Dạy dỗ em vợ, anh rể bị đâm suýt chết

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Dạy dỗ em vợ, anh rể bị đâm suýt chết

Tức giận vì Tín đánh Giang, Phụng qua nhà tìm Tín và dùng tay đánh vào mặt Tín. Khoảng 5 phút sau, Phụng tiếp tục quay trở lại nhà Tín để “dạy dỗ”.

08/09/2014 08:04 PM
1,310

Theo tin tức nhận được, ngày 8/9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tín (SN 1996), trú 23/3 Hương Điền, Phước Hải, Nha Trang 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

 - Ảnh 1

Bị cáo Huỳnh Ngọc Tín trước vành móng ngựa.

Trước đó, khoảng 22h ngày 9/2/2014, Tín đi về nhà tại 23/3 Hương Điền nhưng không có chìa khóa vào nên đi tìm chị gái là Huỳnh Thị Ngân Giang để lấy chìa khóa. Khi đến nhà ông Tuấn (hàng xóm), Tín thấy chị Giang đang ngồi với anh Võ Văn Minh Phụng (hai người sống với nhau như vợ chồng). Tại đây, giữa Tín và Phụng xảy ra cự cãi, nguyên nhân là do trước đó Tín có đánh chị Giang. Khi mọi người can ngăn, Tín bỏ về nhà.

Tức giận vì Tín đánh Giang, Phụng qua nhà tìm Tín và dùng tay đánh vào mặt Tín, rồi sau đó quay về lại nhà ông Tuấn. Khoảng 5 phút sau, Phụng tiếp tục quay trở lại nhà Tín để “dạy dỗ”. Lúc này, Tín đang nằm trên võng gần cửa ra vào, nghe thấy tiếng xe máy, nhìn ra thấy mẹ của mình là bà Nguyễn Thị Mỹ bị Phụng xô ngã, nên chạy vào trong nhà lấy dao.

Phụng đi vào nhà, thấy Tín, liền lao vào đưa tay lên định đánh thì bị Tín dùng con dao Thái Lan đâm vào ngực phải. Phụng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Kết quả kiểm tra cho thấy, Phụng bị thương tật 41%.

Sau khi sự việc xảy ra, Tín cùng bà Mỹ đến công an phường trình báo sự việc.

PV

Xem thêm video clip : Bắt liên tiếp hai vụ tàng trữ trái phép ma túy

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý