Đêm hôm, dụ bố ra khỏi nhà để cưỡng hiếp con gái

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Đêm hôm, dụ bố ra khỏi nhà để cưỡng hiếp con gái

Lên kế hoạch từ trước, “yêu râu xanh” mới lớn rủ ông bố ra ngoài nhậu say đến không “lết” nổi, rồi quay lại phòng hiếp dâm cô con gái 13 tuổi.

18/09/2014 10:05 AM
6,155

Ngày 17/9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Đạt (SN 1997, quê Đồng Tháp, tạm trú phường 15, quận 10) tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là cháu Quế (SN 2000, ở cùng khu trọ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng ngày 7/7/2013, Đạt qua rủ bố Quế đi nhậu. Ông này uống đến say khướt không dậy nổi, nằm ngoài quán. Đạt chỉ chờ có thế, quay lại nhà trọ, gọi điện cho Quế ra đón bố.

“Yêu râu xanh” đứng đợi ngoài cửa nhà, Quế vừa mới mở cửa y liền lao vào ôm chặt, đẩy sát tường sờ soạng khắp người. Quế chống cự quyết liệt, đẩy Đạt ra liền bị y nắm tóc kéo vào trong nhà thực hiện hành vi “thú tính”.


Bị cáo Trần Văn Đạt bị dẫn giải sau khi lĩnh án.

Khoảng 1 tuần sau, Quế về thăm mẹ ở Bình Dương và khóc lóc kể lại sự việc trên. Gia đình Quế đến cơ quan công an tố cáo Đạt. Ngày 6/9/2013, hung thủ bị bắt tạm giam chờ xử lý theo pháp luật.

Được biết, trong khoảng thời gian từ ngày 14/7/2013 đến ngày 5/8/2013, lợi dụng lúc bố Quế không có nhà, Đạt đã thực hiện hành vi giao cấu với cô bé 2 lần.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Đạt 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

* Tên nạn nhân và bố đã được thay đổi

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý