Điều tra vụ nam công nhân tử vong tại công ty với nhiều vết thương trên cơ thể

biettuot biettuot @biettuot

Điều tra vụ nam công nhân tử vong tại công ty với nhiều vết thương trên cơ thể

Công nhân tại công ty giấy hoảng hốt khi phát hiện anh Thịnh nằm bất động, tay bị gãy, trên người có nhiều vết thương và đã tử vong.

03/07/2017 12:24 PM
273

Công nhân tại công ty giấy hoảng hốt khi phát hiện anh Thịnh nằm bất động, tay bị gãy, trên người có nhiều vết thương và đã tử vong.

Theo báo Infonet, rạng sáng 3/7, Công an huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Phùng Ngọc Thịnh (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Điều tra vụ nam công nhân tử vong tại công ty với nhiều vết thương trên cơ thể - Ảnh 1Phóng to

 

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: báo Dân Việt

Báo Trí thức trẻ đưa tin, trước đó vào tối ngày 2/7, một số công nhân ở công ty giấy AFC, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh phát hiện anh Thịnh nằm bất động ở công ty. Mọi người lại gần kiểm tra thì thấy trên người anh có nhiều vết thương và đã tử vong nên đã báo cho công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP. Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra các chết bất thường của nam công nhân 21 tuổi.

Người thân của anh Thịnh hay tin đã có mặt tại công ty. Tuy nhiên, nam công nhân đã được phủ chiếu bên cạnh có cắm nhang cúng. Nhiều người thân hồ nghi cái chết của anh Thịnh nên đã vây xung quanh công ty.

Theo lời bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (40 tuổi, mẹ của anh Thịnh): "Khi tới nơi, tôi lật chiếc chiếu phủ thi thể thì phát hiện con trai đã bị gãy 2 tay, trên người có nhiều vết thương..."

"Tôi vội hỏi lý do với các công nhân khác và đại diện của công ty giấy cũng không ai cho tôi biết"- Bà Hồng bức xúc nói.

Được biết, Thịnh là lao động chính trong gia đình. Nam thanh niên nghỉ học từ lớp 9 để đi làm phụ giúp ba mẹ và nuôi 2 em nhỏ ăn học. Thịnh làm việc ở công ty này đã hơn 2 năm...

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý