Điều tra 3 đối tượng cưa bom, lấy thuốc nổ bán

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Điều tra 3 đối tượng cưa bom, lấy thuốc nổ bán

Công an Long An đã xác định được 3 đối tượng thu mua bom cũ rồi cưa, lấy thuốc nổ bán trong vụ vận chuyển vũ khí trái phép trên tuyến kênh 28 (Cái Bè Tiền Giang).

29/03/2015 08:10 PM
258

Tin tức trước đó, vào khoảng 2h10 ngày 21/3, Tổ tuần tra của lực lượng CSGT đường thủy, Công an tỉnh tuần tra trên tuyến kênh 28 (sông Ngã Sáu - Mỹ Trung, huyện Cái Bè), phát hiện 2 đối tượng điều khiển thuyền máy (tải trọng 500kg) từ kênh Nguyễn Văn Tiếp về hướng Ngã Sáu với vận tốc cao.

Tổ tuần tra phát hiệu lệnh dừng phương tiện và yêu cầu 2 đối tượng dỡ nắp phương tiện để tiến hành kiểm tra, bất ngờ 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy vào bờ, để lại phương tiện rồi tẩu thoát.

Video xem thêm:

Hỗn chiến bằng bom xăng, 35 đối tượng sa lưới.

Qua kiểm tra trên phương tiện, phát hiện 3 quả bom (mỗi quả dài khoảng 1,5m) và 1 điện thoại di động. Hiện lực lượng Công an đã phối hợp với lực lượng quân sự thu hồi và xử lý 3 quả bom trên.

Đến nay, qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã xác định 03 đối tượng liên quan đến vụ việc, bao gồm: Lê Hùng Vương (21 tuổi), Võ Minh Vương (30 tuổi) và Lê Phú Tô (20 tuổi), cả ba cùng trú xã Tân Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

3 đối tượng này thừa nhận đã 7 lần qua Cần Thơ mua bom của đối tượng tên Tài. Sau đó, các đối tượng đem về huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đưa vào rừng tràm cưa bom lấy thuốc nổ rồi bán cho đối tượng tên Phượng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cho đến nay, các đối tượng đã bán được khoảng 500kg thuốc nổ với giá 82.000 đồng/kg.

Hiện công an đã thu giữ 15 vỏ bom và đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Diệu Nam

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý