Đồng Nai trong 1 tuần có đến 3 vụ dùng 'hàng nóng' chém người

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Đồng Nai trong 1 tuần có đến 3 vụ dùng 'hàng nóng' chém người

Liên tiếp có đến 3 vụ nhóm côn đồ vác mã tấu đi chém người khiến cho nhiều người dân tỏ vẻ bất an, lo lắng.

27/05/2015 04:06 PM
277

Những ngày qua dường như câu chuyện các nhóm côn đồ đuổi một em 16 tuổi vào tận UBND phường để chém cũng như chuyện vào đổ xăng nghi gian lận nên gọi “bạn” đến để “xử” nhân viên cây xăng đã được người dân nhắc đến khá nhiều.

Mới đây vào ngày 24/5 lại tiếp tục xảy ra một vụ đuổi người để chém khiến người dân vô cùng hoang mang và bức xúc. Hầu hết những người khi nghe tin, hay chứng kiến vụ việc đều tỏ vẻ bất bình với việc các nhóm côn đồ ngày càng hung hăng.

Theo những người chứng kiến của hầu hết vụ việc cho biết thì các đối tượng này thường là chỉ ở độ tuổi “choai choai” tầm 16-20 tuổi nhưng cách hành xử của các em thì giống như các bậc “đàn anh, đàn chị”.

   - Ảnh 1

UBND phường nơi xảy ra vụ chém nạn nhân Q.

Chuyện bé hóa lớn

Vào khoảng 15h ngày 19/5, tại UBND phường Trung Dũng nằm trên đường 30 tháng 4, thuộc khu phố 2, phường Trung Dũng TP.Biên Hòa, Đồng Nai một nhóm côn đồ hơn chục thanh niên chạy trên 5 xe máy đã xông thẳng vào phường để đuổi theo chém một người tên là Nguyễn Hiền Q. (16 tuổi) khiến cán bộ và người dân một phen hoảng loạn.

Trong quá trình truy đuổi nạn nhân, chúng yêu cầu và hăm dọa cán bộ, công chức của phường ngồi yên, nếu ai đứng dậy can ngăn thì sẽ gặp họa. Do vậy khi Q. chạy xuống cuối của nhà UBND phường bị nhóm giang hồ đuổi kịp và chém nhát vào người cho đến khi gục hẳn thì cả nhóm côn đồ tức tốc lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Còn nạn nhân Q. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện. Liên quan đến vụ việc Công an TP.Biên Hòa đã mời 7 đối tượng đến cơ quan công an để làm việc, trong đó có 4 em là học sinh. Qua lời khai của các nhóm thanh niên thì bước đầu xác định chuyện xảy ra giữa Q. và nhóm trên là do xích mích giữa hai nhóm với nhau.

Không lâu sau tại cây xăng Suối Linh cũng xảy ra một vụ truy đuổi để chém nhân viên cây xăng do nghi gian lận lúc bán xăng.

Theo tin nhanh ban đầu, tối 21/5 một nhóm côn đồ đi xe máy cầm theo gậy gộc, mã tấu bất ngờ ập vào tấn công nhân viên cây xăng Suối Linh. Một số nhân viên nhanh chân chạy thoát, số khác dùng vòi bơm xăng xịt vào nhóm côn đồ để chống trả.

Riêng anh Đỗ Danh H. (27 tuổi) không tránh kịp nên bị nhóm côn đồ hành hung gây trọng thương. Anh H. được mọi người đưa vào BVĐK Đồng Nai cấp cứu và được chẩn đoán mặt bị phù nề, đứt mi mắt trái, trưa qua đã xuất viện về nhà. Sau khi tấn công nhân viên cây xăng, nhóm côn đồ lên xe tẩu thoát.

   - Ảnh 2

Nhân viên cây xăng bị chém chỉ vì nghi gian lận xăng

Tự nhiên bị truy sát

Tối ngày 24/5 người nhà nạn nhân Đặng Tố Dương (SN 1999, ngụ KP Long Điềm, P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã đưa anh Dương đến bệnh viện để cấp cứu với nhiều vết thương nặng trên cơ thể.

Theo nạn nhân Dương cho biết thì vào khoảng 20h30 ngày 24/5 Dương đang ngồi cùng nhóm bạn ở cách nhà Dương chừng 400 mét. Bất ngờ có một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đi trên 5 chiếc xe máy mang theo dao, mã tấu không nói không rằng tiến đến chỗ nhóm Dương đang ngồi. Thấy nhóm này dáng vẻ hung hăng lại cầm “hàng nóng” nên cả nhóm cùng kéo nhau bỏ chạy để thoát thân.

Dương chạy được khoảng 15m thì té ngã nên bị nhóm côn đồ lao vào đánh chém vào người. Cho đến khi Dương gục hẳn trên vũng máu thì cả nhóm mới lên xe bỏ chạy. Cũng theo nạn nhân thì nạn nhân không biết nhóm côn đồ trên và xưa nay không xích mích với ai, nạn nhân cũng nghĩ mình bị chém nhầm.

   - Ảnh 3

Nạn nhân Dương đang được điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân Dương nói: “Em nghĩ em bị chém nhầm vì em không quen nhóm thanh niên kia, tự nhiên đang ngồi mà vô cớ bị chém. Em đau lắm, giờ chỉ mong nhanh chóng tìm ra nhóm đối tượng kia”.

Theo gia đình nạn nhân thì hiện tại do con trai bị chém nên gia đình nạn nhân lâm vào đường khó khăn. Tự nhiên “ách giữa đàng quàng vào cổ”, đã khốn khó nay lại vất vả hơn khi chân, tay của con trai cũng băng bột.

Về vấn đề này Thượng tá Trần Tiến Đạt, trưởng Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết thời gian gần đây, tình hình phạm tội trong bộ phận thanh, thiếu niên diễn biến hết sức phức tạp.

Hành vi rất manh động, đôi khi chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ là có thể dẫn đến việc đâm, chém gây ra án mạng. Nguyên nhân của hiện tượng này do ảnh hưởng từ internet, từ phim ảnh và môi trường xã hội. Trách nhiệm này thuộc về gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó trách nhiệm chính thuộc về gia đình.

Hiện nay nhiều gia đình vì nhiều lý do khác nhau đã không quan tâm đến giáo dục con cái mình. Chẳng hạn như trong sự việc chém người tại UBND phường Trung Dũng, trong mười đối tượng thì có đến sáu đối tượng là thanh niên nghỉ học sớm và có hoàn cảnh gia đình éo le như bố mẹ ly dị nhau, gia đình lo làm ăn thiếu quan tâm con cái.

Nguyễn Nhâm

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý