Điều tra vụ cưa cây làm chết người đi đường

mesu mesu @mesu

Điều tra vụ cưa cây làm chết người đi đường

Do khi thực hiện cưa cây, người cưa đã không gắn biển cảnh báo, khiến người đàn ông chạy xe ngang qua bất cận bị cây đè chết.

27/07/2016 03:15 PM
177

Sáng 27/7, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” liên quan đến vụ cưa cây đổ đè chết người xảy ra vào sáng 22/7.

Nạn nhân là ông Hồ Văn Ngờ (51 tuổi, ngụ Kiên Giang) và nghi can trong vụ này là ông Lê Hoàng Vũ (ngụ khóm 8, thị trấn Trần Văn Thời).

Một cán bộ có trách nhiệm cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định trong vụ này chỉ có duy nhất một nghi can là ông Vũ. Gia đình nghi can cũng đã khắc phục hậu quả cho phía nạn nhân 50 triệu đồng. Trong khi đó, người thân bị hại đòi bồi thường 120 triệu đồng.

Trước đó, sáng 22/7, ông Lê Hoàng Vũ cưa cây bạch đàn ven đường trên phần đất của mình, trong lúc cưa cây, ông Vũ đã không gắn biển cảnh báo. Lúc này, ông Ngờ chạy xe máy ngang qua đúng lúc cây bị cưa đổ, ngã xuống đè lên người nạn nhân khiến ông Ngờ chết tại chỗ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý