Đồ chơi 'độc' của 5 tỉ phú nổi tiếng

forlife forlife @forlife

Đồ chơi 'độc' của 5 tỉ phú nổi tiếng

Chuyện đầu tư kiếm tiền và khối tài sản kếch xù của những nhân vật giàu nhất thế giới luôn được các công ty tư vấn tài sản nắm rõ từng đường tơ kẽ tóc.

24/08/2014 07:07 AM
2,912

Nhưng hẳn họ sẽ ít khi nào biết được giới siêu giàu thường tiêu tiền vào đâu cho những thú vui riêng.

1. Tỉ phú Bruce Halle

Nhà sáng lập Discount Tire Bruce Halle đã mở cửa hàng đầu tiên của mình tại Ann Arbor, bang Michigan vào năm 1960. Dù khối tài sản ròng ước tính của ông đã cán mốc 4,8 tỷ USD, nhưng có vẻ có một thứ mà ông chưa giờ thấy đủ - đó là bánh xe.

 - Ảnh 1

Áp phích quảng cáo bánh xe giá. Giá trị: vô giá đối với ông Bruce Halle.

Ông đang sở hữu 360 áp phích in litô với nội dung xoay quanh những chiếc vỏ xe. Trong đó có cả những hình ảnh giàu tính liên tưởng của hãng lốp xe Pirelli Tire và Goodrich.

"Chúng tôi có một vài bức tranh của danh họa người Pháp Toulouse-Lautrec - họa sĩ vĩ đại nhất của trường phái hậu ấn tượng, hay Leonetto Cappiello - cha đẻ của nghệ thuật quảng cáo hiện đại. Tất nhiên, chúng tôi cũng có các tác phẩm của nghệ sĩ Pháp Marius Rossillon - người mang nghệ danh O’Galup và là tác giả sáng tạo nên hình ảnh 'người lốp' Bibendum quen thuộc trên các áp phích quảng cáo của hãng lốp xe Michelin", ông chia sẻ trên tạp chí Forbes năm 2011.

2. Tỉ phú William Koch

Người đàn ông này trở nên nổi tiếng trong phòng đáng ghi nhớ ở phương Tây, và năm 2011, ông đã quyết định mua bức ảnh chụp - được chứng thực đầy đủ - tên tội phạm khét tiếng miền viễn Tây Billy the Kid (tên thật là William Henry McCarthy) với giá 2,3 triệu USD.

 - Ảnh 2

Bức ảnh Billy the Kid. Giá trị: 2,3 triệu USD.

Các sử gia ước tính bức ảnh được chụp vào khoảng năm 1879 - 1880, mô tả Bill đang đứng và chống một khẩu súng trường Colt 45 bên hông. Bức ảnh này được in trên một tấm kim loại (sắt) mỏng, và là tài liệu duy nhất về tay súng sống ngoài vòng ở biên giới nước Mỹ thế kỷ 19.

Tỉ phú Koch cũng đang giữ một số chai rượu được cho từng thuộc quyền sở hữu của Tổng thống Mỹ đời thứ III - Thomas Jefferson.

3. Tỉ phú Bill Gates

Nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates đã mua một bản thảo khoa học thế kỷ XVI mang tên Codex Leicester của danh họa kiêm nhà nghiên cứu Leonardo da Vinci.

Dù Bill Gates nổi tiếng với tình yêu - ông sở hữu một chiếc Porsche 930 Turbo, một chiếc Jaguar XJ6 và một chiếc Ferrari 348 - và nghệ thuật vô hạn, nhưng đến nay nhiều nguồn tin tiết lộ ông Gates còn là người thực hiện những phi vụ mua sách sách táo bạo và đắt đỏ nhất.

 - Ảnh 3

Bản thảo khoa học Codex Leicester của danh họa Leonardo da Vinci. Giá trị: 30,8 triệu USD.

Tuy nhiên đến nay ông chưa từng một lần tiết lộ mà chỉ hé mở một vài trang trong Codex Leicester, thậm chí chỉ là hình ảnh Codex Leicester từ một phần mềm Windows nào đó. Ông Gates đồng ý cho phép trích lục bản thảo nổi tiếng này để trưng bày trong các bảo tàng .

4. Tỉ phú Carlos Slim

Tỉ phú viễn thông người Mexico Carlos Slim tự đặt tên cho bảo tàng của riêng ông ở thành phố Mexcico là Museo Soumaya theo tên người vợ quá cố của mình. Bảo tàng được mở năm 2011 với chi phí ước 70 triệu USD, chưa tính đến giá trị nghệ thuật có thể lên đến hàng triệu USD.

 - Ảnh 4

Bảo tàng Museo Soumaya. Giá trị: 70 tri���u USD.

Đây là nơi trưng bày bộ sưu tập điêu khắc cá nhân lớn nhất của Auguste Rodin - điêu khắc gia tiên phong trong ngành điêu khắc hiện đại, trong đó có tác phẩm The Thinker nổi tiếng đặt ngay lối vào. Bảo tàng cũng trưng bày một số tác phẩm của Salvador Dali, Henri Matisse, Claude Monet, Vincent Van Gogh, Peter Paul Rubens và Joan Miró.

Trong bài đánh giá năm 2011, Wall Street Journal đã gọi bảo tàng Museo Soumaya là một "kiệt tác vô song".

5. Tỉ phú Roman Abramovich

Năm 2010, nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich đã mạnh tay chi 800 triệu USD để "rước" về chiếc siêu thuyền Eclipse dài 163m.

 - Ảnh 5

Siêu thuyền Eclipse. Giá trị: 800 triệu USD.

Lý do giới thích mua đồ chơi cực kỳ đắt tiền? Tác giả Steve Siebold của cuốn sách “How Rich People Think” đưa ra một giả thuyết: "Họ làm như vậy để gây ấn tượng với những người phụ nữ trong cuộc đời". Và tất nhiên, cũng là để thu hút những tỉ phú khác.

Tuy nhiên, chiếc Eclipse cũng chưa "khủng" bằng siêu thuyền Azzam dài nhất thế giới (180m) hiện đang thuộc quyền sở hữu của ông Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nayan - chủ tịch hãng United Arab Emirates.

Theo Tuổi trẻ Online

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý