Dọa chém bố mẹ vì ngăn cản dắt trâu đi bán lấy tiền mua ma túy

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Dọa chém bố mẹ vì ngăn cản dắt trâu đi bán lấy tiền mua ma túy

(Công lý) Lên cơn thèm thuốc lại không có tiền nên Toán nảy sinh ý định dắt con trâu của gia đình đi bán để mua ma túy. Bị bố mẹ ngăn cản, Toán vác dao quắm dọa chém.

23/05/2015 10:58 PM
352

TAND huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vừa đưa ra xét xử lưu động tại UBND xã Nam Quang đối với bị cáo Ma Thế Toán, sinh năm 1986, dân tộc Tày, xóm Đon Sài, xã Nam Quang về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Ma Thế Toán tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Ma Thế Toán vốn là một con nghiện ma túy nặng. Trước đó, mỗi lần lên cơn thèm thuốc là Toán lại ngửa tay xin tiền bố mẹ để mua ma túy sử dụng.

Ngày 11/12/2014, Toán xin tiền mua ma túy nhưng bố mẹ không cho, nên Toán đã nảy sinh ý định dắt trâu của gia đình đi bán. Bị ngăn cản Toán hùng hổ vác con dao quắm đe dọa, nếu ai ngăn cản Toán bán trâu thì gã sẽ chém chết ngay. Bị Toán dọa nên mọi người trong nhà đều rất hoảng sợ và để Toán dắt trâu đi.

Ngày 12/12/2014, Toán dắt trâu đến chợ xã Nam Quang bán được 12 triệu 200 nghìn đồng. Sau đó Toán xuống thị trấn Pác Mjầu (Lảo Lâm) rồi bắt xe ra Thành phố Cao Bằng mua hêrôin về sử dụng.

Biết không thể dạy bảo được Toán, gia đình đã làm đơn tố giác gã tới công an. Ngày 2/3/2015, Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Ma Thế Toán về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tại phiên xét xử ngày 21/5, HĐXX TAND huyện Bảo Lâm tuyên phạt Ma Thế Toán 15 tháng tù giam về tội danh trên.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý