nhở Trấn Thành rằng việc Minh Dự được đi xa hay không là do Thu Trang – Tiến Luật quyết định. Thu Trang trách móc Trấn Thành: “Ở đâu mà giành quá vậy! Nhào vô luôn đi”. Trấn Thành đáp lại bằng cách giả vờ “giận lẫy”, sau đó nam huấn luyện viên móc điện thoại từ trong túi ra và nói sẽ viết lên facebook rằng: “Chỉ là 1 nốt buồn trên Facebook”.

Tập 13 Đấu trường tiếu lâm sẽ được phát sóng vào lúc 21h45 thứ Ba (4/7/2016), trên các kênh HTV7, THTPCT, THĐT1 và THĐT2.

Vi An

Nguồn: Người Đưa Tin

Xem thêm video Giải trí:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý