Đón Xuân rộn ràng với phượng hoàng ngũ sắc

nhenden nhenden @nhenden

Đón Xuân rộn ràng với phượng hoàng ngũ sắc

Tuy hơi cầu kì một chút nhưng nếu có một con phượng hoàng đẹp như thế này đặt trên bàn ăn hẳn ai cũng sẽ thích.

29/01/2015 09:13 AM
7,087

Nguyên liệu:

- 4 củ cải trắng
- 1 quả bí ngô
- 1 củ cà rốt
- 1 quả dưa chuột
- Màu thực phẩm xanh lục, xanh lam, tím.
- Phèn chua.

Cách làm:

Bước 1: Hòa 1 thìa cà phê phèn chua với 1 lít nước (để dành ngâm bí ngô và cà rốt). Màu thực phẩm hoà với 1 bát con nước và 1/2 thìa cà phê phèn chua (để dành ngâm củ cải trắng để tạo màu). Làm tương tự với các màu còn lại.

Bước 2: Cắt 1/4 quả bí ngô (khoanh đầu tiên tính từ cuống). Chia khoanh bí thành 4-5 khối nhỏ, thái lát mỏng rồi dùng kéo cắt hình chiếc lá, cắt tua một đầu thành chiếc lông như ảnh. Ngâm những chiếc lông bí ngô vàng vào nước phèn chua.

Bước 3: Cà rốt thái khoanh mỏng, dùng kéo tỉa hình chiếc lông như bí ngô rồi đem ngâm với phèn chua. Dùng mảnh cà rốt hoặc bí ngô thừa để tỉa mào, mắt và mỏ phượng hoàng.

Bước 4: Củ cải trắng thứ nhất thái khoanh mỏng tỉa hình chiếc lông rồi đem ngâm với nước màu.

Bước 5: Củ cải trắng thứ 2: gọt vỏ, dùng dao nhỏ gọt tạo form mình phượng hoàng. Sau đó dùng dao tỉa (như hình) để tạo hình những chiếc lông. Tỉa xong ngâm với phèn chua.

Củ cải trắng thứ 3 dùng để tỉa cánh và đuôi ngắn, cách thứ tương tự như tỉa mình. Tỉa xong ngâm với phèn chua.

Bước 6: Củ cải trắng thứ 4 gọt vỏ cắt thanh dài, dùng tăm nhọn ghim và nối chúng lại để làm xương cho đuôi phượng hoàng như trong hình. Làm xong ngâm với phèn chua.

Bước 7: Dưa chuột cắt lấy vỏ xanh, dùng kéo cắt thành hình giọt nước.

Bước 8: Vớt tất cả chi tiết ra đặt lên giấy ăn thấm khô nước rồi bắt đầu lắp ráp.

Bước 9: Dùng tăm gắn những thanh củ cải lên một khoanh củ cải để làm sườn, sau đó đính những chiếc lông lên (dùng kim cúc thay cho tăm sẽ dễ làm hơn và tác phẩm cũng đẹp hơn). Tiếp tục đính các màu khác xen kẽ đến khi hoàn tất chiếc đuôi.

Gắn mình, cánh phượng hoàng lên phần còn lại của quả bí ngô. Đính đuôi dài vào phía sau thân, đính đuôi ngắn bên trên đuôi dài và hoàn tất.

Với cách tỉa phượng hoàng ngũ sắc như thế này, đảm bảo bàn ăn nhà bạn thêm lung linh, đẹp mắt.

\

Chúc các bạn thành công với cách tỉa phượng hoàng ngũ sắc độc đáo cho Tết thêm may mắn!

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý