Đe dọa có dao, hai "yêu râu xanh" hại đời thiếu nữ

mesu mesu @mesu

Đe dọa có dao, hai "yêu râu xanh" hại đời thiếu nữ

(ĐSPL) khi N. vùng chạy thoát thì bị Thống đuổi kịp, dùng tay đánh vào mặt, đe dọa có dao trong người và thực hiện hành vi giao cấu.

21/04/2015 06:32 PM
1,375

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, vào khoảng 19h ngày 14/4, N. (SN 1996) cùng với bạn là Trịnh Thị L. (SN 1979) và Huỳnh Thị H. (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) và một người tên Vũ cùng làm thuê ở vựa thanh long trên địa bàn đến quán ăn tại thị trấn Tân Nghĩa thì gặp Đỗ Văn Thống (SN 1993, trú tại thị trấn Tân Nghĩa) và Phạm Ngọc Đồng (SN 1992).
Đến khoảng 21h30 nhóm của N. đi về thì Thống gây gổ với Vũ, Vũ không phản ứng gì mà cùng H. và L. đi trước. Lúc này N. cũng dắt xe ra về thì bị Thống chặn lại, đòi N. để Thống chở về nhà.
Tuy nhiên Thống không chở N. về nhà mà chạy vào đường núi Bảy Mập thuộc địa bàn thị trấn Tân Nghĩa.
Tại đây, Thống dùng vũ lực khống chế N. để thực hiện hành vi giao cấu, khi N. vùng chạy thoát thì bị Thống đuổi kịp, dùng tay đánh vào mặt, đe dọa có dao trong người và thực hiện hành vi giao cấu.

Đe dọa có dao, hai "yêu râu xanh" hại đời thiếu nữ - Ảnh 1Phóng to

Ảnh minh họa.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại thì Thống bỏ trốn, đến 10h ngày 15/4, gia đình đưa Thống đến cơ quan Công an đầu thú.
Trước đó, ngày 9/4, Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết Nguyễn Văn Tèo (25 tuổi, ngụ xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông) vừa ra đầu thú sau một năm lẩn trốn vì hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo tin tức từ cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào đầu năm 2014. Sau khi đi đám cưới về, Tèo đến nhà ông T. (ở cùng địa phương) chơi. Tuy nhiên, chỉ có con gái tên L. (13 tuổi) của ông T. ở nhà.
Có rượu trong người, thấy L. ở nhà một mình nên Tèo nảy sinh ý định cưỡng hiếp.
Khi L. vừa mở cửa, Tèo khống chế kéo L. vào phòng ngủ, dùng vũ lực ép "quan hệ". Lúc này, ông T. về đến nhà phát hiện sự việc, tuy nhiên Tèo vùng chạy thoát ra ngoài và bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau đó, gia đình đến cơ quan công an trình báo. Cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã đối với nghi phạm Nguyễn Văn Tèo (25 tuổi).
Hơn 1 năm lẩn trốn, vừa qua, Tèo đã đến trụ sở Công an huyện Tam Nông đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội hiếp dâm trẻ em.
Cũng trong một diễn biến khác, trên báo Kiến thức đã đưa, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) vừa bàn giao hồ sơ và nghi can Ngô Thanh Liên (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), công an TP HCM để xử lý theo thẩm quyền hành vi "Hiếp dâm trẻ em".
Nạn nhân của Liên là cháu H.T.T.T (13 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đã bị Liên thực hiện hành vi đồi bại 5 lần, đến lần thứ 6 thì bị phát hiện.
Trước đó, tối 6/6, Liên (trọ gần nhà cháu T.) dã dụ dỗ cháu bé ra bãi đất trống (thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hốc Môn) rồi dùng vũ lực khống chế hiếp dâm. Tuy nhiên, cháu T. đã chống trả quyết liệt, truy hô nên người dân phát hiện khiến Liên hoảng sợ bỏ chạy.
Biết khó thoát tội tày trời, ngày 11/6, hung thủ Liên đến công an huyện Hóc Môn đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Xem thêm: Dìm nạn nhân bất tỉnh rồi lôi lên vườn mía hiếp dâm

THIÊN AN (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý