Người dân treo băng rôn trước cửa trụ sở công ty bất động sản Thuận Thành đòi quyền lợi. Ảnh: Lê Hiếu.
Anh Hồ Việt Anh, nhà đầu tư cho dự án cho biết: “ Không phải bây giờ chúng tôi mới lên công ty hỏi về vấn đề triển khai dự án, tước đó từ tháng 10/2010 tôi và 6 người nữa là nhóm đầu tiên lên công ty để hỏi và làm việc với đại diện công ty về vấn đề tiến độ xây dựng dự án".Tuy nhiên, niềm tin của chúng tôi đã bị lợi dụng. Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra cách đây hai năm nay, công ty đã cầm và sử dụng mà đến nay dự án vẫn chưa khởi công. Thậm chí đến thời điểm này nhiều thông tin cho rằng dự án sẽ không được xây dựng vì chưa có giấy phép. Nên chúng tôi hoang mang và bức xúc vô cùng, anh Hồ Việt Anh nói thêm.Thậm chí, có nhà đầu tư còn cho rằng, chủ xây dựng đã không minh bạch công khai số tiền huy động cho dự án là hơn 300 tỷ đồng, nhiều nhà đầu tư cá nhầ không biết số tiền trên được làm vào việc gì.Thay mặt công ty bà Bùi Kim Liên, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thuận Thành đã đối mặt với phần chấp vấn của hơn 100 nhà đầu cá nhân. Bà Liên lý giải, nguyên nhân dự án chậm, chưa xây dựng là vấp phải nhiều thủ tục xây dựng, hồ sơ cạnh tranh với nhiều đơn vị khác.Trước mong muốn của các nhà đầu tư, bà Bùi Kim Liên đã chấp nhận cho các nhà đầu tư rút vốn số tiền đã huy động. Tuy nhiên do công ty chưa có sự chuẩn bị, nên hẹn các nhà đầu tư vào lần khác.Theo Luật sư Hoàng Giao, Giám đốc công ty Luật Hoàng Giao: "Đến thời điểm hiện nay, xét theo hợp đồng vay vốn đầu tư thì công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thuận Thành vi phạm nghiêm trọng khi quá hợp đồng xây dựng đã cam kết với các nhà đầu tư, công ty Thuận Thành cần có trách nhiệm giải quyết và trả lời cụ thể với các chủ đầu tư".Lê HiếuTheo infonet