Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới

remember1 remember1 @remember1

Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới

Nụ hôn, hệ thống chiến đấu cơ, phẫu thuật van tim… là những thứ được bán với giá đắt đỏ nhất thế giới.

20/02/2017 03:19 PM
115

Nụ hôn, hệ thống chiến đấu cơ, phẫu thuật van tim… là những thứ được bán với giá đắt đỏ nhất thế giới.


Theo đó, những thứ được bán với giá “cắt cổ” nhất thế giới này được The Richest bình chọn. Hãy cùng điểm mặt 10 thứ sau đây.

1. Nụ hôn giá 50.000 USD

Vào năm 2003, diễn viên người Mỹ Sharon Stone D đã bán đấu giá nụ hôn sâu của mình. Cuối cùng, người phụ nữ tên Joni Rimm đã mua lại nụ hôn này với giá 50,000 USD (tương đương 1 tỉ 113 triệu VNĐ). Nụ hôn kéo dài trong suốt 1 phút ngay giữa phòng đấu giá.

Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới - Ảnh 1

Nụ hôn kéo dài 1 phút ngay giữa phòng đấu giá.

Số tiền này sau đó được quyên góp cho chương trình từ thiện cung cấp thức ăn cho người bị nhiễm HIV/AIDS.

2. Món Sushi kim cương và vàng lá

Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới - Ảnh 2

Món sushi này được bán với giá 1978 USD

Một đầu bếp người Phillippine tên Angelino Araneta Jr đã sáng tạo ra món sushi gồm cá tươi, bột gạo tạo hình ngọc trai cùng kim cương và vàng lá 24 ca-ra. Món sushi này được biết như món ăn đắt nhất thế giới với giá 1978 USD (tương đương hơn 40 triệu VNĐ). Món ăn đắt tiền này đã được bán đi vào năm 2010.

3. Con ngựa đắt nhất thế giới

Chú ngựa chó thành tích khủng hiện nay có mức giá lên đến 16 triệu USD (tương đương hơn 356 tỉ VNĐ). Theo đó, mức giá này được đưa ra tại buổi đấu giá ở Calder Race Course, bang California, Mỹ.

Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới - Ảnh 3

Con ngựa này có thể chạy được 200m trongg vòng 9,8 giây.

Theo Công ty Green Monkey, chú ngựa đắt giá này có thể chạy 200m trong vòng 9.8 giây.

4. Phẫu thuật van tim

Một trong những cuộc phẫu thuật đắt tiền nhất là phẫu thuật van tim. Ở Mỹ, ca phẫu thuật này có thể lên đến 53,400 USD (tương đương 1 tỉ 188 triệu VNĐ).

Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới - Ảnh 4

Ở Mỹ, ca phẫu thuật van tim có thể lên đến 53,400 USD

Được biết, ca phẫu thuật này sẽ thay thế van tim để đảm bảo sự tuần hoàn máu trong tim.

5. Kim cương hồng Pink Star

Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới - Ảnh 5

Viên kim cương hồng Pink Star được xem là đồ trang sức đắt nhất thế giới hiện nay khi nó được bán với giá gần 80 triệu USD (tương đương 1780,0 tỉ VNĐ) tại sàn đấu giá Sotheby năm 2013. Pink Star là một chiếc nhẫn đính viên kim cương hồng lấp lánh hình ô-van, nó nặng khoảng nặng 11,92 gram. Tính bình quân, cứ mỗi một gram sẽ có giá 6,5 triệu USD (tương đương VNĐ).

6. Bức vẽ giá 173,9 triệu USD

Bức tranh đắt nhất thế giới có tên Les Fennes d'Alger đắt nhất thế giới này chính là kiệt tác của danh họa Pablo Picasso.

Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới - Ảnh 6

Đây là kiệt tác của danh họa Pablo Picasso.

Vào ngày 11/5/2015, nó được bán đi với giá 173,9 triệu USD (tương đương hơn 3871 tỉ VNĐ) tại một sàn đấu giá của công ty Christie’s. Người mua bức vẽ này chính là cựu thủ tướng Qatar nhiệm kỳ 2007 – 2013, ông Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani.

7. Siêu xe giá 52 triệu USD

Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới - Ảnh 7

Chiếc xe này được bán với giá 52 triệu USD

Chiếc xe 1964 Ferrari 250 GTO Racer của Paul Pappalardo - nhà sưu tập siêu xe là chiếc xe đắt nhất thế giới. Với thiết kế xuất sắc và hoàn hảo, giá của nó tương được một nửa giá máy bay riêng của tỉ phú Donal Trump. Vào tháng 10/2013, chiếc xe này được bán đi cho một người giấu mặt với giá 52 triệu USD (tương đương 1157,52 tỉ VNĐ).

8. Hệ thống chiến đấu cơ

Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới - Ảnh 8

Lockheed Martin’s F-35 là hệ thống chiến đấu cơ được bán với giá khoảng 400 tỉ USD (tương đương 8,904,000 tỉ VNĐ). Ngoài ra, chi phí để bảo dưỡng và vận hành chiến đấu cơ này có thể lên đến 1000 tỉ USD (tương đương 22,260,000 tỉ VNĐ). Lockheed Martin’s F-35 là hệ thống chiến đấu cơ có thể thay thế những chiếc máy bay cũ như Lockheed’s F-16, Boeing’s F/A-18 và AV-8B, và Northrop Grumman’s EA-6B. Nó đã ra mắt vào năm 2010 và sẽ chính thức đưa vào sử dụng năm 2017.

9. Phản vật chất có giá 100.000 tỷ USD/1 gram

Trên cả nguyên tố hóa học kim loại tổng hợp có tính phóng xạ Californi 252 (27 triệu 1gram), chất "phản vật chất" này có giá 100.000 tỷ USD 1 gram (tương đương 2,226,000,000 tỉ VNĐ). Vì cứ 1kg phản vật chất khi va chạm với một 1kg vật chất khác sẽ tạo ra năng lượng bằng quả bom nhiệt hạch nên giá của nó cực kì đắt.

10. Máy bay tư nhân của hoàng tử Ả-rập Xê-út

Một chiếc máy bay Airbus thông thường có giá khoảng 300 triệu USD (tương đương 6678 tỉ VNĐ). Nhưng sau khi cải tiến nó, hoàng tử Ả-rập Xê-út đã phải chi trả tổng cộng 500 triệu USD (tương đương 11,131 tỉ VNĐ) cho chiếc máy bay riêng của mình. Chiếc máy bay này còn vượt qua cả máy bay của tổng thống Donald Trump với giá 100 triệu USD (tương đương 2226 tỉ VNĐ).

Điểm mặt 10 thứ được bán với giá "cao cắt cổ" nhất thế giới - Ảnh 9

Được biết, bên trong máy bay được trang hoàng như khách sạn 5 sao với phòng nghỉ, sa-lông, khu vực riêng tư và văn phòng. 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý