Đi đòi nợ, người đàn ông bị con nợ đâm chết

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Đi đòi nợ, người đàn ông bị con nợ đâm chết

(ĐSPL) Người đàn ông đến phòng trọ ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương tìm Nhẹ đòi tiền mua đồ trả góp. Trong lúc ẩu đả, người đàn ông bị con nợ dùng dao đâm chết.

10/01/2017 11:48 AM
260

(ĐSPL) - Người đàn ông đến phòng trọ ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương tìm Nhẹ đòi tiền mua đồ trả góp. Trong lúc ẩu đả, người đàn ông bị con nợ dùng dao đâm chết.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Công an nhân dân, Vnexpress, Tuổi trẻ, ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự nghi can Đặng Văn Nhẹ (27 tuổi, ngụ Bến Tre) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 9/1, Nhẹ cùng bạn ngồi đánh bài tại một phòng trọ ở đường Lái Thiêu 17 ( P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Lúc này, T. đến phòng trọ tìm Nhẹ đòi nợ tiền mua điện thoại trả góp trước đó.

Đi đòi nợ, người đàn ông bị con nợ đâm chết - Ảnh 1

Đối tượng Nhẹ và hiện trường vụ án - Ảnh: Công an nhân dân

Sau khi gây án, Nhẹ bỏ trốn nhưng bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý