Điều tra vụ trộm phá két sắt công ty "cuỗm" hàng trăm triệu đồng

remember1 remember1 @remember1

Điều tra vụ trộm phá két sắt công ty "cuỗm" hàng trăm triệu đồng

Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) đang điều tra vụ một công ty trên địa bàn bị trộm đột nhập, phá két sắt lấy đi hàng trăm triệu đồng.

28/08/2017 04:24 PM
82

Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) đang điều tra vụ một công ty trên địa bàn bị trộm đột nhập, phá két sắt lấy đi hàng trăm triệu đồng.

Báo Thanh Niên đưa tin, sáng 28/8, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) đến Công ty TNHH chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ trộm phá két sắt lấy đi hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, khoảng 7h cùng ngày, nhân viên tạp vụ của công ty này phát hiện phòng Kế toán có dậu hiệu bị lục lọi.

Điều tra vụ trộm phá két sắt công ty "cuỗm" hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1Phóng to

Hình minh họa

Tiến hành kiểm tra, công ty phát hiện két sắt để trong phòng Kế toán bị đục bên hông, toàn bộ số tiền hàng trăm triệu đồng cùng một số giấy tờ đã bị lấy mất.

Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an.

Theo thông tin trên báo Sài Gòn giải phóng, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định, vụ trộm xảy ra vào ngày chủ nhật, dù không có người làm việc nhưng đơn vị vẫn có bảo vệ trực và camera giám sát hoạt động.

Cũng liên quan đến hành vi phá két sắt, mới đây, Bưu điện TP Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng bị trộm đột nhập lục tung đồ đạc, trộm tiền trong két sắt.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Vnexpress, sáng 18/5, nhân viên bưu điện đến cơ quan làm việc, khi mở cửa phòng kinh doanh thì phát hiện nhiều đồ đạc bị lục tung. Két sắt bị mở khóa, số tiền mất sạch.

Bà Lại Thị Thu Thủy - Phó giám đốc Bưu điện TP Bảo Lộc - cho biết, trong két sắt có tiền và nhiều thẻ cào điện thoại nhưng kẻ trộm chỉ lấy tiền.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọnghoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý