Đông Nhi bị cho điểm thấp nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nói gì

biettuot biettuot @biettuot

Đông Nhi bị cho điểm thấp nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nói gì

Đông Nhi trong liveshow 7 được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chấm điểm 9, ngay sau đó Nguyễn Hải Phong đã có một chia sẻ về phần cho điểm của mình với Team Đông Nhi, Isaac, Sơn Tùng,...

25/03/2015 10:18 AM
3,782

 

Đông Nhi xuất hiện trong liveshow 7 với bộ kimono truyền thống của Nhật Bản, những tưởng phần trình diễn của Đông Nhi sẽ thu được số ��iểm cao từ ban giám khảo. Nhưng không được như mong đợi, team Đông Nhi chỉ dành được 37 điểm cho phần trình diễn của mình.

dong-nhi-3-ngoisao.vn.JPG 0

Đông Nhi với tạo hình ấn tượng trong liveshow 7

Ngay sau khi cho team Đông Nhi 9 điểm nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã có một chia sẻ dài về việc cho điểm các đội trong liveshow 7 của The Remix.

dong-nhi-2-ngoisao.vn.JPG 3

Trạng thái chia sẻ về phần cho điểm của Nguyễn Hải Phong trong đó có team Đông Nhi

Sau khi trạng thái của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong được đăng tải đã có rất nhiều ý kiến phản hồi từ fan của Đông Nhi, nhiều ý kiến động viên Đông Nhi cố gắng hơn nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khắt khe quá với team Đông Nhi.

Trích nguyên văn chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong đó có team Đông Nhi:

"Chung:
Đêm qua là một đêm cực kỳ thử thách với các đội. Một số đội rất mạnh trước đây thì đêm qua lại đuối thấy rõ. Ngược lại một số đội được cho là yếu thì lại lội ngược dòng ngoạn mục. Trong đó có thể thấy rõ là: Team Isaac, team Bảo Anh, Team Giang Hồng Ngọc, team PB Nation.
Thử thách disco cần nhà sản giàu trải nghiệm, kiến thức lịch sử giai đoạn đó, tư duy sáng tạo và tính thời cuộc. Cũ mà không cũ, chính là cái khó.

Đội bị loại:
Team Bảo Anh và cá nhân Bảo Anh cho thấy sự tiến bộ vượt trội, hát rõ ràng và có hồn nhất trong các đêm thi, tâm lý tự tin (có lẽ vì ko còn quan trọng thắng thua). Điểm ko còn quan trọng với cô ấy nữa, có lẽ vậy. Sự ra đi của team này cũng là điều đáng tiếc, vì vẫn còn rất tiềm năng. Nhưng trong tình thế những đội khác khá mạnh và ít mắc lỗi, thì kết quả này hoàn toàn hợp lý. Riêng Bảo Anh còn cả 1 còn đường rất sáng phía trước nhiều lo toan. Và em cũng đã mạnh mẽ lên rất nhiều so với ngày đầu. Mừng cho em.

Nhận định từng đội:

Team Đông Nhi: điểm 9
Ưu: Dàn dựng tốt, lạ mắt, âm nhạc theo tiêu chí
Khuyết: Hát chưa tốt, không rõ. Lý do lớn là việc chọn tone giọng chưa phù hợp.
Khuyên: Đỗ Hiếu nên khai thác kỹ hơn quãng giọng của Nhi. Vì Nhi còn rất nhiều năng lượng.

Team Isaac: điểm 10
Ưu: bản phối tốt, ý tưởng lạ, đúng tiêu chí, hát rât hay, chắc chắn, nhảy hay, dàn dựng tốt, hình tượng tốt.
Khuyết: "Trái tim bên lề" quá dài
Khuyên: nên ngắn "TTBL" lại và trả lại cảm xúc sôi nổi khi đã quá đủ lắng và khoe đủ nốt cao.

Team Bảo Anh: điểm 9.5
Ưu: ý tưởng tốt, âm nhạc tốt, đúng tiêu chí mà cũng rất sáng tạo, hát hay nhất trong các đêm thi, tiến bộ rõ rệt. Dàn dựng khá, hợp chủ đề. Thoải mái tâm lý.
Khuyết: hơi thiếu năng lượng về diễn xuất (chút xíu thôi)
Khuyên: không có

Team Tóc Tiên: điểm 9
Ưu: Dàn dựng khá, đầu tư. Ý tưởng mạnh dạn.
Khuyết: Hát không tốt, chọn bài không tốt, lối hát chưa phù hợp với nhạc phối. Bản phối đi theo trường phái khó nghe, đó là 1 bất lợi. Hoà âm chưa hài hoà, đặc biệt câu bass quá cá tính tạo cảm giác choải, chưa nâng ca sỹ lên thêm. Tạo hình chưa tốt, không bằng các tuần trước. Không có điểm dễ nhớ ấn tượng.
Khuyên: điều chỉnh chọn bài, điều chỉnh lối hát. Phối thì không cần điều chỉnh chỉ cần lưu ý đi đúng hướng, cân bằng nghệ thuật và khán giả trẻ.

 

Team Giang Hồng Ngọc: điểm 10
Ưu: phối quá hay, hát tuyệt vời, chỉn chu. Không mắc 1 lỗi nhỏ nào. Bài hát khá.
Khuyết: không có
Khuyên: nên làm như vậy sớm hơn

Team PB Nation: điểm 10
Ưu: sáng tạo trong việc làm mới bản gốc. Đoạn piano intro, đoạn Synth gần cuối bài, có tính đột phá và cải tạo cao. Đoạn rap dí dỏm lôi cuốn. Hát quá chính xác và phù hợp tinh thần bài. Dàn dựng tốt. Tinh thần teamwork rõ ràng.
Khuyết: phần hoà âm của bản gốc quá dài. Tạo cảm giác quen thuộc với bản cũ.
Khuyên: chỉ nên giữ lại 10% bản gốc. Còn lại là mới.
Điểm chính xác là 9.80. Chưa 10 nhưng không thể 9.5, nên làm tròn thành 10 động viên thêm.

Team Sơn Tùng: điểm 9
Ưu: sắc thái biểu diễn tốt, tự tin, bản lĩnh sân khấu. Phần nhìn là rất tốt. Nhanh nhẹn, khéo léo che khuyết điểm
Khuyết: Hát không hay, không nghe rõ lời (lý do bệnh, nhưng không thể vì thế mà châm chước, nếu châm chước sẽ tạo tiền lệ xấu cho các team khác, tất nhiên là vậy rồi). Âm nhạc không có yếu tố điểm nhấn như các tuần trước. Sự phối hợp team rời rạc, chỉ thấy dấu ấn cá nhân, không như các tuần trước.
Khuyên: hãy đem lại tinh thần đồng đội cho khán giả. Cần thấy rõ sự nâng đỡ nhau xây dựng cho nhau. Tập trung vào việc lấy cảm xúc bằng việc nghe hơn nhìn.

Khuyên chung:
Tuần tới là 1 tuần thử thách nhiều hơn với rock. Không phải sở trường của ai cả. Đừng đòi hỏi bản thân quá nhiều, hãy đúng tiêu chí hết mức có thể và sáng tạo chi tiết âm nhạc. Đừng quá chạy theo dàn dựng, chạy đua vũ trang đạo cũ biểu diễn.

Dành cho khán giả:
Có người bảo tôi công tâm, có người bảo tôi bất công hoặc dìm hàng.
Tôi đảm bảo rằng hơn 90% trong số các bạn chẳng hiểu được thế nào là công tâm. Vì sao mà tôi nói thế? Vì công tâm hay không là một phạm trù không nhìn thấy được, không chứng minh được, không giải thích được, không định nghĩa được. Bạn chỉ có thể dùng tình yêu, tình thương, niềm tin để cảm nhận thôi. Chứ không phải sự đôi co hay phản biện. Mong các bạn sớm hiểu.

 

 

 

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý