Điểm danh 6 ‘người tình’ của Trương Ngọc Ánh

biettuot biettuot @biettuot

Điểm danh 6 ‘người tình’ của Trương Ngọc Ánh

Cùng điểm lại những “người tình màn ảnh” của Trương Ngọc Ánh.

24/04/2014 11:14 PM
17,751

Trương Ngọc Ánh là một chân dài hiếm hoi thành công với điện ảnh. Chính cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh đã phát hiện và thuyết phục đạo diễn Phước Sang mời Trương Ngọc Ánh đóng phim “Em và Michael”. Bộ phim này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1976. Tiếp đó, hàng loạt bộ phim nổi tiếng như: “Giã từ dĩ vãng” (1997), “Đồng tiền xương máu” (1999), “Áo lụa Hà Đông” (2006) đưa Trương Ngọc Ánh vào top những nữ diễn viên hàng đầu Việt Nam.

Để có được thành công và dấu ấn sâu sắc qua từng vai diễn, phải kể đến sự kết hợp ăn ý của mỹ nhân họ Trương và các nam diễn viên. Cùng điểm lại 6 “người tình màn ảnh” nổi tiếng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Trương Ngọc Ánh:

Trương Ngọc Ánh và Nguyễn Huỳnh

Bộ phim “Giã từ dĩ vãng” của đạo diễn Đinh Đức Liêm từng tạo nên cơn sốt trong làng phim Việt vào năm 1997-1998. Trong phim này, Trương Ngọc Ánh vào vai Mỹ, con gái đầu của bà Hạnh (Thanh Nga đóng).

Nhân vật Mỹ của Trương Ngọc Ánh ban đầu là một cô gái ngây thơ trong sáng, si tình nhà văn Trường (Nguyễn Huỳnh đóng) nhưng vì giấc mơ nổi tiếng mà Mỹ chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

Có thể nói đây là một vai diễn nặng kí, đầy thử thách lúc bấy giờ với một hoa hậu, người mẫu như Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên bỏ qua mọi nghi ngờ, Trương Ngọc Ánh đã thể hiện một cách xuất sắc, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả lẫn đánh giá cao từ giới chuyên môn.




Trương Ngọc Ánh và Nguyễn Huỳnh trong “Giã từ dĩ vãng”

Đóng cặp cùng Trương Ngọc Ánh là diễn viên Nguyễn Huỳnh, một nổi tiếng, Kiều trở thành một con rối trong tay những kẻ đê tiện, giấc mơ về tình yêu và sự nghiệp dần tan biến.




Trương Ngọc Ánh và Dustin Nguyễn trong phim.

Diễn xuất của Trương Ngọc Ánh và Dustin Nguyễn trong phim này không đến nỗi tệ, nhưng tổng thể đây lại là một bộ phim mà cả kịch bản và cách thể hiện đều cẩu thả, rối rắm, không phản ánh đúng cuộc sống và con người Việt Nam, nên sau khi chiếu rạp, phim nhận rất nhiều chê trách từ khán giả và giới chuyên môn.


Trương Ngọc Ánh và Dustin Nguyễn trong một buổi họp báo.

Trương Ngọc Ánh và Kim Lý

Sau nhiều năm vắng bóng, đầu năm 2014, Trương Ngọc Ánh trở lại màn ảnh rộng với bộ phim“Hương ga” của đạo diễn Cường Ngô. Bối cảnh đầu tiên của “Hương ga” chính là cảnh cô Hương (Trương Ngọc Ánh đóng) bán nhang ở chợ ga gặp Tùng Hero, một trùm giang hồ đất Cảng, người sau này sẽ là chồng cô, người cho cô cả tình yêu và nỗi đau, hạnh phúc và bất hạnh.

 Cuộc hạnh ngộ định mệnh kéo đời Hương từ một cô gái ngây ngô thành một “mãnh hổ” trong lãnh địa của mình. Cuộc chiến đấu giữa cái thiện và cái ác và cuộc chiến đấu giữa các thế lực của cái ác đã đẩy đời Hương ga lưu lạc vào Nam với hành trình đầy máu và nước mắt.

Đóng cặp cùng Trương Ngọc Ánh là diễn viên Kim Lý. Anh là diễn viên Thụy Điển gốc Việt, từng được khán giả nước ngoài biết tới qua một số phim như “Antiviral” (2012) và “The Boy Who Smells like Fish”  (2013). Trong phim, Kim Lý vào vai Tùng Hero, một tên xã hội đen - vừa mạnh mẽ, gan dạ nhưng cũng rất nhạy cảm, biết yêu thương và quan tâm rất nhiều đến nữ nhân vật chính do Trương Ngọc Ánh đảm nhận.


Kim Lý là “người tình màn ảnh” tiếp theo của Trương Ngọc Ánh.

Bộ phim “Hương ga” được quay dọc ba miền Bắc – Trung – Nam với hơn 700 giờ quay liên tục và huy động khoảng hơn 100 người túc trực tại phim trường. Với 80% cảnh quay đêm và cảnh hành động võ thuật, “Hương ga” hứa hẹn lập kỷ lục mới cho phim hành động Việt Nam. Phim dự kiến công chiếu vào giữa mùa hè năm 2014.




Kim Lý xuất hiện cạnh người đẹp họ Trương trong một số sự kiện.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý