Jeju là một hòn đảo rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Với các ngọn núi lửa, công viên quốc gia nhiệt đới, bờ biển hoang dã với các thác nước tuyệt với, đảo Jeju đã được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của Thế giới. Đảo Jeju thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan và hưởng tuần trăng mật.
Nếu có một kỳ nghỉ ở đây, chắc chắn bạn sẽ rất thích hòn đảo này. Có những lý do mà du khách không thể nào từ chối được khi có cơ hội đến với Jeju.
Hallasan là ngọn núi cao nhất Hàn Quốc và là ngọn núi lửa không hoạt động, cao 1.950m so với mực nước biển. Tuy nhiên bạn có thể đi bộ lên và xuống trong một ngày nếu bạn bắt đầu sớm. Cần phải tránh những đám mây mưa của mùa hè. Thật tuyệt vời nếu bạn có thể được ngắm hoa đỗ quyên trên đỉnh núi vào mùa xuân, lá vàng của mùa thu và tuyết mùa đông.
Hallasan là một khu dự trữ sinh quyển của UNESCO với miệng núi lửa, hồ nước, các ngọn núi cao, chim gõ kiến, sóc chuột, bướm, bọ cánh cứng...
Lava tube là hệ thống hàng loạt các ống dung nham được hình thành từ 100.000 đến 300.000 năm trước và là một di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận. Ống lớn nhất trong hệ thống Geomunoreum là Manjanggul. Hang Manjang dài hơn 8km và bạn có thể đi bộ tới một cây số theo hành lang kỳ lạ của nó.
Với một chút châm biếm, Jeju có thể tự hào với danh hiệu "tam đa" nghĩa là có 3 thứ nhiều, đó là gió, đá và phụ nữ. Đá ở đây được hình thành từ làn sóng của dung nham và 90% bề mặt của nó được phủ lớp bazan.
Những bức tường đá khô bảo vệ những cánh đồng khỏi các cơn bão. Sau đó vào khoảng năm 1750, để xua đuổi kẻ xâm lược, những người thợ khắc đá đã khắc bức tượng ông đá - bức tượng khổng lồ có thể bị nhầm lẫn với người anh em họ xa của Moai ở đảo Phục Sinh.
Rất nhiều năm đã qua đi nhưng những viên đá vẫn là một biểu tượng của một nền văn hóa cổ xưa khác biệt với những truyền thuyết và các vị thần.
4. Nữ thợ lặn
Trong những năm đã trôi qua, khi những người đàn ông trên đảo Jeju phải ra khơi hàng tuần lễ dài trên chiếc thuyền đánh cá thì những người phụ nữ phải lo lắng cho công việc gia đình nhiều hơn. Họ làm rất nhiều những công việc vất vả.
Như gạo sẽ không tăng trưởng trên hòn đảo hoang dã, lộng gió này, phụ nữ ở đây cũng phải học lặn để bắt bạch tuộc, mực, bào ngư, trai và rong biển. Ngày nay các haenyo (chỉ những phụ nữ biển mạnh mẽ) có thể lặn 10 - 20 m mà không cần bất cứ sự hỗ trợ của bất kỳ máy thở nào.
Hàn Quốc là một bán đảo, nơi đây không bao giờ thiếu những bãi biển nhưng hầu hết những bãi biển tuyệt vời dường như đều bao vây lấy đảo Jeju. Có rất nhiều bãi biển đẹp như bãi biển Jungmun, Gwakji, Hamdoek, Shinyang.
Với 140 bức tượng mang chủ đề nhạy cảm về "sex", công viên tình yêu trên đảo Jeju là nơi được rất nhiều du khách ghé thăm và tò mò. Có rất nhiều bức tượng khiến người xem phải đỏ mặt nhưng bạn cũng đừng ngần ngại khi ghé thăm công viên có một không hai này.
Olle trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là những con đường quanh co, hẹp. Sau này nó được dùng để chỉ những con đường ven biển đi bộ tại đảo Jeju.
Đến với Jeju bạn có thể thưởng thức các gói trị liệu, massage từ nước, oxy. Tại Resort Hanwha bạn được massage bằng nước, tắm trong hồ bơi với ánh sáng và âm nhạc, nằm trong phòng oxy, tắm dưới vòi sen mưa nhiệt đới. Ngoài ra bạn cũng có thể thử các loại thảo dược tắm hơi hoặc spa ngoài trời tại Jeju Waterworld.
Canh rong biển nổi tiếng ở đảo Jeju.
Bên cạnh các đặc sản từ biển thì đặc sản địa phương Jeju còn có gà lôi, cá thu nướng muối biển và thịt lợn nướng từ lợn đen của Jeju. Nhưng nếu bạn thực sự muốn có được một hương vị của hòn đảo này thì hãy thử rong biển và súp nhím biển. Nếu bạn không thích nhím thì có thể lựa chọn thực phẩm chay tại Yeonoonae như bánh kếp khoai tây, trà xanh, súp hạt tía tô.