Điều tra vụ con gái 19 tuổi đâm cha tử vong trong cuộc cãi vã

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Điều tra vụ con gái 19 tuổi đâm cha tử vong trong cuộc cãi vã

Trong lúc giằng co, cãi vã với ông Hùng, Thoa được cho là đã bỏ vào nhà lấy dao rồi đâm vào ngực bố đẻ ngay tại cổng khiến nạn nhân ngã gục.

27/04/2017 03:48 PM
96

Trong lúc giằng co, cãi vã với ông Hùng, Thoa được cho là đã bỏ vào nhà lấy dao rồi đâm vào ngực bố đẻ ngay tại cổng khiến nạn nhân ngã gục. 

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 27/4, Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm ông Diệp Quốc Hùng (47 tuổi, ngụ tại KP12, thị trấn Phước Dân) tử vong.

Trong diễn biến có liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã đang tạm giữ hình sự con gái ông Hùng là Diệp Thị Kim Thoa (SN 1998, ngụ tại khu phố 12, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi Giết người.

Điều tra vụ con gái 19 tuổi đâm cha tử vong trong cuộc cãi vã - Ảnh 1

Xảy ra cãi vã, Thoa đã bất ngờ dùng dao đâm tử vong bố ruột - Ảnh minh họa

TTXVN dẫn lời ông Lê Văn Toàn, Trưởng Ban quản lý khu phố 12, thị trấn Phước Dân cho hay: Trước đó, vào khoảng 20h ngày 26/4, trong lúc giằng co, cãi vã với ông Hùng, Thoa bỏ vào nhà lấy dao rồi đâm vào ngực chính bố đẻ ngay tại cổng khiến nạn nhân ngã gục. Thấy bố trọng thương nhưng Thoa vẫn thản nhiên bỏ đi ra đường ray xe lửa cạnh nhà. Lúc này, bà Trương Thị Xíu mẹ của Thoa đi về gặp con ngoài đường, tưởng con gái bỏ nhà đi liền chở tới nhà ông bác để nhờ giữ giúp, lúc này bà Xíu vẫn chưa hay biết chuyện xảy ra ở nhà.

Sự việc xảy ra một lúc, tình cờ hàng xóm qua nhà phát hiện ông Diệp Quốc Hùng nằm gục trước cổng nhà, liền báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận khẩn trương có mặt tại hiện trường và phát hiện ông Hùng đã tắt thở. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Diệp Thị Kim Thoa để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người dân cùng xóm, Thoa nghỉ học sớm, có thời gian bán vé số ở Ninh Thuận, sau đó vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Đầu năm 2017, Thoa trở về nhà có dấu hiệu trầm cảm, ít tiếp xúc với người lạ, hàng ngày ông Hùng vẫn chăm sóc, canh chừng con gái.

Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý