Đội tuyển thi toán châu Á - Thái Bình Dương đều là học sinh Hà Nội

mesu mesu @mesu

Đội tuyển thi toán châu Á - Thái Bình Dương đều là học sinh Hà Nội

Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dự thi vòng 2 Olympic toán châu Á Thái Bình Dương đều là học sinh Hà Nội. Các em bắt đầu ôn luyện từ 3/5 và dự thi vòng 2 vào ngày 30/5 tại Singapore.

03/05/2015 12:40 AM
1,022

Ban tổ chức cuộc thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS 2015) vừa công bố kết quả vòng thi đầu tiên. Theo đó, năm nay lần đầu tiên, toàn bộ 10 học sinh dành huy chương Bạch Kim và được mời dự thi vòng 2 tại Singapore đều là học sinh của Hà Nội. Đặc biệt, cả 10 em này đều là học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

10 học sinh đã giành huy chương Bạch Kim APMOPS 2015 bao gồm: Trần Đình Quân, Nguyễn Mạnh Quân, Lê Trần Công Hưng, Vũ Phương Linh, Trương Tuấn Nghĩa, Ngô Lê Bách, Lã Triều Dương, Nguyễn Khắc Hải Long, Lê Quang Huy, Trần Thanh Long.

Tại vòng 2, các thí sinh phải giải tự luận 6 bài toán bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong 120 phút. Ban tổ chức sẽ trao 40 huy chương vàng cho các thí sinh đạt kết quả cao nhất và vinh danh Top 10 thí sinh xuất sắc nhất kèm theo phần thưởng tiền mặt. Giải nhất được 1.000 SGD, giải nhì 800 SGD, giải ba 500 SGD.

Giống như một số năm, đội tuyển APMOPS 2015 của Việt Nam dự thi vòng 2 sẽ được thầy giáo Trần Phương, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng, giảng dạy trực tiếp. Toàn đội sẽ bắt đầu học từ ngày 3/5 và dự thi vòng 2 vào ngày 30/5 tại Singapore.

toan-2-JPG-9332-1402399828-4028-14304489

Ba học sinh giành huy chương vàng APMOPS 2014. Từ trái qua là Đinh Thảo Vy, Lê Trí Lâm, Hoàng Anh Dũng. Ảnh: BTC.

Kỳ thi Olympic toán châu Á - Thái Bình Dương cho học sinh lứa tuổi 11-12 là sáng kiến của Học viện Hwa Chong (Singapore). Tiền thân của cuộc thi là kỳ thi Toán học Singapore dành cho học sinh tiểu học (SMOPS), được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1990. Đến năm 2002 kỳ thi này đổi tên thành Olympic toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) và mở rộng cho các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kỳ thi được tổ chức thành 2 vòng; ra đề thi và chấm thi đều do Học viện Hwa Chong phụ trách. Vòng 1 các quốc gia trong khu vực có đại diện giáo dục của Singapore sẽ tổ chức kỳ thi (thường vào thứ bảy của tuần thứ hai trong tháng 4). Đề thi vòng 1 gồm 30 bài toán trắc nghiệm viết đáp án trong 120 phút. Sau khi chấm thi, Ban tổ chức sẽ trao các loại huy chương theo thứ tự: Huy chương Bạch Kim, vàng, bạc, huy chương đồng...

Những học sinh đạt huy chương Bạch Kim cao nhất vòng 1 của các quốc gia (thường 10 học sinh) sẽ được mời tham dự kỳ thi vòng 2 tại Singapore.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý